
Kho dầu bốc cháy ở thủ đô Tehran của Iran ngày 15-6 - Ảnh: REUTERS
Iran sử dụng tên lửa siêu thanh
Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel trong đêm 14-6, rạng sáng 15-6, trong chiến dịch trả đũa "Lời hứa đích thực III".
Theo Hãng tin Mehr, đợt tấn công của Iran kết hợp tên lửa siêu thanh cùng với các loại tên lửa Emad và Kheibar đã xuyên thủng các lớp phòng không của Israel. Các cuộc tấn công nhắm vào các khu vực ở Haifa và Tel Aviv.
Israel và Iran tiếp tục đấu tên lửa, đến lượt trụ sở Bộ quốc phòng Iran 'dính đạn'
IRGC cho biết đã tấn công vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu máy bay phản lực chiến đấu ở Israel. Lực lượng này cảnh báo nếu Israel tiếp tục tấn công, các trả đũa của Iran "sẽ trở nên nặng nề hơn và rộng hơn".
Quân đội Israel cũng xác nhận Tehran phóng nhiều tên lửa và đang nỗ lực đánh chặn. Tiếng còi báo động không kích vang khắp thành phố Haifa, miền bắc Israel, theo Hãng tin Reuters. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Israel xác nhận 1 người thiệt mạng và 13 người bị thương ở Haifa.
Trong khi đó, quân đội Israel thông báo đã thực hiện xong cuộc tấn công vào dự án hạt nhân và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.
Hãng tin Tasnim của Iran đưa tin đợt tấn công mới nhất của Israel nhắm vào trụ sở Bộ Quốc phòng của nước này tại Tehran và làm hư hại một trong các tòa nhà của trụ sở này.
Còn Bộ Dầu mỏ Iran nói rằng kho dầu Shahran ở tây bắc thủ đô Tehran bị không kích nhưng tình hình trong tầm kiểm soát.

Người dân Israel xuống hầm trú ẩn ở Tel Aviv - Ảnh: AFP
Israel đánh Houthi ở Yemen
Cùng lúc với tấn công Iran, các lực lượng Israel cũng tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một chỉ huy quân sự Houthi ở Yemen.
"Không quân Israel đã cố ám sát chỉ huy trưởng của phong trào Houthi Ansar Allah ở Yemen, là Abdullah al-Ghammari", Kênh 12 của Israel đưa tin.
Chưa rõ kết quả chiến dịch này và quân đội Israel chưa chính thức lên tiếng.
EU kêu gọi Israel và Iran kềm chế
Liên minh châu Âu (EU) ngày 15-6, giờ địa phương, lên tiếng "quan ngại sâu sắc nhất" về sự leo thang xung đột giữa Iran và Israel, kêu gọi kiềm chế để tránh những nguy hiểm như rò rỉ vật liệu phóng xạ.
Tuyên bố kêu gọi "tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, kiềm chế và không thực hiện thêm các bước có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như khả năng phát tán phóng xạ".
Cùng lúc, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo London đang triển khai máy bay chiến đấu và các "tài sản" khác đến Trung Đông.
Iran hủy đàm phán với Mỹ
Iran thông báo vòng đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran sẽ không diễn ra vào 15-6 như kế hoạch. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không ngồi vào bàn đàm phán hạt nhân khi nào Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công.
Các nguồn tin cho hay Israel đã kêu gọi Mỹ cùng tham gia cuộc chiến với Iran để xóa bỏ chương trình hạt nhân của Tehran.
Trang Axios đưa tin một quan chức Israel tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý ông sẽ tham gia nếu cần thiết trong một cuộc trò chuyện gần đây với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Một quan chức cũng xác nhận Tel Aviv đã thúc giục chính quyền ông Trump tham chiến. Tuy nhiên Nhà Trắng đã phủ nhận thông tin này.
Mỹ duyệt binh rầm rộ ngày sinh nhật ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự buổi duyệt binh ở Washington ngày 14-6 - Ảnh: REUTERS
Ngày 15-6, giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump khai mạc cuộc duyệt binh tại Washington vào đúng sinh nhật lần thứ 79 của mình.
Hãng AFP mô tả ông Trump đứng trên khán đài lớn trước Nhà Trắng, với hai chiếc xe tăng khổng lồ đậu gần đó, 21 phát súng chào và rồi quốc ca vang lên.
Cuộc duyệt binh đánh dấu kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Mỹ nhưng cũng trùng với sinh nhật của ông Trump, với sự tham gia của 25 xe tăng M1 Abrams, 28 xe bọc thép Stryker, 4 xe pháo tự hành Paladin và các loại pháo bao gồm M777 và M119, gần 7.000 binh lính và duyệt binh trên không.
Nó diễn ra trong bối cảnh chia rẽ chính trị sâu sắc ở Mỹ. Vài giờ trước duyệt binh, các cuộc biểu tình lớn diễn ra khắp các thành phố như New York, Los Angeles, Washington, Houston và Atlanta.

Ông Trump đã rất mong chờ buổi duyệt binh lần này - Ảnh: AFP
Ông Putin chúc mừng sinh nhật ông Trump
Tổng thống Mỹ khoe rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "rất tử tế" gọi điện cho ông để chúc mừng sinh nhật và quan trọng hơn là nói về vấn đề Iran.
Ông Trump cho biết ông và ông Putin đều nhất trí rằng xung đột giữa Iran và Israel "cần phải chấm dứt".
"Ông ấy cảm thấy, giống như tôi, cuộc chiến giữa Israel và Iran này cần phải chấm dứt, mà tôi đã giải thích, cuộc chiến của ông ấy cũng cần phải chấm dứt", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, ám chỉ đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Trong khi đó, Hãng tin RIA dẫn lời trợ lý Yuri Ushakov của Điện Kremlin cho biết ông Putin đã nói với nhà lãnh đạo Mỹ rằng Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine sau ngày 22-6, sau khi Matxcơva và Kiev thực hiện xong đợt trao đổi tù binh và thi thể tử sĩ.
"Ngày không vua"

Người dân ở Boston, Massachusetts, tham gia cuộc tuần hành phản đối chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-6 - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận