04/12/2025 06:00 GMT+7

Tin tức sáng 4-12: Quốc Cường Gia Lai sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ năm 2021

Một số tin tức đáng chú ý: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi); Hà Nội trả 100% bảo hiểm y tế cho hàng loạt nhóm người từ 2026; Lãi suất liên ngân hàng qua đêm tiếp tục tăng...

Tin tức sáng 4-12: Quốc Cường Gia Lai sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ năm 2021 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Quốc hội thảo luận các báo cáo công tác của Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội

Theo tin tức từ chương trình kỳ họp, hôm nay (4-12), Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ.

Cùng với đó là dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước.

Các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Nội dung này được tiếp tục thảo luận đến 15h30 cùng ngày. Nội dung thảo luận trên được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi.

Thời gian còn lại của buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Tiếp đó, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Tin tức sáng 4-12: Quốc Cường Gia Lai sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ năm 2021 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Theo chương trình phiên họp thứ 52, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 5 dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Tiếp đó, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn thủ đô.

Hà Nội trả 100% bảo hiểm y tế cho hàng loạt nhóm người từ 2026

Tin tức từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các nhóm khó khăn ở thủ đô.

Trong đó có hộ nghèo, cận nghèo, đã thoát nghèo hoặc thoát cận nghèo theo chuẩn đa chiều. Ngoài ra còn có người từ 70-75 tuổi chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, người khuyết tật nhẹ, đồng bào dân tộc thiểu số chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Tin tức sáng 4-12: Quốc Cường Gia Lai sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ năm 2021 - Ảnh 3.

Người cao tuổi lấy số thứ tự làm thủ tục tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tại Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn và các hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn thành phố cũng thuộc nhóm hưởng chính sách.

Hà Nội còn có chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với tỉ lệ cao hơn. Cụ thể, hộ nghèo nhận thêm 50%, hộ cận nghèo thêm 60% và các nhóm khác thêm 10% mức đóng.

Đáng chú ý, từ năm 2026, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, đã được công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo, trong 36 tháng kể từ thời điểm được công nhận.

Thành phố cũng chi trả toàn bộ bảo hiểm y tế cho người từ 70-75 tuổi, người khuyết tật nhẹ và đồng bào dân tộc thiểu số chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Nhóm hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm tiếp tục tăng, lên 7,5%

Theo tin tức từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VBA), thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 2-12 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn.

Tin tức sáng 4-12: Quốc Cường Gia Lai sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ năm 2021 - Ảnh 4.

CẬP NHẬT GIÁ VÀNG

Lãi suất VND trên liên ngân hàng tiếp tục tăng 0,2 - 0,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn, trong khi kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,05 điểm phần trăm so với đầu tuần.

Mức lãi suất phổ biến ghi nhận: qua đêm (ON) 7,5%, 1 tuần 7,50%, 2 tuần 6,3% và 1 tháng 6,9%.

Báo cáo cũng cho thấy nghiệp vụ thị trường mở cũng sôi động trong ngày 2-12. Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 35.000 tỉ đồng trên kênh cầm cố với bốn kỳ hạn (7, 14, 28 và 91 ngày), cùng mức lãi suất 4%.

Kết quả, thị trường hấp thụ hơn 5.721 tỉ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 9.433 tỉ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và gần 12.992 tỉ đồng ở kỳ hạn 91 ngày; riêng kỳ hạn 28 ngày không phát sinh khối lượng trúng thầu. Trong ngày có 11.494 tỉ đồng đáo hạn và không có tín phiếu được chào thầu.

Bất ngờ một giao dịch thỏa thuận khủng cổ phiếu Vinpearl

Trong phiên giao dịch chiều 3-12, thị trường chứng khoán ghi nhận thương vụ thỏa thuận khủng với giá trị hơn 3.200 tỉ đồng cổ phiếu VPL của Vinpearl. Cụ thể ghi nhận trong vòng một phút, hai lệnh liên tiếp xuất hiện với tổng cộng hơn 33,3 triệu cổ phiếu được sang tay ở mức giá 98.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến về giá của VPL cũng gây chú ý. Mở cửa với mức tăng hơn 2%, cổ phiếu nhanh chóng leo lên 106.000 đồng/cổ phiếu và giữ vững sắc xanh đến hết phiên sáng.

Tuy nhiên, lực bán bất ngờ gia tăng mạnh vào buổi chiều khiến VPL đảo chiều, rơi sâu và đóng cửa ở mức 100.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm 3,66% so với mốc tham chiếu.

Quốc Cường Gia Lai sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ năm 2021

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa công bố nghị quyết của hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Theo nghị quyết, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 27,5 triệu cổ phiếu QCG để trả cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 10:1, tức mỗi 10 cổ phiếu đang sở hữu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Tin tức sáng 4-12: Quốc Cường Gia Lai sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ năm 2021 - Ảnh 5.

Tòa nhà Quốc Cường Gia Lai

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 275,1 tỉ đồng, được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31-12-2024 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

Quốc Cường Gia Lai dự kiến hoàn tất thủ tục và thực hiện phát hành trong quý 1-2026, ngay sau khi nhận được xác nhận đầy đủ hồ sơ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó tại đại hội năm 2022, cổ đông đã thông qua việc trả cổ tức 2021 nhưng QCG phải dời sang quý 3-2025 vì thị trường bất động sản khó khăn.

Tin tức sáng 4-12: Quốc Cường Gia Lai sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ năm 2021 - Ảnh 6.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 4-12. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức sáng 4-12: Quốc Cường Gia Lai sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ năm 2021 - Ảnh 7.

Tin tức thời tiết hôm nay 4-12

Tin tức sáng 4-12: Quốc Cường Gia Lai sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ năm 2021 - Ảnh 8.

Đại thủy nông Thạch Nham - Ảnh: ĐOÀN VƯƠNG QUỐC

Tin tức sáng 4-12: Quốc Cường Gia Lai sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ năm 2021- Ảnh 9.Tin tức sáng 3-12: Lãi suất liên ngân hàng qua đêm lên 7%

Tin tức đáng chú ý: Lãi suất liên ngân hàng qua đêm lên 7%; Hôm nay, trình Quốc hội sửa nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; Sửa quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô: Loại trừ xe kinh doanh vận tải hành khách...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất