01/04/2016 15:49 GMT+7

Tỉnh đề nghị giảm phí, trạm thu phí BOT “lắc đầu”

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Cho rằng mức thu phí tối thiếu 35.000/lượt trên quốc lộ 1 là quá cao, UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị chủ đầu tư giảm phí nhưng đề nghị này bị từ chối.

Trạm thu phí Tasco (tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) một trong hai trạm được UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị giảm mức phí tối thiểu với phương tiện dưới 9 chỗ ngồi nhưng đã từ chối - Ảnh: Q.Nam
Trạm thu phí Tasco (tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) một trong hai trạm được UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị giảm mức phí tối thiểu với phương tiện dưới 9 chỗ ngồi nhưng đã từ chối - Ảnh: Q.Nam

Ngày 1-4, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã nhận được văn bản trả lời của hai nhà đầu tư dự án BOT nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 qua tỉnh này là Công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh và công ty Tasco.

Theo đó, hai nhà đầu tư này đều từ chối đề nghị giảm mức phí cầu đường qua hai trạm thu phí mà hai đơn vị này làm chủ trên quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Bình.

Trước đó, theo UBND tỉnh Quảng Bình, mức phí tối thiểu 35.000 đ/lượt được hai trạm thu phí này áp dụng từ tháng 1-2016 đến nay là quá cao so với mức thu nhập cũng như so với khoảng cách đi lại thực tế của người dân địa phương.

Vì vậy, UBND tỉnh này đã có văn bản đề nghị hai chủ đầu tư này giảm 40-50% mức phí đối với xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Tuy nhiên, phía hai chủ đầu tư này đều cho biết nếu giảm như mức đề nghị sẽ lỗ.

Được biết, phía UBND tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục gửi văn bản lên Bộ GTVT để đề nghị việc giảm mức phí này.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên