10/05/2020 17:19 GMT+7

Tòa cấp cao triệu tập Đường Nhuệ và Tiến 'trắng' trong vai trò nhân chứng

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Đường Nhuệ và Tiến "trắng" được HĐXX Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao triệu tập đến phiên xét xử phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 11-5, với vai trò là nhân chứng vụ án vợ chồng chủ Công ty TNHH Lâm Quyết lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tòa cấp cao triệu tập Đường Nhuệ và Tiến trắng trong vai trò nhân chứng - Ảnh 1.

Đường Nhuệ (bìa trái) và Tiến "trắng" được HĐXX tòa án cấp cao triệu tập trong phiên xét xử phúc phẩm với vai trò là nhân chứng vụ án lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Facebook Duong Nhue

Dự kiến ngày mai 11-5, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự ông Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cùng vợ là bà Phạm Thị Quyết (53 tuổi) bị truy tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sẽ diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh Thái Bình.

Hội đồng xét xử TAND cấp cao đã có giấy triệu tập đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, 49 tuổi, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", 25 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) trong vai trò nhân chứng.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết (chủ Công ty TNHH Lâm Quyết tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình) là những người từng nhiều lần có đơn tố giác tội phạm gửi các cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình, tố cáo việc bị băng nhóm Đường Nhuệ kéo đến chiếm trụ sở công ty, hành hung và hủy hoại tài sản trong công ty vào tháng 10-2017. 

Tuy nhiên sau khi xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, khi đó do trung tá Cao Giang Nam - phó trưởng Công an TP Thái Bình - phụ trách việc điều tra, lại cho rằng không có đủ căn cứ nên đã không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra. 

Đến ngày 12-4-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình bất ngờ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Lẫm và vợ là Phạm Thị Quyết (cùng trú tại số nhà 138, tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo điều 175 Bộ luật hình sự sau khi một chủ nợ là ông Đỗ Văn Tới làm đơn tố cáo.

Ngày 12-6-2019, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vợ chồng Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Căn cứ hồ sơ tài liệu vụ án, hội đồng xét xử sau đó tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lẫm 14 năm tù giam và bị cáo Phạm Thị Quyết 13 năm tù theo khoản 4, điều 175 BLHS cùng về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". 

Cả hai vợ chồng ông Lẫm - bà Quyết sau đó đều có đơn kháng cáo gửi TAND cấp cao tại Hà Nội. 

Liên quan đến những tố cáo của ông Lẫm, bà Quyết và anh Hà (con trai ông Lẫm và bà Quyết) đối với hành vi của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) cùng đồng bọn phạm có hành vi chiếm đoạt, đập phá tài sản của Công ty Lâm Quyết tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình, hiện Ban chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình đã yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo xem xét lại hồ sơ vụ việc để xử lý. 

Trước dư luận cho rằng ông Lẫm và bà Quyết từ những người bị hại lại trở thành bị cáo, Ban chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình cho biết qua báo cáo của TAND tỉnh Thái Bình, nội dung này là không chính xác bởi kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm của các ngành chức năng và TAND tỉnh cho thấy ông Lẫm và bà Quyết bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử trong vụ án khác (về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Đỗ Văn Tới, trú tại đường Hùng Vương, tổ 13, phường Phú Khánh, TP Thái Bình).

Ngày 28-4-2020, TAND cấp cao tại Hà Nội ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cho phép bảo lãnh tại ngoại đối với ông Lẫm và bà Quyết đến khi phiên phúc thẩm kết thúc.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên