
Dự thảo đề xuất chi trang bị thiết bị luyện tập thể thao đơn giản tại các khu đô thị, khu dân cư, bản, làng, thôn, ấp, nhà máy, xí nghiệp, trường học - Ảnh minh họa: T.T.D
Đề xuất hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/khu dân cư lắp thiết bị luyện tập thể thao
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn 1 từ 2025 đến 2030.
Về nội dung và mức chi thành phần 1 - phát triển con người Việt Nam có nhân cách và lối sống tốt đẹp, dự thảo đề xuất quy định mới về chi phát triển thể lực, tầm vóc và kỹ năng sống cho người Việt Nam.
Theo đó, đề xuất chi trang bị thiết bị luyện tập thể thao đơn giản tại các khu đô thị, khu dân cư, bản, làng, thôn, ấp, nhà máy, xí nghiệp, trường học (khu dân cư); trang thiết bị, dụng cụ dạy bơi; tài liệu, chương trình dạy kiến thức và kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước.
Trường hợp chính quyền các khu đô thị, khu dân cư, bản, làng, thôn, ấp và trường học bố trí được không gian và chưa được trang bị thiết bị luyện tập thì các khu đô thị, khu dân cư, bản, làng, thôn, ấp, trường học được bố trí thiết bị luyện tập đơn giản để phục vụ người dân, học sinh rèn luyện sức khỏe.
Trường hợp các nhà máy, xí nghiệp trang bị thiết bị luyện tập thì được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ của đơn vị. Danh mục thiết bị do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định.
Mức hỗ trợ và số lượng đơn vị được hỗ trợ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và địa phương quyết định theo phân cấp hiện hành, trong phạm vi dự toán được giao. Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương tối đa không quá 50 triệu đồng/khu dân cư.
Việc mua sắm, quản lý trang thiết bị luyện tập thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công...
Phạt tới 15 triệu đồng với cá nhân bán vé tàu giả

Người dân đi tàu hỏa - Ảnh: TUẤN PHÙNG
Chính phủ ban hành nghị định 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.
Đáng chú ý, nghị định quy định mức phạt mới đối với các hành vi vi phạm về sử dụng vé tàu giả và bán vé tàu trái quy định.
Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với nhân viên đường sắt để người không có vé, sử dụng vé tàu không hợp lệ đi tàu.
Phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm, gồm nhân viên bán vé của nhà ga, nhân viên bán vé của đại lý bán vé tàu, nhân viên bán vé trên tàu bán vé tàu trái quy định. Mua, bán vé tàu nhằm mục đích thu lợi bất chính.
Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm, bao gồm vận chuyển vé tàu giả; bán vé tàu giả; tàng trữ vé tàu giả.
Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm, tùy theo hành vi còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung.
Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng ngày 25-3 có xu hướng hạ nhiệt - Ảnh: VCB
Theo Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng ngày 25-3 có xu hướng hạ nhiệt.
Cụ thể, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm từ 0,1 - 1,2 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước, ngoại trừ kỳ hạn 2 tuần giữ nguyên. Mặt bằng lãi suất hiện giao dịch quanh mức: qua đêm (ON) 6,8%/năm; 1 tuần 7,8%; 2 tuần 9% và 1 tháng 7,7%.
Mời bạn đọc xem cập nhật giá vàng mới nhất tại đây
Đối với USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng nhẹ 0,02 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn, giảm 0,01 điểm phần trăm ở kỳ hạn 2 tuần và đi ngang tại kỳ hạn 1 tháng. Các mức giao dịch phổ biến gồm: ON 3,63%/năm; 1 tuần 3,68%; 2 tuần 3,72% và 1 tháng 3,75%.
Về nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước thầu tổng cộng 19.000 tỉ đồng trên kênh cầm cố, bao gồm 13.000 tỉ đồng kỳ hạn 7 ngày, 5.000 tỉ đồng kỳ hạn 14 ngày và 1.000 tỉ đồng kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất đồng loạt ở mức 4,5%/năm. Toàn bộ khối lượng chào thầu đều trúng thầu.
Trong phiên, có 14.446 tỉ đồng đáo hạn, trong khi Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu mới. Như vậy, cơ quan điều hành đã bơm ròng 4.553 tỉ đồng ra thị trường, nâng tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên 247.674 tỉ đồng.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 27-3. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Dự báo thời tiết hôm nay 27-3 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận