
Hôm nay Quốc hội thảo luận về dự Luật Đầu tư (sửa đổi) - Ảnh: QH
Quốc hội xem xét đề xuất cắt giảm giấy phép kinh doanh với 25 ngành, nghề
Theo chương trình kỳ họp, sáng nay (27-11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự Luật Đầu tư (sửa đổi).
Theo tờ trình của Chính phủ, việc sửa luật lần này nhằm tháo gỡ khó khăn, đơn giản thủ tục trong đầu tư, kinh doanh và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất cắt giảm 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, tức là không cần xin giấy phép kinh doanh, gồm dịch vụ kế toán, xuất khẩu gạo, kinh doanh tạm nhập - tái xuất thực phẩm đông lạnh...
Cụ thể, sẽ chuyển 25 ngành, nghề sang áp dụng cơ chế hậu kiểm để hạn chế rào cản gia nhập thị trường của doanh nghiệp, thúc đẩy tự do kinh doanh.
Chính phủ cũng dự kiến bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài (thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng). Thay vào đó, các dự án có quy mô dưới 20 tỉ đồng có thể chỉ cần đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước để chuyển tiền ra nước ngoài.
Với dự án từ 20 tỉ đồng trở lên hoặc thuộc ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư…
Thời gian còn lại của buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.
Sau các phiên thảo luận về hai dự luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Vào buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự Luật Trí tuệ nhân tạo. Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Lý do Địa ốc Hoàng Quân ngừng phát hành 50 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ
Công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (HQC) vừa thông báo nghị quyết hội đồng quản trị về việc tạm dừng triển khai hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm hoán đổi nợ.
Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
Địa ốc Hoàng Quân cho biết sau khi rà soát, nhận thấy cần cập nhật và điều chỉnh thêm một số thông tin trong hồ sơ đăng ký phát hành. Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiến hành điều chỉnh, bổ sung các thông tin cần thiết vào hồ sơ phát hành để tiếp tục triển khai phát hành vào thời điểm phù hợp.
Trước đó vào đầu tháng 8, Địa ốc Hoàng Quân đã thông qua phương án phát hành 50 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm hoán đổi 500 tỉ đồng nợ vay, đồng thời áp dụng hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Hà Nội có ngân hàng mô - tế bào gốc đầu tiên trong hệ thống bệnh viện công lập

Cắt băng khai trương Ngân hàng mô - Trung tâm tế bào gốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - Ảnh: BVCC
Ngân hàng mô - Trung tâm tế bào gốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là mô hình đầu tiên trong số các bệnh viện công ở Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ sẽ thu thập, xử lý, lưu trữ các nguồn tế bào gốc từ máu cuống rốn, mô dây rốn và mô mỡ, từ đó nghiên cứu, ứng dụng điều trị và phát triển y học tái tạo trong sản phụ khoa và sơ sinh.
Theo TS Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ngân hàng này có khả năng lưu trữ đồng thời trên 5.000 mẫu tế bào gốc, đồng thời đảm bảo thời gian sống và chất lượng mẫu trong nhiều năm.
Ngân hàng hàng mô - Trung tâm tế bào gốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng được giao nhiệm vụ trao đổi mẫu giữa các ngân hàng lưu trữ mô - tế bào để nghiên cứu và ứng dụng trong điều trị cho người bệnh.
Cần Thơ mở cửa lại phố đi bộ Ninh Kiều
Ngày 26-11, UBND phường Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) cho biết từ tháng 12-2025, tuyến phố đi bộ Ninh Kiều sẽ chính thức mở cửa trở lại để phục vụ du khách.
Ông Phạm Văn Đồng, Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều, cho biết kinh phí để tuyến phố đi bộ Ninh Kiều hoạt động lại là từ nguồn ngân sách nhà nước. Ngoài ra, phường đã có đề án cải tạo lại khu vực công viên Bến Ninh Kiều với tổng chi phí trên 200 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào việc cải tạo lại tuyến kè sông khép kín, lát gạch vỉa hè, cải tạo bến thủy nội địa, làm hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật…
Phố đi bộ Ninh Kiều - khu vực nổi bật của thành phố Cần Thơ sẽ được mở rộng và tổ chức lại nhằm tạo ra một không gian văn hóa, nghệ thuật đêm phong phú; kéo dài thời gian lưu trú của du khách và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân.
Với mục tiêu này, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại sẽ được tổ chức thường xuyên, không chỉ thu hút người dân Cần Thơ mà còn là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Việc "hồi sinh" phố đi bộ mang lại không gian vui chơi, giải trí đặc sắc, đồng thời đóng góp vào việc phát triển kinh tế ban đêm, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, thương mại của thành phố Cần Thơ. Tuyến phố đi bộ dự kiến dài hơn 750m, diễn ra từ 18h30 đến 22h các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.
Trước đó, tháng 6-2025, tuyến phố đi bộ Ninh Kiều đã phải tạm ngưng hoạt động do đơn vị trúng thầu hoạt động thua lỗ, chấm dứt hợp đồng sớm sau khi hoạt động được hơn 3 năm.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 27-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết đáng chú ý ngày 27-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận