21/12/2021 20:36 GMT+7

Tòa án Anh buộc tiểu vương Dubai trả 730 triệu USD cho vợ cũ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Trong phán quyết ly hôn đắt giá nhất từ trước đến nay, tòa án ở London (Anh) đã yêu cầu Tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum phải trả đến 730 triệu USD để dàn xếp ly hôn với vợ cũ.

Tòa án Anh buộc tiểu vương Dubai trả 730 triệu USD cho vợ cũ - Ảnh 1.

Tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum và vợ cũ Haya bint al-Hussein chụp hình chung năm 2018 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, phán quyết ngày 21-12 của thẩm phán Philip Moor yêu cầu số tiền được chia thành 2 phần, gồm khoảng 330 triệu USD trả cho vợ cũ là Công chúa Haya bint al-Hussein - em gái của quốc vương Jordan. Số tiền còn lại sẽ được gửi vào ngân hàng để nuôi dưỡng và đảm bảo an ninh cho 2 con.

Con số này thật ra chưa bằng một nửa so với số tiền mà Công chúa Haya đòi ban đầu. "Tôi muốn tự do, các con của tôi cũng muốn tự do", Công chúa Haya giải thích việc muốn nhận tiền một lần để không còn dây dưa với chồng cũ.

Thẩm phán Moor cho biết ông chấp nhận mức dàn xếp khổng lồ này xét theo tiêu chuẩn sống của các bên tại Dubai. Luật sư của Công chúa Haya nói rằng cuộc sống của bà và các con tại Dubai "không có giới hạn" khi sống trong nhà siêu sang, du thuyền hàng trăm triệu USD và dàn máy bay riêng.

Công chúa Haya khẳng định chẳng có gì quá đáng khi bà đòi hàng triệu USD cho các chi phí quản gia, quần áo, 2,6 triệu USD cho việc mở rộng nhà bếp, màn cửa, 5 triệu USD tiền du lịch mỗi năm...

Công chúa Haya, 47 tuổi, và các con đang sống tại London. Cuộc chiến giữa công chúa và người chồng cũ 72 tuổi kéo dài hơn 2 năm qua đã tiêu tốn hơn 70 triệu USD chi phí pháp lý.

Tiểu vương Rashid al-Maktoum, hiện là phó tổng thống kiêm thủ tướng của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), cưới công chúa của Jordan năm 2004 và bỏ vợ năm 2019 theo luật Sharia. Sau đó, ông nộp đơn lên tòa án Anh để đòi đưa 2 con về lại Dubai.

Trong phán quyết trước đó, tòa án Anh cũng kết luận ông Rashid al-Maktoum dùng phần mềm gián điệp để nghe lén vợ cũ và phán quyết khác vào năm ngoái cho rằng ông ép con trở về Dubai.

Phán quyết ly hôn tốn kém nhất mà một tòa án ở Anh từng đưa ra là vào năm 2016, yêu cầu tỉ phú người Nga Farkad Akhmedov trả hơn 600 triệu USD để dàn xếp ly hôn.

Công chúa Dubai lén quay video trong ‘biệt thự nhà tù’: Tôi là một con tin Công chúa Dubai lén quay video trong ‘biệt thự nhà tù’: Tôi là một con tin

TTO - Trong video Đài BBC (Anh) nhận được, công chúa là con gái của tiểu vương Dubai cho biết cô đang bị bắt làm con tin trong một “biệt thự nhà tù” tại Dubai.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ly hôn Dubai Anh