20/11/2015 07:33 GMT+7

Tinh thần khởi nghĩa Nam kỳ 
bất diệt

MAI HƯƠNG - MAI HOA
MAI HƯƠNG - MAI HOA

TT - Đó là tên triển lãm ảnh vừa khai mạc sáng 19-11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) nhân kỷ niệm 75 năm Ngày khởi nghĩa Nam kỳ (23-11-1940 - 23-11-2015).

Tinh thần khởi nghĩa Nam kỳ bất diệt

Triển lãm trưng bày 85 ảnh, thể hiện khí thế hào hùng, oanh liệt của nhân dân và Đảng bộ Nam kỳ trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Triển lãm cũng đồng thời diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên và khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn) đến hết ngày 27-11.

75 năm trước, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định được chọn làm trọng điểm, là nơi phát lệnh khởi nghĩa cho các địa phương ở Nam kỳ. Đêm 22 rạng sáng 23-11-1940, cuộc khởi nghĩa bùng nổ đồng loạt tại nhiều địa phương. Cuộc khởi nghĩa nổ ra khi chưa đủ điều kiện chín muồi nên bị đàn áp dã man, nhưng tinh thần khởi nghĩa Nam kỳ đã ghi dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc...

* Ngày 19-11, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (TP.HCM) tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Những người con gái trong khởi nghĩa Nam kỳ”. Phát biểu đề dẫn, bà Nguyễn Thị Thắm - giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ - chia sẻ:

“Cuộc khởi nghĩa tuy không đạt được thắng lợi như mong muốn nhưng trở thành một tấm gương sáng chói về tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Trong cao trào lẫn thoái trào của cách mạng, chị em phụ nữ Nam bộ vẫn giữ vững lòng chung thủy sắt son, sẵn sàng hi sinh tính mạng, tài sản, chấp nhận năm tháng tù đày đế quốc để thắp sáng niềm tin”.

Tham dự chương trình có bà Ngô Thị Huệ - phu nhân cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ chức trung ương. Bà Huệ tham gia cuộc khởi nghĩa Nam kỳ trong vai trò phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long khi mới 22 tuổi.

MAI HƯƠNG - MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên