28/02/2026 06:00 GMT+7

Tin tức sáng 28-2: Đề xuất nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi gần gấp 3; Biến động nhân sự ở Vinaconex

Tin tức đáng chú ý: Đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên gần gấp 3 lần; Tiếp tục biến động nhân sự ở Vinaconex...

bảo hiểm tiền gửi - Ảnh 1.

Quang cảnh một kỳ họp Quốc hội - Ảnh: GIA HÂN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Theo dự kiến, phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chia thành hai đợt. Đợt 1 trong một ngày 2-3 và đợt 2 trong hai ngày 16 và 17-3.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, cho ý kiến về các dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Dự Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; dự Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; dự Luật Hộ tịch (sửa đổi); dự Luật Thủ đô (sửa đổi); dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Mời bạn đọc xem cập nhật giá vàng mới nhất tại đây

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1744 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2-2026; báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về việc áp dụng các quyền ưu đãi, miễn trừ cho Văn phòng Quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tại Việt Nam.

Dự thảo nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 2) về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên gần gấp 3 lần

bảo hiểm tiền gửi - Ảnh 2.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng, tương đương gần gấp 3 lần mức hiện hành (125 triệu đồng) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư quy định về hạn mức chi trả tiền bảo hiểm, nhằm hướng dẫn Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng, tương đương gần gấp 3 lần mức hiện hành (125 triệu đồng).

Cơ quan soạn thảo cho rằng đây là bước điều chỉnh cần thiết và không quá đột biến nếu xét trong bối cảnh quy mô tiền gửi và thu nhập của người dân đã tăng mạnh.

Hạn mức này là số tiền tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả cho một người gửi tiền tại một tổ chức tham gia bảo hiểm, bao gồm cả gốc và lãi.

Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) quy định từ ngày 1-5 tới, bảo hiểm tiền gửi sẽ chi trả trong 3 trường hợp.

Cụ thể, thứ nhất, khi Ngân hàng Nhà nước duyệt phương án phá sản của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả tiền gửi - như quy định tại luật trước đây.

Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và nhà băng lỗ lũy kế hơn 100% vốn điều lệ.

Thứ ba là cơ quan quản lý yêu cầu trả tiền nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục biến động nhân sự ở Vinaconex

bảo hiểm tiền gửi - Ảnh 3.

Vinaconex là một trong các nhà thầu thực hiện dự án sân bay Long Thành - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (VCG) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thái Dương giữ chức Phó tổng giám đốc kể từ ngày 27-2, nhiệm kỳ 5 năm.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí mới, ông Dương là Giám đốc Ban Quản lý dự án 1. Ông Dương tiếp tục kiêm nhiệm vị trí này và hưởng chế độ lương theo chức danh Phó tổng giám đốc.

Trước đó vào giữa tháng 2 năm nay, Vinaconex đã miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Hữu Tới theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời hội đồng quản trị tiến hành bầu ông Trần Đình Tuấn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Em gái ông Vũ Văn Tiền từ chức Chủ tịch Chứng khoán An Bình

Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABW) vừa công bố thông tin đã nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch hội đồng quản trị.

Theo nội dung đơn, bà Hương đề nghị được từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT, đồng thời thôi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 vì lý do cá nhân. Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực sau khi được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Được biết, bà Vũ Thị Hương là em gái ông Vũ Văn Tiền - nhà sáng lập Tập đoàn Geleximco. Bà giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Chứng khoán An Bình từ tháng 4-2022 đến nay.

Tin tức sáng 28-2: Đề xuất nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi gần gấp 3; Biến động nhân sự ở Vinaconex - Ảnh 4.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 28-2. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

bảo hiểm tiền gửi - Ảnh 6.

Dự báo thời tiết hôm nay 28-2 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

bảo hiểm tiền gửi - Ảnh 7.

Tin tức sáng 28-2: Đề xuất nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi gần gấp 3; Biến động nhân sự ở Vinaconex - Ảnh 7.Vinaconex miễn nhiệm chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới

Vinaconex miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Tới và bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn làm chủ tịch hội đồng quản trị từ ngày 13-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất