Tin tức thế giới 2-9: Ông Kim Jong Un đến Trung Quốc bằng tàu hỏa bọc thép

Thị trường nhà ở Mỹ gặp khủng hoảng; Nga bị nghi ngờ đứng sau hành động gây nhiễu GPS máy bay chở lãnh đạo cấp cao EU; Hơn 800 người thiệt mạng sau trận động đất ở Afghanistan... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 2-9.

Kim Jong Un - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un di chuyển bằng tàu hỏa trong chuyến thăm khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh Bắc Pyongan, Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong Un đến Bắc Kinh bằng tàu hỏa bọc thép

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đến Trung Quốc bằng tàu hỏa bọc thép vào sáng sớm ngày 2-9 để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến 2.

Theo tờ Rodong Sinmun, ông Kim rời thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 1-9. Các hình ảnh về chuyến đi được đăng tải cho thấy nhà lãnh đạo cùng đoàn tháp tùng, trong đó có Ngoại trưởng Choe Son Hui, mỉm cười và vẫy tay từ cửa toa tàu.

Đoàn tàu này được cho là tương tự với phương tiện bọc thép mà ông Kim từng sử dụng trong các chuyến công du tới Trung Quốc và Nga trước đây.

Kim Jong Un - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un tại văn phòng bên trong đoàn tàu riêng được chụp lại vào ngày 2-9, với Ngoại trưởng Choe Son Hui ngồi bên phải - Ảnh: KCNA

Mỹ đối mặt với tình trạng khẩn cấp về nhà ở

Theo Hãng tin Reuters ngày 2-9, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố loạt biện pháp mới nhằm kiềm chế chi phí nhà ở leo thang trong những tuần tới.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh đây là thách thức cấp bách cần sự "chung tay" từ các bên, đồng thời tiết lộ rằng ông Trump có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về nhà ở vào mùa thu năm nay để ứng phó tình trạng giá nhà tăng và nguồn cung khan hiếm.

Thị trường bất động sản Mỹ đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ liên bang (Fed), trong khi chi phí nhà ở trở thành nỗi lo lớn của người dân. Ông kỳ vọng khi lãi suất hạ, giao dịch bất động sản và mua bán nhà sẽ tăng trở lại.

Ngoài ra, chính quyền Washington cũng đang nghiên cứu quy trình đơn giản hóa thủ tục cấp phép và thúc đẩy chuẩn hóa trong xây dựng, nhằm thúc đẩy nguồn cung và giảm chi phí. Ông Bessent nhận định ưu tiên hàng đầu trong chính sách sắp tới của Tổng thống Trump sẽ là khả năng chi trả nhà ở của người dân Mỹ.

Nga bị nghi gây nhiễu GPS máy bay chở lãnh đạo EU

Theo Đài CNN ngày 2-9, chiếc máy bay chở Chủ tịch Ủy ban châu (EC) Âu Ursula von der Leyen đã bị gây nhiễu tín hiệu GPS khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Plovdiv, miền nam Bulgaria, hôm 31-8.

Phó phát ngôn viên EC Arianna Podestà cho biết nhà chức trách Bulgaria nghi ngờ Nga đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, Điện Kremlin bác bỏ và gọi thông tin này là "sai sự thật".

Mặc dù chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn nhưng các phi công phải sử dụng bản đồ giấy để điều hướng. Sự cố xảy ra trong chuyến công du của bà von der Leyen tới các quốc gia trong khối Liên minh châu Âu (EU) giáp Nga, Belarus và Biển Đen nhằm củng cố ủng hộ cho Ukraine.

Phát biểu tại Sofia (Bulgaria) sau sự cố, bà von der Leyen cảnh báo: "Ông Putin là kẻ săn mồi, và chỉ có thể kiềm chế ông ta bằng sự răn đe mạnh mẽ".

Kim Jong Un - Ảnh 3.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong một cuộc họp báo tại căn cứ không quân ở Romania ngày 1-9 - Ảnh: REUTERS

Chicago chuẩn bị đối phó trước chiến dịch trấn áp nhập cư

Thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ) đang chuẩn bị đối phó trước chiến dịch cưỡng chế nhập cư quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump, dự kiến có thể bắt đầu ngay trong tuần này, theo Đài CNN.

Thống đốc Illinois JB Pritzker gọi kế hoạch triển khai lực lượng liên bang, bao gồm cả Vệ binh quốc gia, là một "cuộc xâm lược" và cho biết ông chưa hề nhận được thông báo chính thức nào từ Nhà Trắng.

Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem xác nhận chiến dịch sẽ bổ sung thêm nhân lực từ Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP), đồng thời ám chỉ San Francisco và Boston cũng có thể nằm trong danh sách mục tiêu.

Trong bối cảnh đó, Thị trưởng Chicago Brandon Johnson đã ký sắc lệnh cấm cảnh sát thành phố hợp tác với các lực lượng liên bang trong việc tuần tra hay bắt giữ người nhập cư, cảnh báo nguy cơ "xe bọc thép và binh lính xuất hiện trên đường phố".

Ý sốc trước cáo buộc "cạnh tranh thuế không công bằng" từ Pháp

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani ngày 1-9 đã bác bỏ cáo buộc của Thủ tướng Pháp Francois Bayrou rằng các quy định thuế của Ý có thể lôi kéo giới nhà giàu Pháp, Hãng tin AFP cho biết. Ông Tajani khẳng định phát biểu của Thủ tướng Bayrou "dựa trên phân tích sai lầm".

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình, ông Bayrou phản đối đề xuất áp dụng thuế suất cố định cho giới giàu có của các đảng cánh tả. Ông cảnh báo điều này có thể khiến tầng lớp thượng lưu Pháp chuyển tài sản sang các nước khác, đặc biệt là Ý - nơi áp dụng chính sách thuế cố định 200.000 euro/năm cho giới siêu giàu, bất kể thu nhập toàn cầu.

Trong khi Pháp duy trì hệ thống thuế lũy tiến và đánh thuế bổ sung với tài sản trên 1,3 triệu euro, Ý lại đang bị Thủ tướng Bayrou cáo buộc "phá giá thuế".

Ông Bayrou cũng đang đối diện áp lực chính trị lớn khi không thể thuyết phục Quốc hội thông qua các biện pháp thắt chặt chi tiêu để giảm thâm hụt ngân sách. Ông sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ngày 8-9, có thể dẫn đến việc chính phủ của ông buộc phải từ chức.

Kim Jong Un - Ảnh 4.

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou (trái) và Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani - Ảnh: REUTERS

Hơn 800 người thiệt mạng trong trận động đất ở Afghanistan

Theo Hãng tin AFP, ngay trước nửa đêm ngày 31-8, trận động đất mạnh 6,0 độ tại tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan, đã khiến hơn 800 người thiệt mạng và khoảng 2.500 người bị thương.

Theo chính quyền Taliban, các tỉnh lân cận cũng ghi nhận thiệt hại, với 12 người chết và 255 người bị thương ở Nangarhar, cùng 58 người bị thương ở Laghman. Một số ngôi làng bị ảnh hưởng nặng vẫn chưa thể tiếp cận do đường sá bị chặn.

Thảm kịch xảy ra trong bối cảnh Afghanistan vốn đã chìm trong khủng hoảng nhân đạo kéo dài với nguồn viện trợ quốc tế sụt giảm mạnh.

Từ đầu năm 2025, Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất - đã cắt gần như toàn bộ viện trợ với quốc gia này sau khi Tổng thống Trump nhậm chức, trong khi Liên hợp quốc cũng buộc phải thu hẹp kế hoạch cứu trợ toàn cầu. Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cảnh báo hàng triệu người dân Afghanistan đã không còn được hỗ trợ lương thực ngay cả trước khi động đất xảy ra.

Tin tức thế giới 2-9: Ông Kim Jong Un đến Trung Quốc bằng tàu hỏa bọc thép - Ảnh 6.Thông điệp của lãnh đạo Trung Quốc, Nga tại thượng đỉnh Hợp tác Thượng Hải

Ngày 1-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này sẽ hợp tác với tất cả các bên trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải để đưa diễn đàn an ninh khu vực này lên một tầm cao mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất