
Các viên chức liên bang đang thực hiện nhiệm vụ đưa một người đàn ông Philippines ở Maryland đến Văn phòng Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ để xử lý ngày 6-2 - Ảnh REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Donald Trump đang huy động hàng nghìn đặc vụ và quan chức thực thi pháp luật liên bang từ nhiều cơ quan khác nhau để đảm nhiệm công việc mới với tư cách là lực lượng thực thi luật nhập cư.
Các đặc vụ và quan chức liên bang này là nguồn lực chống tội phạm làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ buôn bán ma túy, khủng bố, lạm dụng tình dục và cả gian lận thương mại.
Trước đây, việc truy đuổi những người nhập cư bất hợp pháp chủ yếu là công việc của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP). Nhưng hiện tại, nguồn lực đã được mở rộng.
Theo Reuters, ngày 22-3, các đặc vụ liên bang thường truy lùng những kẻ lạm dụng trẻ em được giao nhiệm vụ đang truy quét những người nhập cư sống bất hợp pháp tại Mỹ.
Trong khi đó, các điều tra viên Cơ quan Điều tra An ninh nội địa (HSI) chuyên về rửa tiền đột kích các nhà hàng và các doanh nghiệp nhỏ để tìm kiếm những người nhập cư không được phép làm việc tại các doanh nghiệp này.
Không những thế, các đặc vụ chuyên truy đuổi tội phạm buôn bán ma túy và gian lận thuế cũng đang được điều động để thực thi luật di trú.
Những bức ảnh về các cuộc trấn áp người nhập cư trên mạng xã hội còn xuất hiện hình ảnh nhiều nhân viên Cục Điều tra liên bang (FBI) và Cục Quản lý rượu, thuốc lá, súng và chất nổ (ATF).
Trả lời các câu hỏi của Reuters, trợ lý bộ trưởng An ninh nội địa Tricia McLaughlin cho biết Chính phủ Mỹ đang "huy động lực lượng thực thi pháp luật liên bang và tiểu bang để tìm kiếm, bắt và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp".
Bà Theresa Cardinal Brown - cựu quan chức Bộ An ninh nội địa chia sẻ: "Tôi không nhớ nổi đã bao giờ thấy một loạt các nguồn lực của chính phủ liên bang được chuyển hướng sang thực thi luật nhập cư".
Cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump đối với việc trục xuất người nhập cư cũng gây ra nhiều sự tranh cãi khi huy động lực lượng từ các nguồn quan trọng khác.
Mô tả sự huy động này là "lãng phí, chuyển hướng nguồn lực một cách sai lầm", thượng nghị sĩ Dick Durbin nói nó "khiến nước Mỹ kém an toàn hơn" bằng cách kéo các đặc vụ và quan chức ra khỏi cuộc chiến chống gian lận doanh nghiệp, khủng bố, bóc lột tình dục trẻ em và các tội phạm khác, chỉ để trấn áp người nhập cư.
Tuy nhiên Phó tổng chưởng lý Mỹ Todd Blanche lại phủ nhận những thay đổi trong lực lượng thực thi pháp luật liên bang.
"Tôi hoàn toàn bác bỏ ý kiến cho rằng vì chúng tôi ưu tiên đàn áp người nhập cư nên không toàn lực truy quét tội phạm bạo lực", ông Blanche nói.
Trước đó, ngày 20-1, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan liên bang hợp tác để chống lại "cuộc xâm lược" của những người nhập cư bất hợp pháp.
Ông tin rằng khoảng 11 triệu người đã nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ, họ là động lực thúc đẩy tội phạm, bạo lực băng đảng và buôn bán ma túy, làm cạn kiệt nguồn lực của chính phủ và cướp đi việc làm của người dân.
Nhà Trắng cho biết họ sẽ tiếp tục hành động trong phạm vi Hiến pháp để bảo vệ sự an toàn cũng như việc làm của công dân Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận