24/02/2024 06:37 GMT+7

Tin tức xem nghe cuối tuần: Mùa xuân em đi lễ chùa với Kim Tử Long, Thoại Mỹ

Tin tức xem nghe cuối tuần: Mùa xuân em đi lễ chùa với Kim Tử Long, Thoại Mỹ; Đi qua trăm năm của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư; Xả stress đầu năm với phim Hàn Quốc Sen Boss sum vầy...

Kim Tử Long tham gia

Kim Tử Long tham gia "Vầng trăng cổ nhạc" số 242 - Ảnh: Facebook nhân vật

Mùa xuân em đi lễ chùa với Kim Tử Long, Thoại Mỹ

Vầng trăng cổ nhạc số 242 vẫn còn mang hương vị xuân vào trong chương trình.

Với chủ đề Sắc xuân Việt, chương trình có sự tham gia các nghệ sĩ: Hồ Ngọc Trinh, Võ Minh Lâm, Trọng Phúc, Ngọc Đợi, Nguyễn Phi Hùng, Minh Luân, Mỹ Tiên, Yến Ngọc…

Dự kiến các tiết mục biểu diễn gồm: ca cảnh Sắc xuân Việt, Những ngày xuân rực rỡ, Sắc xuân núi rừng, Phiên chợ ngày xuân, Mùa xuân xa quê, Mùa xuân bên nhau, Nếu xuân này vắng anh, Khúc nhạc ngày xuân.

Đặc biệt, Kim Tử Long, Thoại Mỹ… diễn tiểu phẩm Mùa xuân em đi lễ chùa. Tiểu phẩm lấy ý tưởng từ ca khúc cùng tên, do Tô Thiên Kiều chuyển thể cải lương.

Chương trình Vầng trăng cổ nhạc diễn ra tại phim trường Nhà hát HTV và được truyền tiếp lúc 21h ngày 25-2 trên HTV9.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia sẻ cảm xúc viết ca khúc về y bác sĩ

Điều tôi đã chọn là chủ đề của chương trình nghệ thuật tri ân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, truyền hình trực tiếp lúc 20h trên VTV8 ngày 24-2.

MC Đào Xuyên dẫn chương trình

MC Đào Xuyên dẫn chương trình "Điều tôi đã chọn" - Ảnh: VTV

Những câu chuyện nhiều cảm xúc về đội ngũ các y bác sĩ trong quá trình phát triển và bảo vệ đất nước từ trong chiến tranh hay khi đại dịch bùng phát được kể qua các phóng sự và những câu chuyện của vị khách tham gia.

Trong chương trình biểu diễn hai bài hát mới nhất của nhạc sĩ Lê Minh Sơn viết về các y bác sĩ.

Ông cũng chia sẻ về cơ duyên, hoàn cảnh sáng tác các ca khúc này.

Bên cạnh đó là các tiết mục nghệ thuật do nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) biểu diễn.

Bảo tàng Áo dài giao lưu Ngày Thơ Việt Nam 2024

Sáng 24-2, Bảo tàng Áo dài sẽ tổ chức chương trình giao lưu Ngày Thơ Việt Nam 2024, tại trụ sở Bảo tàng Áo dài (phường Long Phước, thành phố Thủ Đức. TP.HCM).

Đây là một trong những hoạt động giao lưu, trình diễn thơ dành cho những người yêu thơ.

Bà Huỳnh Ngọc Vân - giám đốc Bảo tàng Áo dài - cho biết dịp này bảo tàng đón nhận áo dài của phó giáo sư Hà Minh Hồng - phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung - chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM và bác sĩ Trịnh Vân Anh trao tặng.

Đi qua trăm năm của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Sáng 24-2, tại sân khấu chính Đường sách TP.HCM sẽ diễn ra buổi ra mắt quyển tự truyện của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

Cụ Nguyễn Đình Tư - Ảnh: NXB Tổng Hợp TP.HCM

Cụ Nguyễn Đình Tư - Ảnh: NXB Tổng Hợp TP.HCM

Đây được xem như món quà Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM dành tặng nhà nghiên cứu cao niên nhân dịp ông tròn 104 tuổi.

Tác phẩm đưa bạn đọc đi xuyên qua hai thế kỷ của cuộc đời thăng trầm một con người, từ cậu bé xuất thân từ làng quê Thanh Chi (Thanh Chương, Nghệ An) đến nhà nghiên cứu bình dân ở tuổi bách niên.

Sách dày 384 trang gồm 11 chương: Quê hương - Ký ức vẹn nguyên, Ít mảnh sử làng xã vùng đất Thanh Chương, Một thuở ấu thơ, Thời học sinh và chí lập thân, Một người cha gương mẫu, Tập tành đường chính trị, Cuộc sống gia đình, Dập dềnh sóng biển xuôi Nam, Theo thời tìm kế mưu sinh, Những khúc quanh cuộc đời, Nghiệp cầm bút, Phụ lục những hình ảnh lưu giữ quá khứ và hiện tại.

Dạo quanh sân khấu TP.HCM dịp cuối tuần

Ngày 24-2, sân khấu kịch Thiên Đăng diễn vở Nội tình của ngoại tình, còn ngày 25-2 là vở Duyên thệ.

Nhà hát kịch Idecaf diễn vở Vàng ơi là vàng ngày 24-2, ngày 25-2 là vở Tấm Cám đại chiến.

Nhà hát Thanh Niên diễn Đại hội yêu quái: 7 con yêu nhền nhện Lạc lối ở Bangkok trong hai ngày 24 và 25-2.

Ngày 24-2, sân khấu kịch Hồng Vân diễn vở Ngôi nhà hoang, Ai kế tiếp và 25-2 là vở Kỳ án 292, Hậu cung ngoại truyện.

Vở Lạc ở đáy sông - Ảnh: LINH ĐOAN

Vở Lạc ở đáy sông - Ảnh: LINH ĐOAN

Ngày 24-2 sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn vở Rau răm ở lại, Lồng sắt. Ngày 25-2 là vở Rau răm ở lại Lạc ở đáy sông.

Nhà hát kịch 5B diễn vở Thế giới đồ chơi và câu chuyện cậu bé rồng, Mặt đối mặt ngày 24-2. Tối 25-2 là vở Tía ơi chồng con đâu.

Sân khấu Thế Giới Trẻ diễn vở Mỹ vị nam vương, 25-2 là vở Bóng đàn ông, Bao giờ mẹ lấy chồng.

Xả stress đầu năm với phim Hàn Quốc Sen Boss sum vầy

Từ ngày 23-2, khán giả Việt có thể lựa chọn giải trí bằng bộ phim Sen Boss sum vầy. Tác phẩm từ Hàn Quốc được remake (làm lại) từ bản gốc Dog Days của Mỹ, phù hợp cho những người yêu dòng phim chữa lành, hài hước.

Chuyện phim mở ra một góc nhìn ấm áp về những liên kết bất ngờ được hình thành giữa các nhân vật khác nhau thông qua tình yêu dành cho những chú chó.

Tin tức xem nghe cuối tuần: Mùa xuân em đi lễ chùa với Kim Tử Long, Thoại Mỹ- Ảnh 5.

"Sen Boss sum vầy" giúp khán giả có những tiếng cười đầu năm - Ảnh: Soompi

Mỗi nhân vật trong Sen Boss sum vầy đều khác biệt về tuổi tác, tính cách, sự nghiệp, cũng như có những tổn thương ẩn giấu khác nhau. Nhưng họ đều có điểm chung là được những chú cún đáng yêu vô tình giúp chữa lành và kết nối.

Phim tạo nên bầu không khí gần gũi, đồng cảm, hướng chúng ta tới những suy nghĩ tích cực, mong muốn có hạnh phúc viên mãn sau khi trải qua nhiều "vết thương lòng" quá khứ.

Tác phẩm cũng quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc như "bà ngoại quốc dân" Youn Yuh Jung, "ông chú xấu trai" Yoo Hai Jin, "ác nữ" Kim Seo Hyung…

Tin tức xem nghe cuối tuần: Ngọc Ánh bảo đừng nói chuyện tình yêu; Tứ trạng khai xuân cháy véTin tức xem nghe cuối tuần: Ngọc Ánh bảo đừng nói chuyện tình yêu; Tứ trạng khai xuân cháy vé

Tin tức xem nghe cuối tuần: Ca sĩ Ngọc Ánh: 'Đừng nói đến tình yêu, mệt lắm!'; Hoa hậu Quý bà quốc tế 2023 tham gia Hãy là số 1; Tứ trạng khai xuân của Huỳnh Long cháy vé; Dogs at the Opera ra rạp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên