06/08/2024 06:00 GMT+7

Tin tức sáng 6-8: Doanh nghiệp Bình Dương tăng tuyển lao động; Hà Nội lo bệnh dại phức tạp

Một số tin tức đáng chú ý: Đơn hàng dồn dập, các nhà máy ở Bình Dương tăng tuyển lao động; Xác lập kỷ lục 100 món bánh dân gian chế biến từ thốt nốt; Hà Nội lo bệnh dại phức tạp...

Tin tức sáng 6-8: Doanh nghiệp Bình Dương tăng tuyển lao động; Hà Nội lo bệnh dại phức tạp- Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp may mặc, giày da và công nghệ cao của tỉnh Bình Dương đang cần tuyển lao động - Ảnh: TTXVN

Đơn hàng dồn dập, các nhà máy ở Bình Dương gấp rút tuyển nhân công

Tin tức từ TTXVN, do đơn hàng xuất khẩu tăng trưởng lớn trong quý 2 và 3 năm 2024, nhu cầu tuyển dụng lao động tại các nhà máy sản xuất ở Bình Dương cũng tăng cao.

Điển hình Công ty Thành Thắng Thăng Long, chuyên sản xuất đồ gỗ tại thành phố Tân Uyên, đang cần tuyển thêm 400 công nhân. Đáng chú ý, công ty không yêu cầu thời gian thử việc, các ứng viên có thể ký hợp đồng chính thức ngay sau khi hoàn tất thủ tục tuyển dụng...

Theo số liệu từ UBND tỉnh Bình Dương, trong 7 tháng năm 2024, có 3.200 doanh nghiệp cần tuyển 41.000 lao động về may mặc, giày da và công nghệ cao. Đây là con số tuyển dụng cao nhất trong những năm gần đây.

7 tháng năm 2024, Bình Dương thu hút được 1 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài tại tỉnh lên 4.342 dự án, với tổng vốn 40,9 tỉ USD...

Tin tức sáng 6-8: Doanh nghiệp Bình Dương tăng tuyển lao động; Hà Nội lo bệnh dại phức tạp- Ảnh 2.

Xem nhanh giá vàng mới nhất TẠI ĐÂY - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Khách du lịch đến Hà Nội tăng trên 33% 

Theo Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội tháng 7 đạt 468.000 lượt người, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 7 tháng qua, khách du lịch đến thủ đô đạt 3,494 triệu lượt người, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó khách quốc tế ước đạt 2,433 triệu lượt người, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch nội địa ước đạt 1,061 triệu lượt người, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Thành phố hiện có 3.760 cơ sở lưu trú du lịch với 71.200 phòng, trong đó 606 khách sạn được xếp hạng từ 1 đến 5 sao. 

Bà Đặng Hương Giang, giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết những tháng cuối năm, ngành du lịch sẽ tiếp tục quảng bá các điểm đến, đầu tư vào các điểm du lịch nổi tiếng và truyền thống. Song song đó, hoàn thiện các quy trình thủ tục và nâng cấp cơ sở hạ tầng để công bố thêm nhiều điểm du lịch mới đa dạng, hấp dẫn...

Xác lập kỷ lục 100 món bánh dân gian chế biến từ thốt nốt

Tin tức sáng 6-8: Doanh nghiệp Bình Dương tăng tuyển lao động; Hà Nội lo bệnh dại phức tạp- Ảnh 4.

Các loại bánh dân gian chế biến từ thốt nốt - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ - An Giang năm 2024 kết hợp xúc tiến du lịch, thương mại, sản phẩm OCOP, chiều 5-8, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển bảo tồn văn hóa nghệ thuật Đông Nam Á tổ chức Hội thi xác lập kỷ lục "100 món bánh dân gian chế biến từ thốt nốt".

Hội thi thu hút 10 đội thi với 50 nghệ nhân, đầu bếp làm bánh chuyên nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố như: An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, TP.HCM, Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương. 

Tại hội thi, các nghệ nhân, đầu bếp sử dụng các nguyên liệu vùng đất bảy núi An Giang như: lá thốt nốt, vỏ trái thốt nốt, nước thốt nốt, cơm thốt nốt… để chế biến ra 100 món bánh dân gian mang đậm bản sắc ẩm thực địa phương như: bánh bò nướng, bánh tằm khoai mì, bánh da lợn, đến những chiếc bánh cầu kỳ như: bánh đúc hoàng kim, bánh ướt tứ vị, bánh quý phi, bánh gan…

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội Bà Rịa - Vũng Tàu. Giải nhì được trao cho hai đội huyện Tri Tôn, An Giang và Đồng Nai. Ba giải ba thuộc về các đội đến từ Kiên Giang, TP.HCM và huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng công bố quyết định và trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam "Sự kiện chế biến và công diễn các món bánh dân gian được chế biến từ đặc sản thốt nốt An Giang với số lượng nhiều nhất với 100 món" cho Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang.

TP.HCM nhắc cơ sở y tế làm đúng quy trình khám sức khỏe người cao tuổi

Người cao tuổi tại TP.HCM thăm khám sức khỏe tại trạm y tế - Ảnh: THU HIẾN

Người cao tuổi tại TP.HCM thăm khám sức khỏe tại trạm y tế - Ảnh: THU HIẾN

Sở Y tế TP.HCM mới đây có văn bản gửi các cơ sở y tế trên địa bàn yêu cầu thực hiện đúng quy trình khám sức khỏe người cao tuổi, có bảng hướng dẫn quy trình khám sức khỏe người cao tuổi.

Đồng thời thực hiện đầy đủ các xét nghiệm siêu âm, xét nghiệm cho người cao tuổi; thông báo, giải thích kết quả nhằm giúp người cao tuổi biết được tình trạng sức khỏe, tư vấn thay đổi lối sống…

Sở Y tế cho biết qua kiểm tra, giám sát, ghi nhận một số trạm y tế không có bảng thông báo quy trình khám sức khỏe ngay tại điểm khám, nhân viên không hướng dẫn cho người cao tuổi dẫn đến người cao tuổi khó khăn khi đi khám...

Ngoài ra, các trạm y tế sau khi khám xong chỉ gửi tin nhắn phản hồi kết quả xét nghiệm, không mời người cao tuổi đến trạm lấy, không thông báo kết luận và tư vấn hoặc điều trị bệnh; chậm nhập kết quả khám sức khỏe người cao tuổi lên hệ thống trực tuyến...

Năm 2023, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi giai đoạn 2024 - 2025 và những năm tiếp theo.

TP chi gần 150 tỉ đồng/năm khám sức khỏe miễn phí cho trên 1 triệu người cao tuổi, giúp phát hiện bệnh tật từ xa, giảm chi phí điều trị và tăng chất lượng sống cho người cao tuổi.

Hà Nội ghi nhận 3 ổ dịch bệnh dại, 10 người phơi nhiễm

Trong tuần qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận 3 ổ dịch dại trên chó tại Sóc Sơn, 10 người phơi nhiễm với 3 con chó dại. Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 6 ổ dịch dại trên chó đều tại huyện Sóc Sơn gồm: Minh Trí, Hồng Kỳ, Đức Hòa, Minh Phú, Hiền Ninh, Thanh Xuân.

CDC Hà Nội nhận định tình hình bệnh dại đang có diễn biến phức tạp. Bệnh thường tăng cao vào mùa nắng nóng, từ tháng 5 đến tháng 8. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh dại trên người là sợ nước, sợ gió, co giật, liệt và dẫn đến tử vong.

Hầu hết các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại đều qua vết cắn, vết liếm của động vật mắc bệnh dại. Hiện tại không có thuốc chữa bệnh dại. Khi đã lên cơn dại, kể cả động vật và người 100% đều dẫn đến tử vong.

Hiệu quả nhất là phòng ngừa thông qua tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo hằng năm và tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho người ngay sau khi bị chó, mèo cắn (hoặc cào có vết thương chảy máu), càng sớm càng tốt...

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 6-8. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 6-8. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức sáng 6-8: Doanh nghiệp Bình Dương tăng tuyển lao động; Hà Nội lo bệnh dại phức tạp- Ảnh 8.

Dự báo thời tiết các vùng miền ngày 6-8.

Tin tức sáng 6-8: Doanh nghiệp Bình Dương tăng tuyển lao động; Hà Nội lo bệnh dại phức tạp- Ảnh 9.

Áo dài, nón lá, chim bồ câu vào biểu tượng hữu nghị TP.HCMÁo dài, nón lá, chim bồ câu vào biểu tượng hữu nghị TP.HCM

Tác giả Phạm Đình Tiến gửi đến cuộc thi ý tưởng thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM với cách điệu nón lá, chim bồ câu và áo dài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên