08/11/2021 16:17 GMT+7

Tỉnh 'vùng đỏ' duy nhất cả nước đổi màu sang 'vùng cam'

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Sau 1 tuần là địa phương “vùng đỏ” duy nhất của cả nước, Bạc Liêu đã được đổi màu sang "vùng cam" từ ngày mai (9-11) do tình hình dịch bệnh đã giảm.

Tỉnh vùng đỏ duy nhất cả nước đổi màu sang vùng cam - Ảnh 1.

Một khu điều trị bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Phước Long (Bạc Liêu) - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 8-11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký quyết định cập nhật và công bố cấp độ dịch của tỉnh này. Theo đó, từ ngày mai 9-11, Bạc Liêu không còn là địa phương "vùng đỏ" (cấp 4), mà sẽ đổi màu thành "vùng cam" (cấp 3).

Như vậy, với quyết định này, cả nước nói chung và miền Tây nói riêng sẽ không còn tỉnh nào là "vùng đỏ" nữa.

Tuy cấp độ dịch của tỉnh là cấp 3, nhưng Bạc Liêu từ ngày mai vẫn còn 8/64 đơn vị cấp xã có cấp độ dịch là cấp 4 (trước đó là 20 đơn vị) gồm: phường 1, phường 5, xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu), phường Láng Tròn và các xã Phong Tân, Tân Phong, Phong Thạnh Đông (thị xã Giá Rai) và cuối cùng là thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải).

Sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết trong ngày ghi nhận 230 ca mắc COVID-19, trong đó có 77 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng (số ca nhiễm trong cộng đồng giảm 29 ca so với ngày trước đó).

Hiện tại Bạc Liêu đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 1) cho 542.500 người (chiếm 80,84%) và 206.696 người được tiêm mũi 2, đạt 30,8% tổng số người trên 18 tuổi.

Toàn tỉnh Bạc Liêu Toàn tỉnh Bạc Liêu 'đổi màu' từ vàng sang đỏ

TTO - Với 20 đơn vị cấp xã 'vùng đỏ' và 8 đơn vị cấp xã 'vùng cam', toàn tỉnh Bạc Liêu đã được nâng cấp độ từ 'vùng vàng' sang 'vùng đỏ'.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên