
Một dự án được xây dựng theo mô hình tích hợp nhà ở xã hội (block B) và thương mại trên đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.
Thủ tướng: Không để người có nhu cầu phải chờ 5, 10 năm mới có nhà ở xã hội
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội vào chiều 6-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu đề ra, xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.
Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, rà soát lại thể chế, quy trình, thủ tục vướng mắc ở điểm nào, ai giải quyết, làm trong bao lâu, khi nào có kết quả; tại các luật, nghị định, thông tư thì cơ quan nào phải sửa và đề xuất Chính phủ chậm nhất trong tháng 4, trình Quốc hội có chính sách ưu đãi phát triển nhà ở xã hội.
Thủ tướng giao các địa phương quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch nhà ở xã hội phù hợp, chậm nhất trong quý 2 phải xong, nếu vướng mắc thì đề xuất; giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, rà soát, cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính trong năm 2025, không để tình trạng người có nhu cầu phải chờ 5 năm, 10 năm mới có nhà ở xã hội.
Đặc biệt, TP.HCM và Hà Nội mỗi địa phương phải hoàn thành 100.000 căn hộ tới năm 2030, cao hơn mức chỉ tiêu hiện tại là gần 67.000 căn đối với TP.HCM và 45.000 căn với Hà Nội.
Thủ tướng cũng chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong việc phối hợp công tác của các sở, ngành, quận, huyện, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; bố trí ngân sách bồi thường, giải phóng mặt bằng để có quỹ đất sạch phát triển nhà ở xã hội; cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để ủy thác theo thẩm quyền cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở...
Yêu cầu cơ sở y tế tuân thủ quy định khám sức khỏe lái xe

Khám mắt cho các lái xe - Ảnh: TTXVN
Sở Y tế TP.HCM cho hay đã có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP về việc tuân thủ quy định khám sức khỏe lái xe.
Theo đó, yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám sức khỏe lái xe thực hiện nghiêm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng.
Đồng thời rà soát đảm bảo duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, danh mục kỹ thuật theo quy định; công khai các quy trình khám sức khỏe tương ứng với các loại hình khám sức khỏe ngay tại khu vực tiếp nhận, khu vực khám sức khỏe cho người dân.
Đối với kết luận khám sức khỏe lái xe, cần ghi rõ về tình trạng sức khỏe để lái xe theo quy định.
Căn cứ vào kết quả khám chuyên khoa, người thực hiện khám chuyên khoa ghi rõ bệnh, tật thuộc chuyên khoa đã khám và phân loại sức khỏe theo chuyên khoa được phân công khám. Dấu sử dụng trong hồ sơ khám sức khỏe phải là con dấu chính thức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.
TP.HCM "bổ sung" nhưng vẫn thiếu nhà vệ sinh công cộng

Nhà vệ sinh công cộng miễn phí tại công viên 23-9, quận 1, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các sở ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan, tính đến tháng 5-2024 TP.HCM có 2.165 nhà vệ sinh công cộng.
Con số này tăng thêm 2.022 nhà vệ sinh công cộng so với thời điểm thống kê năm 2018 là 143 nhà vệ sinh công cộng.
Tại các khu vực công cộng như công viên, vỉa hè, bến xe, bến thủy, nhà ga, khu đất trống có 283 nhà vệ sinh công cộng. Các khu vực nêu trên do Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, UBND TP Thủ Đức và quận, huyện quản lý, khai thác.
Tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ đồng ý cho sử dụng nhà vệ sinh của cơ sở có 1.882 nhà vệ sinh công cộng.
Như vậy con số nhà vệ sinh công cộng tại các điểm công cộng vẫn còn thấp, cần được xây dựng thêm trong thời gian tới.
"Đại gia" nuôi heo phía Bắc chưa tiêu hết số tiền đã huy động từ chào bán cổ phiếu
Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước về tiến độ sử dụng vốn trên tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024.
Theo báo cáo, tính đến ngày 28-2, tập đoàn chăn nuôi lớn ở khu vực phía Bắc này mới giải ngân 706 tỉ đồng trong tổng số vốn 1.330 tỉ đồng đã huy động được. Còn lại 623 tỉ đồng chưa được sử dụng.
Trước đó, Dabaco Việt Nam hoàn tất đợt chào bán vào tháng 8 năm ngoái, phân phối 80,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu ESOP. Qua đó thu về 1.330 tỉ đồng từ đợt phát hành.
Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền này được dùng để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco nhằm triển khai dự án nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành.
Hơn 80% trẻ bị rối loạn di truyền được sinh ra từ cha mẹ khỏe mạnh
Thông tin được nêu tại hội thảo "Bệnh di truyền đơn gene: Thách thức trong điều trị và cập nhật mới từ sàng lọc đến chẩn đoán" được tổ chức ngày 6-3.
Theo các chuyên gia, bệnh di truyền đơn gene là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em và cộng đồng. Có hơn 80% trẻ bị rối loạn di truyền được sinh ra từ cha mẹ khỏe mạnh hoặc không có tiền sử gia đình.
Nhiều bệnh di truyền lặn có thể không biểu hiện ở thế hệ cha mẹ nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến con cái.
Khả năng mắc bệnh là ngẫu nhiên và độc lập cho mỗi lần mang thai hoặc sinh con. Các bệnh di truyền đơn gene như teo cơ tủy sống (SMA), Hội chứng nhiễm sắc thể X dễ gãy (Fragile X), thalassemia và nhiều bệnh lý khác đang trở thành mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với các gia đình có nguy cơ cao.
PGS.TS.BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, trưởng khoa sản bệnh - trưởng khối sản, Bệnh viện Hùng Vương, cho biết hiện nay các xét nghiệm di truyền có thể giúp phát hiện những người lành mang gene bệnh, từ đó xác định nguy cơ truyền bệnh cho con cái.
Điều này giúp cha mẹ có kế hoạch phù hợp trong việc sinh con, chẳng hạn như lựa chọn các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Khi phát hiện sớm các yếu tố di truyền, bác sĩ có thể lên kế hoạch chăm sóc và theo dõi thai kỳ đặc biệt hơn, giúp phát hiện và can thiệp sớm các bệnh lý di truyền có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 7-3. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY.

Dự báo thời tiết hôm nay 7-3 tại các vùng miền.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận