Gây thiệt hại gần 15 tỉ đồng, 11 người ở Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang lãnh án tù

11 bị cáo là cựu lãnh đạo và viên chức của Công ty Phát triển hạ tầng và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang (cũ) bị tuyên các mức án từ 1 năm tù cho hưởng án treo đến 8 năm 6 tháng tù.

Tuyên án 11 bị cáo nguyên lãnh đạo, viên chức Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang - Ảnh 1.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án ngày 11-8 - Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 11-8, TAND khu vực 14 thành phố Cần Thơ sau khi xét xử sơ thẩm đã tuyên án đối với 11 bị cáo nguyên là lãnh đạo và viên chức của Công ty Phát triển hạ tầng và Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hậu Giang (nay là Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ).

Theo đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Minh Toàn (44 tuổi, nguyên Phó trưởng Ban Quản lý các KCN, Giám đốc công ty) 8 năm 6 tháng tù, Phùng Ngọc Ngoan (44 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Quản lý và Khai thác hạ tầng) 8 năm 3 tháng tù, Ngô Tấn Quốc (43 tuổi, nguyên Giám đốc công ty) 8 năm tù cùng về hai tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng về nhóm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Nguyễn Ngọc Điện (67 tuổi, nguyên Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang) bị phạt 5 năm tù; Lê Hoàng Vũ (56 tuổi, nguyên Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang) 1 năm tù; Phạm Phương Bình (48 tuổi, nguyên Phó giám đốc công ty) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Phi Hải (46 tuổi, nguyên Phó giám đốc công ty) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Cùng về nhóm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, hai bị cáo Nguyễn Văn Út (43 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Kinh doanh hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp) và Nguyễn Hữu Tâm (42 tuổi, nguyên kế toán công ty) mỗi bị cáo bị phạt 3 năm tù.

Nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hai bị cáo Thạch Ngọc Mai (41 tuổi, nguyên kế toán trưởng) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Phạm Hoàng Anh (68 tuổi, nguyên Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài ra tòa còn tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền hơn 13,2 tỉ đồng các bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả; trả cho bị cáo Quốc hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 226 triệu đồng; bị cáo Toàn được nhận số tiền khắc phục còn thừa là hơn 119 triệu đồng. 

Theo cáo trạng, từ năm 2014-2023, 11 cá nhân là lãnh đạo, viên chức của Công ty Phát triển hạ tầng và Ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang trong quá trình công tác đã không chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thiệt hại số tiền hơn 14,8 tỉ đồng.

Trong đó thiệt hại liên quan hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với số tiền hơn 6,5 tỉ đồng; hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền gần 8,3 tỉ đồng.

Tuyên án 11 bị cáo nguyên lãnh đạo, viên chức Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang - Ảnh 3.Bắt chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ

Liên quan đến vụ án sai phạm tại Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ, cùng với chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty này cũng đã bị bắt trước đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất