
Binh sĩ Nga trên một chiếc xe tăng tại Donetsk, đông Ukraine - Ảnh: ANADOLU
Theo báo Kommersant (Nga), tòa án trên đảo Sakhalin, phía đông nước Nga, nói rằng binh sĩ Roman Ivanishin đã phạm các tội gồm tự nguyện đầu hàng, có ý định đầu hàng và đào ngũ.
Đây là trường hợp bị kết án đầu tiên được biết đến tại Nga vì tự nguyện đầu hàng Ukraine trong cuộc xung đột giữa hai nước.
Phiên tòa xét xử diễn ra không công khai. Ivanishin - được cho là đã phủ nhận toàn bộ các cáo buộc - sẽ thụ án tại một cơ sở được đảm bảo an ninh tối đa.
Báo Kommersant cho biết Ivanishin là một thợ mỏ sống tại đảo Sakhalin và là cựu binh từng tham chiến trong các cuộc chiến tại Chechnya. Người này đã được Nga điều động vào năm 2022, tham chiến tại khu vực Donetsk, đông Ukraine.
Anh bị lính Ukraine bắt vào tháng 6-2023. Trong một đoạn video được công bố trên mạng, anh đã lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và kêu gọi những người lính khác đào ngũ.
Báo Kommersant không nêu rõ liệu người lính này có bị ép nói như vậy hay không. Nhóm luật sư bào chữa nói rằng không có bằng chứng cho thấy anh ta đã phạm bất kỳ tội nào.
Ivanishin đã được trao trả cho Nga trong một cuộc trao đổi tù binh vào tháng 1-2024 và sau đó bị đưa vào diện điều tra.
Ngày 24-9-2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành luật hình sự được sửa đổi của nước này. Theo đó, Nga sẽ tăng hình phạt với lính đào ngũ, đầu hàng hay từ chối tham gia chiến đấu.
Với trường hợp những người từ chối tham gia chiến đấu, nếu điều này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, họ có thể phải đối mặt với án tù từ 3 - 10 năm. Quân nhân đào ngũ trong thời gian có lệnh động viên hoặc thời chiến sẽ bị phạt tới 15 năm tù. Còn những người tự nguyện đầu hàng kẻ thù sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận