
Trụ sở cơ quan Huyện ủy Lộc Hà, Hà Tĩnh (cũ) - Ảnh: LÊ MINH
Nêu ra những câu hỏi này hoàn toàn đúng, bởi sau sắp xếp, nhân sự bộ máy nhà nước tinh gọn lại nhưng lại nảy sinh dôi dư tài sản công (bất động sản, trang thiết bị, phương tiện...).
Vì vậy cần có ngay kế hoạch "tinh gọn" tài sản công và khai thác nguồn lực này cho phát triển, dứt khoát không để lãng phí.
Thị trường luôn đi trước và có lý của nó. Mới đây một doanh nghiệp đã đề nghị mua hoặc thuê lại một trong số sáu trụ sở dôi dư sau sáp nhập ở Quảng Nam.
Chắc chắn khi Nhà nước có kế hoạch khai thác tài sản công, những đề nghị này sẽ xuất hiện nhiều hơn, thị trường khai thác và các phiên đấu giá tài sản công dôi dư sẽ sôi động...
Nhưng muốn thế nào cũng cần có tín hiệu, đó là kế hoạch "tinh gọn tài sản công". Doanh nghiệp cũng đang nghe ngóng về kế hoạch này.
"Tinh gọn tài sản công" là có phương án điều chuyển tài sản từ những nơi dôi dư sang nơi cần sử dụng thay vì mua sắm mới; bảo quản các tài sản tạm chưa dùng đến và đặc biệt quan trọng là có kế hoạch khai thác hiệu quả các tài sản công dôi dư qua bán đấu giá, dùng vào công năng khác như trường học, bệnh viện, nhà thể thao...
Có nhiều việc phải làm ngay để khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư. Thứ nhất đó là các bất động sản gồm các trụ sở của các cơ quan đơn vị đã được sắp xếp lại mà nay không dùng đến.
Chắc chắn những trụ sở to, đẹp ở vị trí đắc địa sẽ được dùng cho các đơn vị hành chính mới. Số dôi ra, dù đã bị loại qua tuyển lựa, nhưng không thể là "đầu thừa đuôi thẹo" mà vẫn là đất vàng.
Khai thác tốt quỹ đất từ trụ sở công dôi dư không chỉ mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn là nguồn cung lớn có thể thay đổi thực trạng bấy lâu nay của thị trường bất động sản: thiếu đất sạch, đẩy giá tăng liên tục.
Trụ sở công dôi dư, sau khi điều chỉnh quy hoạch, đem đấu giá là đất sạch, có thể khai thác ngay thay vì chờ thủ tục như các loại dự án khác sẽ giúp tăng nguồn cung trên thị trường nhà đất.
Thứ hai là cần có ngay kế hoạch hoàn thiện, khai thác những dự án cải tạo, xây dựng mới trụ sở đang được thi công dở dang.
Bởi việc dừng đột ngột khi công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện không chỉ có nguy cơ lãng phí, xuống cấp mà còn có thể gây khó khăn cho các nhà thầu khi đã chuẩn bị cho hoàn tất công trình.
Hiện có rất nhiệu trụ sở cấp quận, huyện đang xây dựng đã dừng lại khi sắp xếp bộ máy nhưng cần phải hoàn thiện sau khi đã hoàn thành sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính để đưa vào khai thác với các công năng khác.
Thứ ba là cũng phải có kế hoạch khai thác ngay các trụ sở, tài sản công ở những đơn vị hành chính đã được sắp xếp lại trong những năm qua theo tiêu chí cũ, mà rất nhiều trong số này đang bị bỏ hoang, nhất là ở các vùng sâu vùng xa.
Để biến tài sản công sau sắp xếp thành nguồn lực công, việc cũng ngồn ngộn chẳng kém gì như sắp xếp nhân sự, đơn vị hành chính.
Nhưng cũng không thể chấp nhận bàn ghế, máy tính, ô tô... hư hỏng do không có người sử dụng hoặc những trụ sở xuống cấp vì bỏ hoang như từng thấy ở nhiều địa phương trong các đợt sắp xếp trước đây.
Xã hội đang chờ những nguồn vốn khổng lồ từ kế hoạch "tinh gọn tài sản công" cho phát triển, không chấp nhận những tòa nhà hoang phế vì không có kế hoạch khai thác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận