29/04/2021 07:56 GMT+7

Tố giác nhập cảnh trái phép, thưởng ngay

K.NAM - H.T.DŨNG - D.KHÁNH
K.NAM - H.T.DŨNG - D.KHÁNH

TTO - Chính quyền tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc đang dồn mọi nỗ lực để ngăn dịch lây lan qua biên giới.

Tố giác nhập cảnh trái phép, thưởng ngay - Ảnh 1.

Vùng 5 hải quân tuyên truyền ngăn dịch trên biển Tây Nam đến với ngư dân - Ảnh: H.T.D.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu cơ chế thưởng nóng cho người dân tố giác hành vi nhập cảnh trái phép. Thưởng ngay, không cần phải báo cáo thành tích, thủ tục rườm rà như quy trình khen thưởng thông thường.

Ông Lâm Minh Thành (chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

Lập 3 vòng chốt chặn

Ngày 28-4, ông Huỳnh Quang Hưng - chủ tịch UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) - cho biết Phú Quốc đang tập trung mọi nỗ lực để phòng chống dịch lây lan.

Trước hết là việc chốt chặn người nhập cư trái phép đường biển. Để làm tốt hơn công tác tuần tra trên biển, TP Phú Quốc đã phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 4 cùng với lực lượng bộ đội biên phòng, đồn, trạm lập thành 3 vòng chốt chặn.

Phía ngoài có lực lượng Vùng 5 hải quân và Cảnh sát biển 4 tuần tra kiểm soát, phía trong có lực lượng bộ đội biên phòng, lực lượng kiểm ngư. Bên trong nữa thì có lực lượng công an, chính quyền địa phương.

Mới đây, Phú Quốc còn huy động thêm lực lượng dân quân tự vệ để phối hợp cùng với lực lượng biên phòng thành lập 27 chốt, 26 tổ đội xung kích ở các xã, phường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép.

Về việc xử lý những người nhập cảnh trái phép, ông Hưng cho hay đã chỉ đạo ngành công an, kiểm sát rà soát thủ tục để khi những người này hoàn thành cách ly sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Nhập cảnh lậu tăng khi Campuchia bỏ phong tỏa

Đại tá Võ Đức Tiên, phó tư lệnh Vùng 5 hải quân (đóng tại Phú Quốc), cho biết Bộ tư lệnh vùng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trên địa bàn, nhất là biên phòng, công an và cảnh sát biển làm tốt công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hoạt động vượt biên, nhập cư trái phép vào Việt Nam trên vùng biển Tây Nam.

Thượng tá Cao Cự Trọng - chủ nhiệm hậu cần, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 4 - thông tin đợt cao điểm này đơn vị sẽ tập trung tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển nhằm trốn tránh cách ly.

Theo ông Lâm Minh Thành - chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ngày 28-4 phía Campuchia dỡ bỏ lệnh phong tỏa cấm đi lại giữa các tỉnh thành, nên tỉnh Kiên Giang đã chủ động lên phương án ứng phó với tình huống lượng kiều bào đổ về nước tránh dịch và tìm việc làm tăng đột biến.

Trước mắt tiếp tục chốt chặn toàn tuyến biên giới trên bộ và vùng biển tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Trong nội địa, yêu cầu các địa phương tổ chức kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tại các địa điểm công cộng, bắt buộc toàn bộ người dân phải đeo khẩu trang y tế. Trước hết giao cho ngành y tế cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc đi nhắc lại hằng ngày, hằng giờ. Sau đó sẽ tính đến việc giao cho lực lượng chức năng xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

3 tháng phát hiện 13.249 người xuất nhập cảnh trái phép

Thông tin từ Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, trong quý 1-2021 đã phát hiện 2.447 vụ với 13.249 người xuất nhập cảnh trái phép. Kết quả xử lý khởi tố 31 vụ, 61 đối tượng tổ chức, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 1.289 vụ, 7.047 người. Đồng thời bàn giao 11.811 người cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đưa vào cơ sở cách ly theo quy định.

Tại cuộc họp trực tuyến chiều 28-4, thiếu tướng Lê Đức Thái - tư lệnh bộ đội biên phòng - yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu cần xác định công tác quản lý, bảo vệ biên giới, chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chiến đấu của bộ đội biên phòng trong thời bình.

Cùng với đó, siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kênh rạch trên biên giới, vùng biển, tập trung vào các hướng, địa bàn trọng điểm, phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để chủ động phương án chỉ đạo ứng phó phù hợp với từng cấp độ dịch, sát với tình hình thực tế.

Tư lệnh Bộ đội biên phòng cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát việc bố trí các tổ, chốt và lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo trực 100% quân số tại các đơn vị và làm nhiệm vụ 24/24 giờ tại các tổ, chốt trên biên giới; sẵn sàng lực lượng tăng cường khi có tình huống xảy ra.

Đặc biệt yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu phối hợp chặt chẽ với Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân, Cảnh sát biển 4 thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên vùng biển Tây Nam.HÀ THANH

Hơn 13.000 người xuất nhập cảnh trái phép trong 3 tháng đầu năm Hơn 13.000 người xuất nhập cảnh trái phép trong 3 tháng đầu năm

TTO - Trong quý 1-2021, Bộ đội biên phòng đã phát hiện 2.447 vụ với 13.249 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép trên 4 tuyến: biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và tuyến biển.

K.NAM - H.T.DŨNG - D.KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên