05/09/2024 06:26 GMT+7

Tin tức sáng 5-9: Thành lập tổ công tác triển khai làm đường sắt kết nối với Lào, Trung Quốc

Một số tin tức đáng chú ý: Thành lập tổ công tác triển khai làm đường sắt kết nối với Lào, Trung Quốc; TP.HCM và nhiều địa phương bị nhắc chậm giải ngân vốn đầu tư công; Cảnh báo bánh trung thu trôi nổi...

Tin tức sáng 5-9: - Ảnh 1.

Tàu chở khách tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào chạy qua một trung tâm bảo trì ở Luang Prabang, Lào. Trong tương lai, Việt Nam sẽ có tuyến đường sắt kết nối với hai quốc gia này - Ảnh: Xinhua

Thành lập tổ công tác triển khai làm đường sắt kết nối với Lào, Trung Quốc

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng về việc thành lập tổ công tác để triển khai ngay các dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội - Đồng Đăng; Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng; tuyến đường sắt kết nối với Lào gồm Vũng Áng - Mụ Giạ.

Trong đó, tổ công tác sẽ bao gồm tổ trưởng là bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, các tổ phó là lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao và các thành viên là các bộ gồm: Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tổ công tác sẽ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành kế hoạch tổng thể để triển khai, trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ, cơ quan chủ trì thực hiện, thời gian, tiến độ, kết quả cụ thể; khẩn trương làm việc, trao đổi với các cơ quan, đối tác của Trung Quốc và Lào để tổ chức triển khai các dự án; chỉ đạo, điều phối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, thúc đẩy tiến độ triển khai các thủ tục nhằm sớm đầu tư các dự án, báo cáo kịp thời Thủ tướng những vướng mắc phát sinh.

Việc triển khai các tuyến đường sắt này được đánh giá là có vai trò quan trọng để kết nối hệ thống giao thông, nâng cao năng lực vận tải, nhất là vận tải hàng hóa khối lượng lớn giữa Việt Nam với hai nước Trung Quốc, Lào; củng cố tăng cường quan hệ với các nước.

Giải ngân đầu tư công mới đạt 37% kế hoạch, còn hai cơ quan tỉ lệ giải ngân 0%

Theo Bộ Tài chính, ước số vốn đầu tư công thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 8 là 274.501 tỉ đồng, đạt 37% kế hoạch năm, thấp hơn so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2023.

Hiện vẫn còn tới 31 bộ, cơ quan trung ương và 28 địa phương giải ngân rất thấp như Ủy ban Dân tộc (1,12%); Đại học Quốc gia Hà Nội (2,96%); Đại học Quốc gia TP.HCM (4,11%); Bộ Khoa học và Công nghệ (5,52%). Thậm chí, 2 cơ quan có tỉ lệ giải ngân 0% là Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Một số địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp như TP.HCM 16,58%; Phú Yên 18,76%; Kon Tum 21,58%; Bắc Ninh 21,8%; Quảng Ngãi 22,8%.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nghị quyết điều chỉnh.

Hơn 12.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc "trôi" từ Lạng Sơn về Bắc Giang

Tin tức sáng 5-9: - Ảnh 2.

Số bánh trung thu không có hóa đơn chứng từ bị lực lượng chức năng thu giữ - Ảnh: CÔNG AN BẮC GIANG

Tin tức từ Bộ Công an, ngày 4-9, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Đội quản lý thị trường số 3 kiểm tra một xe tải đang dừng đỗ, có dấu hiệu vi phạm tại xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện thùng xe chứa trên 12.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các thùng bánh ghi bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài, vỏ ngoài dán bằng băng dính… Tài xế kiêm chủ hàng trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng trên.

Tài xế cho biết đã mua số bánh trung thu trên tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn để về bán kiếm lời. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật.

Bộ Công an khuyến cáo dịp Tết Trung thu đang đến gần, người tiêu dùng lưu ý mua và sử dụng các sản phẩm bánh, kẹo, thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho bản thân và gia đình.

TP.HCM triển khai ứng dụng tra cứu nhanh thuốc cấp cứu

Tin tức sáng 5-9: - Ảnh 3.

Ứng dụng tra cứu thuốc cấp cứu của các bệnh viện trên địa bàn TP - Ảnh: Sở Y tế cung cấp

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã triển khai ứng dụng tra cứu nhanh thuốc cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn TP.  Hệ thống này sẽ giúp theo dõi, cập nhật và giúp điều phối các loại thuốc cấp cứu, từ đó hỗ trợ các bệnh viện trong việc tiếp cận nhanh những loại thuốc cần thiết khi đối mặt với các ca cấp cứu khẩn cấp.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá việc chia sẻ dữ liệu về tồn kho thuốc cấp cứu sẽ giúp cứu sống bệnh nhân trong những tình huống nguy cấp, các bác sĩ có thể đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên thông tin về tình trạng sẵn có của thuốc, đồng thời phối hợp với các bệnh viện khác trong trường hợp cần chuyển viện…

Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục mở rộng sự tham gia chia sẻ dữ liệu, sử dụng phần mềm với các bệnh viện bộ ngành và các bệnh viện tư nhân trên địa bàn. Sở yêu cầu các bệnh viện chủ động cập nhật tình trạng tồn kho, chia sẻ dữ liệu và phối hợp khi cần thiết để đảm bảo mọi ca cấp cứu đều nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và đầy đủ.

Tin tức sáng 5-9: - Ảnh 4.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 5-9. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức sáng 5-9: - Ảnh 5.

Dự báo thời tiết các vùng miền ngày 5-9.

Tin tức sáng 5-9: - Ảnh 6.

Tin tức sáng 5-9: - Ảnh 8.Trên 100 tàu đón đoàn du khách Ấn Độ tham quan vịnh Hạ Long

Sáng 29-8, gần 1.400 du khách đầu tiên của đoàn du khách Ấn Độ đã có mặt tại cảng tàu quốc tế Sun Hạ Long để bắt đầu hành trình trải nghiệm khám phá vịnh Hạ Long.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên