Một 'cò đất' bị phạt 16 năm tù vì dùng 11 giấy đất giả để vay, mượn tiền

Trương Thị Kim Loan từng làm “cò đất” nhưng kinh doanh thua lỗ nên đã lấy thông tin trên giấy đất cũ để làm giấy giả mang đi thế chấp vay mượn hơn 1,7 tỉ rồi tiêu xài cá nhân hết.

 - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Thị Kim Loan nghe tòa tuyên án - Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 10-8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Thị Kim Loan (47 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp chung hình phạt là 16 năm tù giam.

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải trả lại cho hai bị hại số tiền đã chiếm đoạt là 1,755 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Loan làm nội trợ, không có nghề nghiệp ổn định. Ngoài ra bị cáo làm môi giới bất động sản (cò đất) nên từ năm 2020 đến năm 2024, Loan từng đứng tên nhiều thửa đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Tuy nhiên quá trình làm cò đất, Loan bị thua lỗ và không có thu nhập để sinh hoạt nên nảy sinh ý định đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả để thế chấp cho người khác vay tiền để chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Bị cáo lên mạng xã hội Facebook quen với một thanh niên (không rõ lai lịch) sau đó kết bạn Zalo để đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả, với giá 3,5 triệu đồng/giấy.

Loan sử dụng thông tin của các thửa đất trước đây tại khu vực huyện Mỹ Xuyên và thành phố Sóc Trăng (cũ) mà bị cáo từng đứng tên để đặt làm 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả.

Sau khi có giấy, từ ngày 9-10-2024 đến ngày 3-3-2025, Loan đã sử dụng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp cho vợ chồng ông N.V.U.Đ. vay số tiền 400 triệu đồng, rồi tiêu xài cá nhân hết.

Từ ngày 7-12-2024 đến ngày 22-1-2025, Loan đã sử dụng 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thế chấp cho bà P.T.H.H. để mượn số tiền 1,355 tỉ đồng và cũng tiêu xài cá nhân hết.

 - Ảnh 3.

Bị cáo Loan bật khóc tại phiên tòa - Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 14-3-2025, bà H. phát hiện sự gian dối của Loan nên đã trình báo đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Tại phiên tòa, bị cáo Loan đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo nói lý do phạm tội là do "con nhỏ, vợ chồng bệnh hoạn nên tính làm giấy giả vay tiền, chờ khi nào có tiền trả lại thì bỏ giấy giả đi nhưng chưa kịp thì bị hại phát hiện".

Sau khi nghe vị đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa luận tội và đề nghị mức hình phạt, bị cáo đã bật khóc và liên tục xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm trở về lao động kiếm tiền trả cho bị hại và chăm sóc con nhỏ, cha già.

 - Ảnh 4.Bắt 2 phụ nữ dùng hồ sơ vay đáo hạn ngân hàng giả, lừa hơn 7,1 tỉ đồng

2 người phụ nữ ở Đà Nẵng bị bắt tạm giam, với cáo buộc sử dụng hồ sơ vay đáo hạn ngân hàng giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất