23/04/2013 04:56 GMT+7

Tính chuyện xuất khẩu thuyền viên cho ngư dân Quảng Ngãi

V.HÙNG
V.HÙNG

TT - Chiều 22-4, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã làm việc với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi để nghiên cứu, xây dựng chính sách về xuất khẩu lao động trên biển trong thời gian tới, đặc biệt tại huyện đảo Lý Sơn.

Theo báo cáo của cục, từ năm 2009 đến nay số lượng thuyền viên xuất khẩu lao động khoảng 20.000 người (chủ yếu các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình), trong đó Đài Loan khoảng 9.000 người, Hàn Quốc trên 6.000 người... Mức lương của các thuyền viên từ 400-1.000 USD/tháng. Tại Quảng Ngãi, mỗi năm có 1.200-1.400 người đi xuất khẩu lao động nhưng chủ yếu là các ngành nghề như cơ khí, dệt may, điện tử... Ông Cao Đình Hòa, phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, nhìn nhận là hiện tỉnh có lực lượng lao động tham gia nghề biển khá lớn, nhất là huyện Bình Sơn và Đức Phổ. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 20% trong số đó có đủ vốn đóng mới tàu thuyền, sắm lưới và ngư cụ hành nghề đánh bắt. Do đó nhu cầu làm việc ở nước ngoài trong lĩnh vực đi biển, đánh bắt rất lớn.

Hôm nay 23-4, đoàn có buổi khảo sát, làm việc ở huyện đảo Lý Sơn để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của ngư dân.

V.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên