
Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước - Ảnh minh họa - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý
Chính phủ vừa ban hành nghị định 334/2025 quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.
Nghị định quy định tiêu chuẩn chung áp dụng đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý gồm tiêu chuẩn về chính trị tư tưởng; tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; tiêu chuẩn về trình độ; tiêu chuẩn về năng lực, uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết; tiêu chuẩn về kết quả công tác; về sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm.
Trong đó, về trình độ, nghị định nêu rõ: Về chuyên môn, công chức lãnh đạo, quản lý tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm theo quy định của bộ, ngành, địa phương nơi công tác.
Về năng lực, uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết, nghị định nêu rõ có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề linh hoạt, hiệu quả.
Có năng lực nắm bắt, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo và ra quyết định kịp thời, chính xác.
Có khả năng đóng góp vào việc hoạch định chủ trương, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Bên cạnh đó, nghị định quy định một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm.
Theo đó, trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn "đã kinh qua chức danh lãnh đạo, quản lý cấp dưới trực tiếp" áp dụng đối với chức danh tương ứng quy định tại nghị định này.
Trường hợp bổ nhiệm công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng và pháp luật về chính sách thu hút, trọng dụng đối với người có tài năng, chuyên gia thì không nhất thiết phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chức danh quy định tại nghị định này, nhưng phải hoàn thiện trong thời gian 36 tháng kể từ khi được bổ nhiệm.
STB của Sacombank 'rớt' ngôi cổ phiếu ngân hàng đắt giá nhất sàn
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25-12, cổ phiếu STB của Sacombank giảm gần 4,8%, lùi về mức 55.900 đồng/cổ phiếu. Diễn biến này khiến STB, sau khi chỉ vừa vượt VCB để trở thành cổ phiếu có thị giá cao nhất nhóm ngân hàng trong một phiên trước đó, đã quay trở lại vị trí thứ hai.
Mời bạn đọc xem cập nhật giá vàng mới nhất tại đây
Trong khi đó, cổ phiếu VCB của Vietcombank ghi nhận mức tăng nhẹ 0,18%, đi ngang quanh vùng giá 57.100 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, VCB đã tái lập vị thế cổ phiếu có thị giá cao nhất trên thị trường chứng khoán.
Trong hai phiên trước, cổ phiếu STB tăng mạnh trong bối cảnh đón quyền Tổng giám đốc mới là ông Nguyễn Đức Thụy. Ông Thụy (hay còn gọi là bầu Thụy) vừa rời ghế Chủ tịch HĐQT LPBank.
Cùng sang STB với ông Thụy có bà Nguyễn Thị Kiều Anh, cựu Phó tổng giám đốc LPBank. Bà Kiều Anh cũng đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Sacombank.
Rút ròng đột biến ở nhóm quỹ trái phiếu

Tâm điểm rút ròng chuyển sang nhóm quỹ trái phiếu - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Trong báo cáo vừa công bố, Fiingroup cho biết trong tháng 11-2025, dòng tiền qua các quỹ đầu tư tiếp tục bị rút ròng gần 2.700 tỉ đồng, giảm 25% so với tháng trước, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp áp lực rút vốn hạ nhiệt.
Đáng chú ý, tâm điểm rút ròng chuyển sang nhóm quỹ trái phiếu, với giá trị hơn 1.700 tỉ đồng, tăng 199% so với tháng 10 và là mức cao nhất kể từ tháng 6-2023 đến nay.
Ngược lại, áp lực rút ròng tại nhóm quỹ cổ phiếu hạ nhiệt rõ rệt, giảm 67,5% xuống còn gần 982 tỉ đồng, mức thấp nhất kể từ tháng 1-2025.
Dù vậy, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) hệ thống quỹ vẫn tăng 7% so với cuối năm 2024, cho thấy áp lực rút vốn chưa làm suy yếu đáng kể quy mô thị trường, theo Fiingroup.
TP.HCM: Phẫu thuật cho một bé trai nặng gần 1kg bị viêm ruột hoại tử
Ngày 23-12, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ ở bệnh viện này vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, giành lại sự sống cho một bé trai sinh non song thai, cân nặng chưa đến 1kg, bị viêm ruột hoại tử nặng do hội chứng truyền máu song thai.
Bệnh nhi là song thai thứ hai, sinh mổ ở tuần 31 vì suy thai, nặng 950g.
Sau sinh hai ngày, bé xuất hiện các dấu hiệu nguy hiểm như bụng trướng nhanh, ống thông dạ dày ra dịch xanh, chưa đi tiêu, suy hô hấp tiến triển.
Kết quả X-quang ghi nhận ruột giãn to, nghi tắc ruột, trẻ được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng nặng, phải thở máy.
Sau hội chẩn khẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ê kíp phẫu thuật ghi nhận 15cm ruột non viêm hoại tử, giãn to, mất nhu động, nguy cơ thủng cao.
Các bác sĩ đã cắt bỏ đoạn ruột hoại tử và nối ruột. Ca mổ đặc biệt thách thức do bệnh nhi cực nhẹ cân, ruột rất nhỏ và kèm rối loạn đông máu.
Hiện bé được chăm sóc tại khoa hồi sức sơ sinh, tình trạng dần ổn định, đã ăn sữa và đi tiêu trở lại, dự kiến sớm xuất viện.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 26-12. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY.

Dự báo thời tiết các vùng miền hôm nay 26-12 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận