27/12/2025 05:35 GMT+7

Tin tức sáng 27-12: Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước, bà Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất

Tin tức đáng chú ý: Sáng nay khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất; Còn 5.488 nhà, đất công dôi dư; Trung bình người Việt có 8-9 năm sống với bệnh tật, suy giảm chức năng...

Tin tức sáng 27-12: Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước, bà Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất - Ảnh 1.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất tham dự Đại hội thi đua yêu nước - Ảnh: TTO

Sáng nay, khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ chính thức khai mạc vào sáng nay.

Theo chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030 và phát biểu hưởng ứng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Tổng số đại biểu về dự đại hội lần này là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được thành lập thành 105 đoàn đại biểu.

Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó chủ tịch nước; đại biểu nhỏ tuổi nhất có 5 người (11 tuổi).

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025.

Tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới…

Đã xử lý gần 19.700 cơ sở, còn 5.488 nhà, đất công dôi dư tồn đọng

Bộ Tài chính cho biết đến ngày 26-12 đã hoàn thành sắp xếp, xử lý 19.658 cơ sở nhà, đất công dôi dư; hiện còn 5.488 cơ sở cần tiếp tục rà soát, xử lý trong thời gian tới.

Theo Bộ Tài chính, trong số hơn 19.600 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xử lý, có 4.538 trụ sở được bố trí làm trụ sở làm việc; 3.401 cơ sở phục vụ hoạt động sự nghiệp (không bao gồm giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao).

Bên cạnh đó, 2.620 cơ sở được bố trí làm cơ sở giáo dục, đào tạo; 570 cơ sở làm cơ sở y tế; 2.130 cơ sở được sử dụng làm thiết chế văn hóa, thể thao. Có 87 trụ sở được bố trí làm nhà ở công vụ, nhà lưu trú công vụ; 431 cơ sở được sử dụng vào các mục đích công cộng khác.

Ngoài ra có 2.026 cơ sở nhà, đất được giao cho tổ chức phát triển quỹ đất hoặc tổ chức kinh doanh nhà quản lý, khai thác; 3.860 cơ sở được sử dụng vào các mục đích khác theo quy định.

nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - Ảnh 2.

TP.HCM đang là địa phương có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất cả nước - Ảnh: THU HIẾN

Trung bình người Việt có 8-9 năm sống với bệnh tật, suy giảm chức năng

ThS Phạm Đức Mục - Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam - cho biết Việt Nam đang trong quá trình già hóa dân số với tốc độ nhanh và thời gian thích ứng ngắn.

Hiện nay người cao tuổi chiếm hơn 14% dân số, dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. Một đặc trưng nổi bật của Việt Nam là tốc độ già hóa dân số nhanh trong khi thời gian chuyển tiếp từ dân số trẻ sang dân số già tương đối ngắn so với nhiều quốc gia.

Tuổi thọ bình quân của nước ta năm 2024 là 74,7 tuổi, tăng lên 1,1 năm sau giai đoạn 5 năm 2019-2024, mỗi năm tuổi thọ tăng bình quân 0,22 tuổi.

Số năm sống khỏe trung bình là 65,4 tuổi (2021) và số năm sống với bệnh tật, suy giảm chức năng từ 8-9 năm. Như vậy tuổi thọ tăng nhưng số năm sống khỏe chưa tương xứng.

Có 70% người cao tuổi mắc từ hai bệnh trở lên, trung bình 2,7 bệnh/người cao tuổi. Chủ yếu là các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, viêm khớp và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Nhóm người cao tuổi trên 80 tuổi mắc trung bình 4-5 bệnh mạn tính, các bệnh thường gặp ở gồm: bệnh tim mạch (tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, suy tim); bệnh cơ xương khớp….

Theo ông Mục, các cơ sở y tế đang phải tiếp nhận ngày càng nhiều người cao tuổi với tình trạng đa bệnh lý, suy giảm chức năng và nhu cầu chăm sóc phức tạp, làm nổi bật yêu cầu cấp thiết về phát triển chuyên ngành lão khoa, chăm sóc liên tục và tăng cường phối hợp giữa bệnh viện…

Sau 3 ngày vận hành hệ thống phản ánh y tế, TP.HCM xử lý 16 đơn thư của người dân

Sở Y tế TP.HCM cho biết trong 3 ngày đầu tiên triển khai (từ ngày 22 đến 24-12), hệ thống tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân trong lĩnh vực y tế của sở đã tiếp nhận và xử lý 16 thông tin, phản ánh của người dân.

Trong đó nhiều nhất là phản ánh liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân đang được xác minh; quy trình khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của nhân viên y tế và chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được chuyển đến các đơn vị liên quan xử lý…

Hệ thống tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân trong lĩnh vực y tế được xây dựng theo hướng chuẩn hóa, công khai và minh bạch, cho phép tiếp nhận, phân loại, theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình xử lý phản ánh của người dân.

Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây

Việc này đảm bảo việc xử lý đúng thẩm quyền, đúng quy định, có thời hạn và có kết quả, qua đó tăng cường giám sát xã hội và trách nhiệm giải trình của các đơn vị.

Thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM tiếp tục yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân, xem đây là tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng hoạt động của đơn vị.

Người dân có thể gửi phản ánh qua đường dây nóng 0967.771.010 hoặc 0989.401.155, ứng dụng "Y tế trực tuyến" hoặc gửi đơn thư về Sở Y tế TP.HCM để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Công ty chứng khoán của bà Nguyễn Thanh Phượng sắp chi hàng trăm tỉ đồng cổ tức

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Vietcap (VCI) do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch hội đồng quản trị vừa ban hành nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 9-1-2026. Tỉ lệ tạm ứng cổ tức ở mức 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu.

Vietcap cho biết dự kiến thanh toán vào ngày 20-1-2026. Căn cứ trên 850,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành sau đợt chào bán riêng lẻ gần nhất, quy mô chi trả cổ tức ước tính hơn 400 tỉ đồng.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào tháng 3, cổ đông VCI đã thông qua kế hoạch chia cổ tức dự kiến 5 - 10%, đồng thời ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ chi trả phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện.

Tin tức sáng 27-12: Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước, bà Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất - Ảnh 3.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 27-12. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - Ảnh 4.

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 27-12 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - Ảnh 5.

Tin tức sáng 27-12: Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước, bà Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất - Ảnh 5.Tin tức sáng 26-12: Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Tin tức đáng chú ý: Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý; STB của Sacombank 'rớt' ngôi cổ phiếu ngân hàng đắt giá nhất sàn...



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất