
Lao động Việt Nam trong một khóa học tại Hà Nội trước khi sang Hàn Quốc làm việc - Ảnh: HÀ QUÂN
Gần 900.000 lao động Việt ở nước ngoài gửi về 6 - 7 tỉ USD/năm
Bộ Nội vụ vừa có dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Theo đó, giai đoạn 2022-2025, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục được duy trì và phát triển, phục hồi mạnh sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài qua hợp đồng đạt khoảng 130.000 - 150.000 người/năm. Trong đó, kiều hối từ người lao động Việt gửi về ước đạt 6 - 7 tỉ USD/năm. Dẫn đầu là các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh nhận về hàng nghìn tỉ đồng/năm.
Cũng theo Bộ Nội vụ, thị trường lao động ngoài nước được mở rộng tới 57 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Hết năm 2025, lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài đạt gần 900.000 người, tập trung tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và một số thị trường mới có yêu cầu cao về kỹ năng nghề.
Bộ này đánh giá nguồn thu từ kiều hối của người lao động Việt Nam ở nước ngoài đóng góp đáng kể vào cán cân thanh toán quốc gia, đồng thời thông qua quá trình làm việc ở nước ngoài, một lực lượng lao động được nâng cao tay nghề, ngoại ngữ, ý thức kỷ luật, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khi về nước.
4 sếp Eximbank cùng xin từ nhiệm
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank vừa công bố việc nhận được đơn từ nhiệm của bốn thành viên HĐQT.

Theo đó, bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch, cùng ba thành viên HĐQT là ông Phạm Tuấn Anh, ông Nguyễn Trí Trung và ông Nguyễn Trọng Hiền đã nộp đơn xin từ nhiệm.
Thông tin được Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) công bố ngày 8-6. Theo đó, bà Phạm Thị Huyền Trang xin thôi giữ chức thành viên độc lập HĐQT.
Cùng với bà Trang, ba thành viên HĐQT khác gồm ông Phạm Tuấn Anh, ông Nguyễn Trí Trung và ông Nguyễn Trọng Hiền cũng gửi đơn xin từ nhiệm.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Trí Trung và ông Nguyễn Trọng Hiền - nguyên Chủ tịch Gelex - mới được bầu vào HĐQT Eximbank tại đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hồi tháng 4 năm nay.
Sasco đặt kế hoạch kinh doanh 'đi lùi' cho năm 2026
Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - Sasco (SAS) vừa công bố tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Theo đó, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu thuần đạt 3.451 tỉ đồng, giảm 2% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Ảnh minh họa
Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến đạt 3.247 tỉ đồng, giảm 2%. Lợi nhuận trước thuế được lên kế hoạch ở mức 802 tỉ đồng, thấp hơn 5% so với năm trước. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến đạt 4.443 đồng, giảm 3%.
Trong trường hợp tình hình thị trường có biến động do dịch bệnh, đặc biệt yếu tố chính trị như xung đột Trung Đông làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Sasco cho biết công ty sẽ trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 9-6. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 9-6

Đồng diễn múa Saravan - Ảnh: BÁ THI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận