
Hôm nay Quốc hội sẽ xem xét bầu, phê chuẩn các nhân sự cấp cao - Ảnh: QH
Sáng nay, Quốc hội xem xét bầu, phê chuẩn bổ nhiệm các nhân sự cấp cao của Quốc hội, Chính phủ
Theo chương trình kỳ họp, sáng nay (25-10), Quốc hội tiếp tục họp riêng để thực hiện các quy trình công tác nhân sự.
Vào chiều 24-10, Quốc hội đã nghe Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; bầu Tổng thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Sau đó, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phê chuẩn bổ nhiệm một số bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Quốc hội thảo luận ở đoàn về các nội dung trên.
Trước đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bổ sung số lượng Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đồng thời miễn nhiệm ba Bộ trưởng Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường.
Quốc hội cũng miễn nhiệm Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng hai Chủ nhiệm.
FLC sắp tổ chức đại hội bất thường, sẽ miễn nhiệm nhân sự cấp cao
Công ty cổ phần Tập đoàn FLC mới đây đã ra thông báo họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần hai diễn ra vào ngày 11-11 tới tại Hà Nội.
Danh sách cổ đông tham dự được giữ nguyên theo thông báo trước đó, do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập vào ngày 7-7.
Tại đại hội, ban lãnh đạo FLC sẽ trình tờ trình miễn nhiệm ba thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung hai thành viên mới cho nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
Trước đó, công ty đã nhận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Bá Nguyên ngày 4-12-2024 với lý do không thể thu xếp thời gian tham gia điều hành. Ông Nguyên từng là chủ tịch HĐQT và là anh vợ của cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết.
Đến ngày 20-10-2025, FLC tiếp tục nhận đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT khác là ông Nguyễn Chí Công và ông Đỗ Mạnh Hùng, cũng với lý do tương tự.
Hiện HĐQT FLC chỉ còn 2/5 thành viên, gồm chủ tịch Vũ Anh Tuân và thành viên Nguyễn Thanh Tùng. Sau khi đại hội bầu bổ sung, HĐQT nhiệm kỳ mới dự kiến có bốn thành viên.

Biển hiệu của Tập đoàn FLC trước đây ở Hà Nội - Ảnh: TTO
"Trùm" phân phối ô tô phải giải trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp
Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - Savico (SVC) vừa có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc cổ phiếu SVC tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 16 đến 22-10-2025.
Theo Savico, diễn biến tăng giá của cổ phiếu SVC hoàn toàn xuất phát từ yếu tố cung - cầu của thị trường, phản ánh quyết định giao dịch độc lập của nhà đầu tư, không nằm trong phạm vi kiểm soát hay tác động của công ty.
Doanh nghiệp cho biết thêm, kết quả kinh doanh quý 3-2025 tăng trưởng tích cực có thể là một trong những yếu tố được nhà đầu tư đánh giá, qua đó thúc đẩy lực cầu cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua.
Savico khẳng định không có bất kỳ hoạt động hay thông tin nội bộ nào tác động đến giá cổ phiếu trên thị trường, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật áp dụng cho công ty đại chúng.
Trước đó, HoSE đã ban hành công văn yêu cầu Savico báo cáo, công bố thông tin liên quan đến biến động bất thường của cổ phiếu SVC, sau khi mã này tăng trần liên tiếp 5 phiên.
Tại Việt Nam, Savico là đơn vị phân phối nhiều hãng xe ô tô như Toyota, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Volvo, có mạng lưới trải dài từ Bắc vào Nam, trong đó, Savico có thị phần phân phối lớn nhất với xe Toyota và Ford.
Khuyến cáo bảo mật thông tin người bệnh khi triển khai bệnh án điện tử
Phát biểu tại hội nghị khoa học thường niên do Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức trong hai ngày 24 và 25-10 ở Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) - cho biết hiện số lượng bệnh viện triển khai bệnh án điện tử đang tăng nhanh.
Tuy nhiên theo ông Khoa, chỉ những bệnh viện đảm bảo yêu cầu bảo mật cấp độ 3 mới được thực hiện bệnh án điện tử, do thông tin về bệnh tật là thông tin cá nhân, có tính bảo mật cao và rất nguy hiểm nếu bị lộ, đặc biệt khi hiện nay nhiều dịch vụ công sử dụng dấu ấn sinh học, sinh trắc học để xác thực.
Tại hội nghị này, 350 đại biểu tham dự cùng thảo luận ba chuyên đề: Đổi mới, đột phá tài chính y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân; Bước tiến mới trong điều trị ung thư; và Phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm bằng vắc xin.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 25-10. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 25-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận