Tin tức thế giới 30-3: Cứu nạn đang hụt hơi ở Myanmar; Dấu hiệu bất hòa Ukraine - Mỹ

Đường sá, hạ tầng viễn thông, y tế sụp đổ gây cản trở cứu hộ động đất Myanmar; Ukraine không chấp nhận viện trợ của Mỹ là tiền vay; Hamas đồng ý kế hoạch ngừng bắn mới ở Gaza; WHO giảm mạnh ngân sách... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-3.

Myanmar - Ảnh 1.

Một người tìm cách di chuyển một trụ bê tông bằng tay không trong đống đổ nát ở thành phố Mandalay của Myanmar ngày 29-3 - Ảnh: REUTERS

Động đất ở Myanmar: thiếu nguồn cung y tế, hạ tầng hư hại cản trở cứu hộ

Ngày 30-3 (giờ Việt Nam), Liên hợp quốc (LHQ) cho biết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế đang cản trở nỗ lực ứng phó với trận động đất chết người ở Myanmar, trong lúc nhiều người bị ảnh hưởng cần được viện trợ nhân đạo khẩn cấp.

"Khi thảm họa diễn ra, cần có viện trợ nhân đạo khẩn cấp để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng", Hãng tin AFP dẫn lời Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ cho biết họ đang huy động các nỗ lực ứng phó khẩn cấp sau trận động đất hôm 28-3 làm hơn 1.600 người chết ở Myanmar và Thái Lan.

Đường sá, hạ tầng viễn thông, y tế sụp đổ gây cản trở cứu hộ động đất Myanmar

Tuy nhiên Myanmar đang đối mặt với tình trạng thiếu vật tư y tế như dụng cụ xử lý chấn thương, túi máu, thuốc gây mê, thiết bị hỗ trợ, thuốc thiết yếu và lều cho nhân viên y tế. 

OCHA khẳng định các bệnh viện và cơ sở y tế đã bị hư hại nghiêm trọng hoặc đã bị phá hủy. Ngoài ra sự gián đoạn về viễn thông và internet tiếp tục cản trở các hoạt động và liên lạc nhân đạo. 

Đường sá bị hư hỏng và đổ nát đang cản trở việc tiếp cận nhân đạo và làm phức tạp thêm việc đánh giá tình hình.

Chạy đua với thời gian ở Myanmar

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói đã chuyển gần 3 tấn vật tư y tế, bao gồm bộ dụng cụ chấn thương và lều đa năng, từ kho dự trữ khẩn cấp ở Yangon đến các bệnh viện ở Mandalay và Naypyidaw để điều trị cho người bị thương trong trận động đất. "Sự hỗ trợ ngay lập tức là rất quan trọng để cứu người", cơ quan này nhấn mạnh.

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), mạng lưới nhân đạo lớn nhất thế giới, cho biết các đội Chữ thập đỏ ở Myanmar đang "chạy đua với thời gian" để giải cứu những người sống sót.

Myanmar - Ảnh 2.

Một người được đưa ra khỏi đống đổ nát ở Mandalay, Myanmar, trong bối cảnh thương vong không ngừng tăng lên - Ảnh: REUTERS

Cứu trợ quốc tế đổ về

Ngày 29-3, Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết một đội tìm kiếm và cứu hộ cùng với nhân viên y tế và vật tư, gồm 49 quân nhân, sẽ được không quân nước này đưa sang Myanmar trong ngày 30-3. 

Quốc gia láng giềng khác là Trung Quốc đã gửi các đội cứu hộ sang từ ngày 29-3 cùng với cam kết hỗ trợ 13,8 triệu USD. Ấn Độ đã gửi chuyến bay chở hàng cứu trợ đầu tiên vào ngày 29-3.

Ngoài ra, các nước gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, New Zealand... cũng đã tuyên bố sẽ hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar.

Hamas đồng ý kế hoạch ngừng bắn mới

Quan chức cấp cao phong trào Hồi giáo Hamas, ông Khalil al-Haya, ngày 29-3 tuyên bố nhóm này đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn mới ở Gaza do các bên trung gian đưa ra. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận rằng họ cũng đã nhận được đề xuất từ các bên trung gian và sẽ phản hồi. 

Các nguồn tin tiết lộ các cuộc đàm phán giữa Hamas và các bên trung gian Ai Cập, Qatar từ giữa tuần qua để khôi phục thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin.

Ukraine kêu gọi Mỹ, phương Tây phản ứng mạnh với các vụ tấn công của Nga

Myanmar - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev ngày 29-3 - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-3 (giờ địa phương), Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói rằng Ukraine mong đợi phản ứng mạnh mẽ từ các nước phương Tây đối với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Nga gần như đang diễn ra hằng ngày ở nước này. 

Nhà lãnh đạo Ukraine dẫn chứng lực lượng nước này đã bắn hạ 94 trên tổng 172 drone tấn công trong đêm.

Sau khi đồng ý ngừng tấn công mục tiêu năng lượng và trên Biển Đen ngày 25-3, Ukraine và Nga đều khẳng định mình tuân thủ thỏa thuận và liên tục cáo buộc nhau vi phạm.

Nói về thỏa thuận khoáng sản mới với Mỹ, ông Zelensky cho biết đội ngũ pháp lý của Ukraine vẫn đang xem xét đề xuất "hoàn toàn khác" của Mỹ. 

Theo Hãng tin Reuters, đề xuất mới nhất của Mỹ yêu cầu Ukraine phải nộp toàn bộ lợi nhuận từ một quỹ kiểm soát các nguồn tài nguyên của nước này cho đến khi hoàn trả toàn bộ viện trợ thời chiến của Washington, cộng với lãi suất.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào đe dọa đến sự hội nhập của nước này với EU. Kiev cũng không công nhận hàng tỉ USD viện trợ của Mỹ trước đó là tiền vay.

WHO cắt giảm 1/5 ngân sách

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đề xuất cắt giảm 20% ngân sách sau khi nhà tài trợ lớn nhất là Mỹ rút khỏi và hiện phải giảm phạm vi hoạt động và nhân sự. 

Hãng tin AFP dẫn thư của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gửi đội ngũ nhân viên cơ quan này cho biết họ đang phải đối mặt với thiếu hụt gần 600 triệu USD vào năm 2025, và "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc bắt đầu cắt giảm.

Tháng trước, ban điều hành của WHO đã cắt giảm ngân sách đề xuất cho giai đoạn 2026-2027 từ 5,3 tỉ USD xuống còn 4,9 tỉ USD. 

"Kể từ đó, triển vọng hỗ trợ phát triển đã xấu đi... Do đó chúng tôi đã đề xuất với các quốc gia thành viên một khoản ngân sách giảm còn 4,2 tỉ USD, giảm 21% so với ngân sách đề xuất ban đầu", ông Tedros viết.

Tổng thống lâm thời Syria công bố chính quyền chuyển tiếp mới

Ngày 29-3, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã công bố thành lập chính quyền chuyển tiếp mới, thay thế chính quyền lâm thời được thành lập sau khi lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm Bashar al-Assad. 

Công bố này đưa ra trong bối cảnh quốc tế kêu gọi quá trình chuyển tiếp toàn diện tại Syria sau các vụ bạo lực giáo phái gần đây, khi các nhà lãnh đạo mới của đất nước tìm cách thống nhất và tái thiết Syria cùng các thể chế sau khi chấm dứt 14 năm nội chiến.

Mùa hoa đào

Tin tức thế giới 30-3: Chạy đua với thời gian ở Myanmar - Ảnh 4.

Khách du lịch ngắm hoa anh đào ở Washington D.C, Mỹ, ngày 29-3 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 30-3: Chạy đua với thời gian ở Myanmar - Ảnh 6.Tin tức thế giới 29-3: Ông Trump nêu lý do muốn lấy Greenland; Nga dọa tấn công năng lượng Ukraine

Ông Trump nói sẵn sàng thỏa thuận với các quốc gia muốn tránh thuế; Mỹ cần Greenland cho an ninh thế giới; Ukraine chưa ra quyết định cho thỏa thuận khoáng sản mới... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 29-3.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0