05/12/2025 05:09 GMT+7

Tin tức sáng 5-12: Chưa xử lý 9.000 trụ sở dôi dư; Khách nợ ngân hàng cả trăm lượng vàng không trả

Tin tức đáng chú ý: Vẫn còn hơn 9.000 trụ sở dôi dư chưa được xử lý; Đề xuất ưu đãi với giảng viên, sinh viên ngành điện hạt nhân...

Tin tức sáng 5-12: Chưa xử lý 9.000 trụ sở dôi dư; Khách nợ ngân hàng cả trăm lượng vàng không trả - Ảnh 1.

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội - Ảnh: GIA HÂN

Quốc hội thảo luận đề xuất huy động tối thiểu 1,23 triệu tỉ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Theo chương trình kỳ họp, sáng nay 5-12, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Trước đó, theo tờ trình của Chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện trong 10 năm (từ 2026 - 2035) và chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2026 - 2030 và giai đoạn 2 từ 2031 - 2035. Chương trình được hợp nhất từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đó, tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình trong giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến tối thiểu là 1,23 triệu tỉ đồng.

Vẫn còn hơn 9.000 trụ sở dôi dư chưa được xử lý

trụ sở dôi dư - Ảnh 2.

Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (phường Bà Rịa, TP.HCM) rộng gần 20ha đáp ứng điều kiện của môi trường giáo dục - Ảnh: A LỘC

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) - cho biết tính đến ngày 1-12, tổng số cơ sở nhà, đất đã thực hiện xử lý là 17.496 trụ sở, chiếm gần 66% tổng số nhà, đất dôi dư sau sắp xếp lại bộ ngành.

Trong đó, số trụ sở đã bố trí cho mục đích y tế là 798; cho giáo dục là 4.002; cho văn hóa - thể thao là 1.314; bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan hành chính sự nghiệp là 7.952.

Số cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý là 9.056 cơ sở.

Một số địa phương gồm Nghệ An, Vĩnh Long… đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí, xử lý bước 1 các trụ sở dôi dư. Tuy nhiên, vẫn còn địa phương có số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý nhiều.

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng, trong năm 2025 phải hoàn thành việc sắp xếp.

Từ tháng 12, Bộ Tài chính sẽ công bố công khai tiến độ xử lý trụ sở dôi dư.

Đề xuất ưu đãi với giảng viên, sinh viên ngành điện hạt nhân

trụ sở dôi dư - Ảnh 3.

Quy hoạch khu tái định cư, định canh dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại thôn Thái An - Ảnh: AN ANH

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo nghị định quy định chính sách ưu đãi với giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lý tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực điện hạt nhân thay thế nghị định 124/2013.

Theo dự thảo, giảng viên được ưu tiên xét duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp có sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Được nhận hỗ trợ kinh phí bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng cho giảng viên là tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ duy nhất đối với một bài báo khoa học thuộc chuyên ngành điện hạt nhân công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Được ưu tiên chọn cử tham gia các khóa thực tập, bồi dưỡng ngắn hạn về các chuyên ngành điện hạt nhân trong và ngoài nước. Mọi chi phí thực tập, bồi dưỡng do ngân sách nhà nước bảo đảm. Giảng viên được giữ nguyên lương và các chế độ trong thời gian tham gia khóa bồi dưỡng.

Với sinh viên đào tạo trình độ cao đẳng và đại học có cam kết về nhà máy điện hạt nhân làm việc được miễn học phí; ở ký túc xá miễn phí; được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu vùng.

Được cấp học bổng khuyến khích bằng 0,5 lần mức lương tối thiểu vùng cho sinh viên xếp loại học lực khá; 1,0 lần mức lương tối thiểu vùng cho sinh viên giỏi; 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng cho sinh viên xuất sắc...

Với học viên cao học trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ được miễn học phí; ở ký túc xá miễn phí; được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng cho học viên cao học và 2,5 lần mức lương tối thiểu vùng cho nghiên cứu sinh.

Khách nợ cả trăm lượng vàng không trả, ngân hàng chật vật xử lý

Agribank chi nhánh TP.HCM vừa thông báo bán đấu giá tài sản là hai khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn và bà Vũ Thị Toan. Theo đó, hai khách hàng ngoài nợ tiền, phát sinh cả dư nợ lãi vàng.

Cụ thể, ông Trần Anh Tuấn có khoản dư nợ gốc một hợp đồng gần 14,8 tỉ đồng, nợ lãi vàng hơn 977 chỉ SJC, còn một hợp đồng gần 17 tỉ đồng dư nợ gốc và nợ lãi vàng hơn 1.117 chỉ SJC. Tổng cộng cả dư nợ gốc, nợ lãi vàng quy đổi và nợ lãi VND của khách hàng này lên tới gần 63 tỉ đồng.

Mời bạn đọc xem cập nhật giá vàng mới nhất tại đây

Với bà Vũ Thị Toan, phía ngân hàng thông báo dư nợ gốc gần 9,5 tỉ đồng, nợ lãi vàng quy đổi VND là gần 9,3 tỉ đồng và nợ lãi VND là hơn 7,6 tỉ đồng. Tổng cộng khoản nợ gần 26,4 tỉ đồng.

Agribank đã rao bán các khoản nợ này từ năm 2023 đến nay. Sau nhiều lần rao bán bất thành, trong lần thông báo mới nhất này, phía ngân hàng cho biết giá khởi điểm của toàn bộ khoản nợ trên là 42,3 tỉ đồng.

Trong đó, giá khởi điểm đấu giá khoản nợ ông Trần Anh Tuấn là 31,83 tỉ đồng. Còn giá khởi điểm đấu giá khoản nợ bà Vũ Thị Toan là hơn 10,5 tỉ đồng.

trụ sở dôi dư - Ảnh 4.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 5-12. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY.

trụ sở dôi dư - Ảnh 5.

Dự báo thời tiết các vùng miền hôm nay 5-12 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 5-12: 9.000 trụ sở dôi dư chưa được xử lý; Làm rõ vụ xâm phạm không gian viện Pasteur - Ảnh 5.Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: Trụ sở dôi dư rất nhiều sau sáp nhập

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,5% thì 6 tháng cuối năm phải đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,85%. Tuy nhiên sau sáp nhập, đang có áp lực rất lớn trong phục vụ hành chính công ở một số địa phương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên