17/11/2017 10:10 GMT+7

Tòa Đức cho phép hãng bay Kuwait cấm khách Israel

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một tòa án Đức đã ra phán quyết cho phép hãng bay của Kuwait được quyền từ chối phục vụ các hành khách người Israel vì lý do quốc tịch.

Tòa Đức cho phép hãng bay Kuwait cấm khách Israel - Ảnh 1.

Khu vực làm thủ tục check-in của hàng không Kuwait Airways tại sân bay Kuwait - Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, quyết định của một tòa án Đức cho phép hãng hàng không Kuwait Airways có quyền từ chối phục vụ khách hàng người Israel vì lý do quốc tịch đã làm dấy lên phản ứng gay gắt từ các tổ chức Do Thái.

Ngày 16-11, tòa án tại thành phố Frankfurt tuyên rằng, hãng hàng không Kuwait Airways chỉ tuân thủ luật pháp của Kuwait, quốc gia không thừa nhận đất nước Israel, đồng thời nói rằng một tòa án Đức không có trách nhiệm ra phán quyết về một vấn đề thuộc về luật pháp Kuwait.

Cũng theo tòa này, các điều luật chống kỳ thị, phân biệt đối xử của Đức chỉ được áp dụng trong những trường hợp xảy ra tình huống kỳ thị liên quan tới chủng tộc, sắc tộ hay tôn giáo, nhưng không áp dụng trong vấn đề quốc tịch.

Theo ông Nathan Gelbart, luật sư đại diện cho nguyên đơn là người bị hãng bay Kuwait từ chối phục vụ trong một chuyến bay tới thủ đô Bangkok (Thái Lan), thân chủ của ông sẽ kháng cáo.

"Đây là một phán quyết đáng xấu hổ cho một nền dân chủ và cho nước Đức nói chung. Phán quyết này sẽ không thể có giá trị", ông Nathan Gelbart nói.

Tổ chức Hội đồng trung ương của người Do Thái tại Đức cho rằng luật pháp Kuwait khiến người ta nhớ tới những chính sách ở thời mà chế độ phát xít nắm quyền tại Đức. Cũng theo tổ chức này, trong các vụ việc tương tự tại Thụy Sĩ và Mỹ, mọi phán quyết của tòa đều đã ủng hộ nguyên đơn.

"Thật không thể chấp nhận khi một doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên cơ sở những điều luật quốc gia bài Do Thái ghê gớm lại được phép làm ăn tại Đức", tổ chức này bức xúc. "Chúng tôi kêu gọi chính quyền liên bang kiểm tra mọi hành lang pháp lý để ngăn cản những vụ việc kỳ thị như vậy trong tương lai".

Ngay cả thị trưởng thành phố Frankfurt, ông Uwe Becker, cũng chỉ trích quyết định của tòa án. Ông nói: "Một hãng bay có hành xử kỳ thị và bài Do Thái khi từ chối phục vụ các hành khách người Israel không nên được phép hoạt động tại Frankfurt".

Hãng hàng không Kuwait Airways chưa có phản hồi gì sau vụ việc.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên