31/03/2026 04:44 GMT+7

Tin tức sáng 31-3: Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc bánh mì tại Đắk Lắk

Tin tức đáng chú ý: Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc bánh mì tại Đắk Lắk; Phát hành trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm; Hà Nội có thêm 1 bệnh viện chuyên khoa ung bướu...

ngộ độc - Ảnh 1.

Từ đầu năm đến nay đã xảy ra rất nhiều vụ ngộ độc sau ăn bánh mì - Ảnh minh họa

Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc bánh mì tại Đắk Lắk

Tối muộn ngày 30-3, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã nhận được báo cáo của tỉnh này về vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại hộ kinh doan Quốc Hùng. Đặc biệt, số người ngộ độc tiếp tục gia tăng sau báo cáo ban đầu ngày 27-3.

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, cục yêu cầu khẩn trương tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân. Cảnh báo cộng đồng tại nơi xảy ra vụ việc để những ai có biểu hiện nghi ngộ độc cần liên hệ cơ sở y tế.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Đắk Lắk tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có. Theo dõi diễn biến tình hình vụ việc, tuyên truyền giáo dục kiến thức cho người kinh doanh thực phẩm.

Từ đầu năm đến nay liên tục xảy ra ngộ độc sau ăn bánh mì với số lượng người ngộ độc lớn tại nhiều tỉnh thành. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là do vi khuẩn Samonella có trong thành phần nguyên liệu.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm

ngộ độc - Ảnh 2.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đợt tháng 2-2026 chưa có dấu hiệu khởi sắc - Ảnh minh họa

Theo dữ liệu tổng hợp từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 2-2026 tiếp tục ở mức thấp.

Cụ thể, tính đến ngày công bố thông tin 28-2-2026, toàn thị trường ghi nhận 1 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 79,5 tỉ đồng và 3 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 3.301 tỉ đồng. Lũy kế trong 2 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành riêng lẻ đạt 270 tỉ đồng, trong khi phát hành ra công chúng đạt 8.223 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 2 có dấu hiệu chững lại. Các doanh nghiệp đã mua lại khoảng 1.749 tỉ đồng trái phiếu, giảm mạnh so với các tháng trước cũng như cùng kỳ năm 2025.

Áp lực đáo hạn vẫn ở mức cao trong thời gian tới. VBMA ước tính trong 10 tháng còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu đến hạn thanh toán lên tới 194.120 tỉ đồng, tạo áp lực đáng kể lên dòng tiền của doanh nghiệp phát hành.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, thị trường ghi nhận 3 mã trái phiếu chậm thanh toán lãi và/hoặc gốc, với tổng giá trị khoảng 490 tỉ đồng trong tháng 2.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng đạt 63.184 tỉ đồng, tương đương bình quân 4.212 tỉ đồng mỗi phiên, giảm 22,5% so với mức bình quân của tháng 1-2026.

Viện Hóa học nói không liên quan đến dự án giải nhất Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

Trước thông tin lan truyền về sự tương đồng giữa dự án đạt giải nhất Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025 - 2026 với các công bố khoa học của nhóm nghiên cứu do PGS.TS Hoàng Mai Hà, Phó viện trưởng Viện Hóa học (Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chủ trì, ngày 30-3, Viện Hóa học đã thông tin chính thức, cho rằng không liên quan và đề nghị sớm làm rõ vụ việc.

Cụ thể, dự án "Phát triển vật liệu polyurethane composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống" là công trình đạt giải nhất tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025 - 2026 thuộc lĩnh vực khoa học vật liệu, do hai học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) thực hiện.

Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây

Theo thông tin từ Viện Hóa học, các kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu chống cháy của PGS.TS Hoàng Mai Hà đã được công bố rộng rãi từ năm 2019 trên các kênh khoa học chính thống. Với tinh thần trách nhiệm của nhà khoa học, bên cạnh việc công bố trên các tạp chí chuyên ngành, PGS Hà cũng chủ động chia sẻ các báo cáo, kết quả nghiên cứu nhằm tạo điều kiện để cộng đồng khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ, tham khảo, kế thừa và phát triển các hướng nghiên cứu mới. 

Trước đó, tối 29-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh liên quan tới cuộc thi này. Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh, trong trường hợp phát hiện có vi phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo và ban tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định tại thông tư số 24/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế cuộc thi nói trên cùng các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, minh bạch và nghiêm túc. 

Hà Nội có thêm 1 bệnh viện chuyên khoa ung bướu

Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt cơ sở 3 vừa ra mắt tại Hà Nội. Đây là bệnh viện chuyên khoa về ung bướu và đang hướng tới 3 thế mạnh chuyên sâu: khám, chẩn đoán, sàng lọc ung thư sớm; phẫu thuật nội soi và bảo tồn sau phẫu thuật; rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân. 

Theo bác sĩ Đỗ Trọng Thủy, Tổng giám đốc hệ thống Bệnh viện Lạc Việt, bệnh viện này đang tham gia xây dựng dự thảo thành lập Hiệp hội Du lịch y tế, thu hút người nước ngoài đến du lịch và khám, chữa bệnh tại Việt Nam, đặc biệt là ở các chuyên ngành y tế Việt Nam có thế mạnh như da liễu, nha khoa, thẩm mỹ và cả điều trị ung bướu. 

Bác sĩ Thủy cho hay hiện nhiều nước lân cận đã phát triển mạnh du lịch y tế. Việt Nam cũng đang theo hướng đi này, trong đó bệnh viện khu vực phía Nam đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân từ Campuchia, bệnh viện phía Bắc tiếp nhận bệnh nhân từ Lào, bên cạnh đó là Việt kiều từ các nước về chăm sóc sức khỏe, tuy nhiên cần thúc đẩy để phát triển xứng với tiềm năng nhân lực và thiết bị đã và đang được đầu tư.

ngộ độc - Ảnh 3.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 31-3. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức sáng 31-3: Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc bánh mì tại Đắk Lắk - Ảnh 4.

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 31-3 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

ngộ độc - Ảnh 5.

Tin tức sáng 31-3: Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc bánh mì tại Đắk Lắk - Ảnh 6.Tin tức thế giới 30-3: Ukraine cáo buộc Nga hỗ trợ Iran; Mỹ cho tàu dầu Nga vào Cuba

Ông Zelensky nói Nga chụp ảnh căn cứ Mỹ ở Trung Đông để giúp Iran; Rộ tin Mỹ cho phép một tàu chở đầy dầu mỏ của Nga đến Cuba; Máy bay vi phạm vùng cấm bay gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-3.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất