10/02/2024 07:33 GMT+7

Tin tức thế giới 10-2: Ông Putin nổi trên mạng phương Tây; Đức sốt ruột vì Quốc hội Mỹ

Ông Putin 'hot' trên mạng xã hội phương Tây; Thủ tướng Đức hối thúc Mỹ viện trợ cho Ukraine; Kiev thay tướng giữa dòng; Mỹ và Philippines tuần tra chung trên Biển Đông... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 10-2.

* Philippines và Mỹ tuần tra chung lần thứ ba trên Biển Đông
* Mỹ, Trung Quốc nối lại tìm kiếm hài cốt binh sĩ từ Thế chiến thứ hai

Tổng thống Nga Putin trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Mỹ - Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Putin trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Mỹ - Ảnh: AFP

Cuộc phỏng vấn của ông Putin hot trên mạng xã hội phương Tây

Theo Hãng tin TASS, cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được hơn 90,1 triệu lượt xem trong hơn 12 giờ sau khi được đăng lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Đã có 674.000 người dùng đã đánh dấu "thích" trên ấn phẩm. Số lượng đăng lại là 216.000.

Trong khi đó, số lượt xem cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube của nhà báo Carlson đã vượt quá 4,5 triệu lượt. 

Số lượng bài viết trên mạng xã hội X nhắc đến nhà lãnh đạo Nga vượt quá 1,4 triệu bài.

Theo dữ liệu giám sát Brand Analytics, tên của Tổng thống Putin và nhà báo Carlson đã lọt vào nhóm đầu về số lượt đề cập trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Đức hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua viện trợ cho Ukraine

Ngày 9-2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt gói viện trợ quân sự bị trì hoãn từ lâu cho Ukraine. Cả hai đồng thời cảnh báo Kiev không thể ngăn cản Matxcơva nếu không có gói viện trợ này.

"Thật là thái quá", ông Biden nói trong cuộc tiếp ông Scholz tại Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Đức thì cho biết ông hy vọng sẽ đạt được tiến bộ trong việc giải tỏa khoản viện trợ trị giá hàng tỉ USD của Mỹ dành cho Ukraine.

Ông Scholz cũng cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin "nói dối rất nhiều" trong cuộc phỏng vấn với ông Tucker Carlson phát sóng hôm 8-2.

Cuộc gặp Scholz-Biden cũng thảo luận về căng thẳng leo thang ở Trung Đông, nơi cuộc chiến của Israel chống lại Hamas không có dấu hiệu dừng lại. Washington đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu liên quan đến Iran sau các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 9-2 - Ảnh: AFP

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 9-2 - Ảnh: AFP

Ukraine thay tham mưu trưởng quân đội

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm thiếu tướng Anatoly Bargilevych làm tham mưu trưởng quân đội Ukraine, thay thế tướng Serhiy Shaptala. Trong thông báo trên kênh Telegram ngày 9-2, ông Zelensky cho biết việc thay thế tham mưu trưởng là "theo lời khuyên từ Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky".

Điện Kremlin cho rằng quyết định bổ nhiệm Syrsky làm tư lệnh quân đội Ukraine sẽ không tác động đến chiến dịch của Nga.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thậm chí còn chỉ trích tướng Syrsky là "cựu sĩ quan Nga trong quân đội Liên Xô, nhưng đã trở thành kẻ phản bội và phục vụ phát xít".

Mỹ, Trung Quốc nối lại tìm kiếm hài cốt binh sĩ từ Thế chiến thứ hai

Lần đầu tiên sau 5 năm, Mỹ và Trung Quốc đã nối lại các hoạt động tìm kiếm binh sĩ Mỹ hy sinh trong Thế chiến thứ hai tại các tỉnh phía nam Trung Quốc. Theo báo South China Morning Post ngày 10-2, đây là kết quả của việc quan hệ giữa hai nước được cải thiện trong thời gian gần đây.

Nhà chức trách Mỹ ước tính có khoảng 690 binh sĩ Mỹ từng cùng người Trung Quốc chiến đấu trong Thế chiến thứ hai vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Theo giới quan sát, việc nối lại hoạt động tìm kiếm là một phần trong các nỗ lực cấp thấp nhằm ổn định hơn nữa quan hệ Trung Quốc - Mỹ, sau giai đoạn căng thẳng dưới thời chính quyền Donald Trump.

Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt quân nhân nước này tại Trung Quốc - Ảnh: Quân đội Mỹ

Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt quân nhân nước này tại Trung Quốc - Ảnh: Quân đội Mỹ

Philippines và Mỹ tuần tra chung lần thứ ba trên Biển Đông

Mỹ và Philippines đã tổ chức cuộc tuần tra chung trên biển và trên không lần thứ ba trong ba tháng vào ngày 9-2, theo Hãng thông tấn AFP.

Cuộc tuần tra trên biển và trên không lần này có sự tham gia của tàu chiến Mỹ USS Gabrielle Giffords và trực thăng MH-60S Sea Hawk, cùng với tàu chiến BRP Gregorio del Pilar của hải quân Philippines và một trực thăng AW109.

Quân đội Philippines cho biết cuộc tuần tra được tổ chức trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này nhưng không cung cấp địa điểm chính xác.

Tư lệnh quân đội Philippines, tướng Romeo Brawner cho biết cuộc tuần tra "thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn nhằm nâng cao hơn nữa khả năng hàng hải của hai nước".

Riêng biệt, hải quân Mỹ và Nhật Bản cũng tổ chức các cuộc tập trận chung ở Biển Philippines trong tháng này, nhằm phô trương sức mạnh khi căng thẳng với Trung Quốc và Triều Tiên gia tăng.

Washington, quốc gia có hiệp ước phòng thủ chung với Manila, đã lên án các hành động của Trung Quốc đối với đồng minh của mình và tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động tại Biển Đông, nơi hàng nghìn tỉ USD thương mại được vận chuyển qua đó mỗi năm.

Trung Quốc cảnh báo Philippines chớ "đùa với lửa" khi gia cố đảo gần Đài LoanTrung Quốc cảnh báo Philippines chớ 'đùa với lửa' khi gia cố đảo gần Đài Loan

Trung Quốc cảnh báo Philippines đừng 'đùa với lửa', sau khi có thông tin cho rằng Manila có kế hoạch tăng cường triển khai quân sự trên các hòn đảo chiến lược quan trọng của nước này ở gần Đài Loan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Vladimir Putin Nga Mỹ