07/03/2018 14:16 GMT+7

Tình báo Mỹ tin Triều Tiên sẽ vẫn tiếp tục thử hạt nhân

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Trong báo cáo đánh giá nguy cơ an ninh toàn cầu vừa công bố, Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ nhận định Triều Tiên chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục thử hạt nhân, tên lửa.

Tình báo Mỹ tin Triều Tiên sẽ vẫn tiếp tục thử hạt nhân - Ảnh 1.

Ông Robert Ashley, giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo đài NBC, trong báo cáo trình bày trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện ngày 6-3, Cơ quan tình báo quân sự Mỹ cho biết Triều Tiên hiện có 3 loại tên lửa tầm xa, và hai trong đó có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ là Hwasong-14 và Hwasong-15.

Báo cáo nhận định, bất kể dư luận lên án và các lệnh trừng phạt quốc tế, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "vẫn tỏ ra không có ý định tự nguyện rời bỏ các chương trình hạt nhân hay tên lửa của ông ấy, điều mà ông ấy xem là trung tâm trong chiến lược an ninh của mình".

Tác giả của báo cáo đánh giá về nguy cơ an ninh toàn cầu, ông Robert Ashley - giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, viết: "Các vụ phóng tên lửa khác, từ tầm ngắn cho tới tầm liên lục địa, gần như chắc chắn xảy ra", "và các vụ thử hạt nhân tiếp theo cũng có khả năng diễn ra khi Bình Nhưỡng đang tìm cách tối ưu hóa các thiết kế vũ khí của họ".

Một điểm đáng lưu ý về tính thời điểm là những nội dung trình bày trong báo cáo của ông Ashley đã được chuẩn bị trước khi truyền thông quốc tế sáng 6-3 đồng loạt đưa tin về tín hiệu mới của Triều Tiên.

Theo đó giới chức Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẵn sàng đàm phán với Mỹ, kèm theo điều kiện, về việc xóa bỏ kho vũ khí hạt nhân của nước này và sẽ tạm ngừng các cuộc thử hạt nhân, tên lửa trong thời gian tiến hành đàm phán.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc phát thông cáo sau cuộc gặp giữa phái đoàn ngoại giao Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cho biết: "Phía Triều Tiên tuyên bố rõ ràng ý định sẵn sàng tiến hành quá trình phi hạt nhân hóa của họ".

"Triều Tiên nói rõ rằng sẽ không có lý do gì để duy trì vũ khí hạt nhân nếu nguy cơ quân sự với Triều Tiên được xóa bỏ và an ninh nước này được đảm bảo", thông cáo từ Seoul nêu.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên