
Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: CHÍ QUỐC
Chiều 10-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo cung cấp thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đó đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17-10, với chủ đề "Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới".
Ông Hồ Trung Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau - cho biết đây là đại hội lịch sử sau hợp nhất hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, là đại hội mang tính chất thành lập, đầu tiên của đảng bộ mới, mở ra một thời kỳ phát triển mới.
Nói về điểm mới của đại hội, ông Việt cho biết ngoài Báo cáo chính trị còn Chương trình hành động của Tỉnh ủy khóa mới thực hiện nghị quyết của đại hội. "Chương trình hành động lần này khác với những lần trước bởi xây dựng rất cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ nội dung, rõ lộ trình thực hiện, rõ thời gian thực hiện, rõ kết quả...
Từng việc một, như phát triển điện gió thế nào, ngành tôm thế nào, ngành sản xuất muối thế nào, lúa tôm ra làm sao, vùng ngọt chuyên canh lúa thế nào… được đưa vào từng chương trình, kế hoạch cụ thể. Đây là một trong những nội dung mới rất quan trọng", ông Việt lưu ý.
Về văn kiện đại hội, ông Việt cũng thông tin cách trình bày, cách xây dựng văn kiện cũng khác so với các đại hội lần trước. Theo ông Việt, nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo Cà Mau có vị thế rất đặc biệt, Trung ương đã xác định Cà Mau là địa đầu cực Nam của Tổ quốc, không còn là tỉnh cuối cùng nữa. Vị thế của Cà Mau không phải là nơi tận cùng nữa, mà là cửa ngõ ra biển lớn, là cực tăng trưởng mới của đất nước.
Ông Việt cũng nhấn mạnh về phát triển không gian, văn kiện đại hội xác định tỉnh Cà Mau mới sẽ có hai thủ phủ. Theo đó quy hoạch khu vực thành phố Bạc Liêu (cũ) là thủ phủ văn hóa xã hội, là trung tâm văn hóa nghệ thuật, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, dịch vụ thương mại và du lịch của tỉnh.

Mũi Cà Mau được xác định là đô thị cực Nam của tỉnh Cà Mau mới - Ảnh: THANH HUYỀN
Còn tại Cà Mau (cũ), xây dựng khu vực 4 phường hiện nay của thành phố Cà Mau (cũ) trở thành đô thị hiện đại, văn minh, xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế xã hội của tỉnh, là trung tâm y tế của tỉnh.
Ngoài ra còn có các đô thị gồm: đô thị phường Láng Tròn, Giá Rai (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũ) thành đô thị vệ tinh cho hai thủ phủ nêu trên; đô thị biển Sông Đốc (thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cũ) là đô thị biển phía Tây; đô thị Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cũ), Tân Thuận (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cũ) là đô thị phía Đông; còn Đất Mũi là đô thị hiện đại sinh thái của cực Nam Tổ quốc.
"Khi cảng Hòn Khoai và đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi hoàn thành, Đất Mũi trở thành đô thị hiện đại cực Nam Tổ quốc", ông Việt giải thích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận