14/12/2025 09:09 GMT+7

Tòa bác kháng cáo xin án treo của chủ nhóm trẻ Con Cưng hành hạ trẻ em

Sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 9 tháng tù về tội hành hạ người khác, chủ nhóm nhà trẻ Con Cưng kháng cáo xin hưởng án treo nhưng không được tòa phúc thẩm chấp nhận.

Tòa bác kháng cáo xin án treo của chủ nhóm trẻ Con Cưng hành hạ trẻ em - Ảnh 1.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an đã đến cơ sở nhóm trẻ tư thục Con Cưng để làm việc - Ảnh: LÊ TRUNG

Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng vừa có bản án hình sự phúc thẩm vụ bị cáo N.N.U.L. (30 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ, nghề nghiệp: giáo viên mầm non) liên quan hành vi hành hạ trẻ em.

Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo

Theo nội dung vụ án, bà L. là chủ nhóm nhà trẻ Con Cưng, với quy mô là nhóm trẻ gia đình, nhận nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục 10 trẻ từ 12 - 36 tháng tuổi. Thời gian hoạt động từ 6h30 - 17h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

Nhóm trẻ có lắp camera trong phòng để phụ huynh theo dõi và giám sát hằng ngày.

Cuối tháng 3-2025, 3 cháu (là K., Nh., Kh.) được gửi cùng 6 cháu khác tại nhóm trẻ này.

Các ngày 1, 3, 4, 11-4-2025, trong quá trình chăm sóc, các bé quấy khóc trong giờ ngủ trưa, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của một số cháu khác nên bà L. dùng tay, đoạn cây nhựa nhiều lần đánh các cháu.

Sau khi bị phát hiện, bị cáo đã dùng điện thoại xóa dữ liệu được lưu trong camera.

Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân khu vực 6 - Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo L. 9 tháng tù về tội hành hạ người khác, được trừ 6 ngày bị tạm giữ, bị cáo còn phải chấp hành 8 tháng 24 ngày tù.

Sau đó, bà L. có đơn kháng cáo với nội dung: đề nghị áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trình bày hoàn cảnh khó khăn, chồng đi công tác xa nhà, con còn quá nhỏ, hiện bị cáo đang bị bệnh nên xin được hưởng án treo.

Đại diện hợp pháp của một bị hại cũng có đơn kháng cáo xin cho bị cáo được hưởng án treo.

Tòa: "Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội"

Tòa phúc thẩm nhận định: Trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu K., Nh., Kh. (đều sinh năm 2023) tại cơ sở nhóm trẻ gia đình Con Cưng, bị cáo L. đã nhiều lần dùng tay, cây nhựa đánh để đe dọa các cháu không khóc.

Hành vi của bị cáo thỏa mãn dấu hiệu của đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình, gây thương tích và tâm lý hoảng sợ cho các cháu.

Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội hành hạ người khác theo tình tiết định khung "đối với người dưới 16 tuổi" và "đối với 2 người trở lên" là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

hành hạ - Ảnh 3.

Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm và bác kháng cáo của bị cáo - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Hội đồng xét xử thấy rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến thân thể, sức khỏe của con người được pháp luật bảo vệ; gây ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển bình thường của trẻ em. Đồng thời ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, trái với đạo đức nghề nghiệp nhưng vẫn cố ý phạm tội nhiều lần với nhiều trẻ em có độ tuổi còn rất nhỏ.

Ngoài việc xâm phạm đến thể xác và tinh thần, gây sang chấn tâm lý đối với các cháu, bị cáo còn gây thương tích cho 2 bé, nhưng do gia đình các cháu không yêu cầu khởi tố vụ án cố ý gây thương tích nên bị cáo không bị truy tố, xét xử về tội này.

Trong đơn kháng cáo và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "phạm tội chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn", là không có căn cứ pháp luật.

Trong vụ án này, bị cáo không những xâm phạm đến thể xác mà còn xâm phạm đến tinh thần của các cháu, nên không thể nói là chưa gây thiệt hại hoặc thiệt hại không lớn được.

Bị cáo còn đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng" cũng không có căn cứ pháp luật. Vì trong vụ án này, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần đối với nhiều người, do đó hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị này của bị cáo.

Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo 9 tháng tù là phù hợp, cần thiết để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tòa bác kháng cáo xin án treo của chủ nhóm trẻ Con Cưng hành hạ trẻ em - Ảnh 4.Tạm giữ hình sự người bạo hành trẻ em ở Quảng Nam

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự chủ nhóm trẻ tư thục có hành vi bạo hành trẻ em.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất