23/11/2022 12:02 GMT+7

Tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt bên dòng kênh T5

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 23-11, UBND huyện Tri Tôn, An Giang tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại kênh T5, xã Lạc Quới - nơi ghi dấu ấn của cố Thủ tướng tại An Giang khi quyết liệt chỉ đạo đào kênh tháo chua rửa phèn ra biển Tây.

Tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt bên dòng kênh T5 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Nhị - nguyên chủ tịch UBND tỉnh An Giang - về dự kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tại buổi lễ, ông Cao Quang Liêm - bí thư, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn - khẳng định trước năm 1995, vùng Tứ giác Long Xuyên nhiễm phèn nặng, nước phèn đỏ quạch, khắc nghiệt tới mức chim, cò, rắn, thậm chí chuột cũng không còn vì không có nước uống, cá không thể sống được. Thật sự lúc đó nơi đây là cánh đồng chết.

Năm 1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt về công tác tại An Giang. Ông cùng lãnh đạo tỉnh tìm hướng làm ngọt hóa vùng Tứ giác Long Xuyên. 

Sau nhiều lần khảo sát, trao đổi, ngày 25-7-1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã quyết định phóng tuyến kênh T5. 

Chỉ trong 4 tháng thi công (từ tháng 4 đến tháng 8-1997), tuyến kênh đào đã hoàn thành. Kênh T5 dài 48km xuyên qua vùng Tứ giác Long Xuyên ra biển Tây.

Sau đó, từ năm 1997 - 1999, ba tuyến kênh T4, T5, T6 đã hoàn thành nối vào kênh Vĩnh Tế, băng vào vùng Tứ giác Long Xuyên chảy qua hai tỉnh An Giang và Kiên Giang. 

Kế hoạch xả lũ rửa phèn diễn ra nhanh chóng, vùng Tứ giác Long Xuyên đón lượng nước ngọt tràn vào làm mát lòng đất, lúa... Người dân bao đời khổ cực, luôn đau đáu ước mơ thay đổi và bây giờ mơ ước đó trở thành hiện thực. Một sức sống mới bừng lên trên vùng đất này. Nhiều doanh nghiệp đã về đầu tư tại Tri Tôn như: Tập đoàn Tân Long, Tập đoàn TH, Tập đoàn Thaco…

Tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt bên dòng kênh T5 - Ảnh 2.

Các đại biểu tỉnh An Giang về dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Để ghi nhớ công lao to lớn của ông, năm 2009, HĐND tỉnh An Giang đã quyết định đặt tên kênh T5 là kênh Võ Văn Kiệt, dựng bia tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở đầu tuyến kênh này, thể hiện lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đối với cố Thủ tướng. 

Chúng tôi - thế hệ lãnh đạo đương thời - sẽ thật sự cố gắng để đưa huyện nhà phát triển nhanh, xứng với công ơn của các bậc tiền nhân", ông Liêm nói.

Ông Huỳnh Ngọc Ân - nông dân xã Lạc Quới - cho biết nhờ có kênh, có đường, người dân đổ về tham gia tổ chức sản xuất ngày càng đông hơn. Các địa phương lập ấp, lập chợ, tập trung khai hoang đồng ruộng. Từ chỗ thiếu đói, người dân nơi đây đã có của ăn, của để, mua sắm dụng cụ, máy móc phục vụ sản xuất…

Tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt bên dòng kênh T5 - Ảnh 3.

Đông đảo người dân trong và ngoài huyện Tri Tôn về dự kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Người dân Lạc Quới chúng tôi không bao giờ quên công ơn lớn lao này của cố Thủ tướng. Nông dân chúng tôi nguyện ra sức khai thác tiềm năng vùng đất này để nâng cao giá trị sản phẩm làm ra, nâng cao đời sống cho gia đình", ông Ân nói.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội dâng hương, hoa cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội dâng hương, hoa cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

TTO - Ngày 22-11, đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã đến huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long tham dự nhiều sự kiện nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23-11-1922 - 23-11-2022).

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên