![]() |
| Giám đốc cơ quan tình báo Israel Tamir Pardo Ảnh: Reuters |
Trang web của Mossad (www.mossad.gov.il/eng/Pages/default.aspx) giờ đây có nhiều phiên bản với các thứ tiếng như Do Thái, Anh, Pháp, Nga, Ả Rập, Ba Tư…
Với thay đổi này, cơ quan tình báo huyền thoại muốn cách mạng hóa công cuộc tìm kiếm tài năng sau nhiều thế hệ sử dụng các phương pháp kín đáo.
“Chúng tôi tiếp tục tuyển những người xuất sắc nhất vào hàng ngũ, chỉ có thế Mossad mới có thể dẫn dắt, bảo vệ, duy trì sự tồn tại của nhà nước Israel” – ông Tamir Pardo, người đứng đầu Mossad, phát biểu. “Tài nguyên con người chất lượng chính là bí mật thành công của chúng tôi”.
“Mossad” trong tiếng Do Thái có nghĩa là “Viện tình báo và các chiến dịch đặc biệt”, đây là tổ chức mang tầm toàn cầu nổi tiếng trong cộng đồng tình báo.
Mossad được cho là đã thực hiện nhiều chiến dịch chống khủng bố “tầm cỡ” trong thế kỷ qua.
Chỉ một số nhiệm vụ của họ được biết đến, ví dụ như vụ ám sát các lãnh đạo của Black September, một tổ chức người Palestine đứng sau vụ thảm sát các vận động viện Israel tại Thế vận hội Munich 1972, vụ bắt giữ trùm phát xít Adolf Eichmann hồi thập niên 1960.
Nhiều vụ ám sát khác có dấu vết của Mossad trải dài từ Châu Phi, Châu Âu cho đến Trung Đông.
Một lời mời gọi xuất hiện trên đầu trang web của Mossad có nội dung: “Hãy tham gia hàng ngũ chúng tôi để nhìn thấy những điều bí mật và làm những việc bất khả thi”.
Ngoài những thông tin chung, Mossad hoàn toàn kín tiếng về chiến dịch truyền thông đặc biệt này. Họ cũng trấn an công tác tuyển dụng online này tuyệt đối an toàn và bí mật.
Cựu điệp viên Shimron cho biết trước đây Mossad thường tuyển dụng theo mạng lưới, tức bạn bè chiêu mộ bạn bè hay gia đình.
Tin quảng cáo giới thiệu “công việc thú vị” đôi lúc cũng xuất hiện trên mặt báo hay những cựu quân nhân có nhiều quốc tịch và lý lịch sạch cũng được tiếp cận.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận