
Người dân đến nộp tiền vi phạm tại một bộ phận xử lý phạt nguội qua camera giám sát giao thông - Ảnh: TTXVN
Cục CSGT khuyến nghị người dân nộp 'phạt nguội' ở nơi thường trú, không nên đến nơi phát hiện vi phạm
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, hiện nay người dân tập trung đến trụ sở các đơn vị thuộc phòng cảnh sát giao thông để nộp "phạt nguội" rất đông, có những nơi quá tải và người dân phải chờ đợi lâu.
Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, không phải chờ đợi và đi lại xa, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động tra cứu phạt nguội trên trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ https://www.csgt.vn để biết thông tin xe mình có vi phạm hay không.
Nếu vi phạm, người dân cần đến trụ sở xử lý vi phạm của các đơn vị thuộc phòng cảnh sát giao thông nơi mình có hộ khẩu thường trú để xử lý, không nên đến nơi phát hiện vi phạm ở địa phương khác để xử lý, vừa quá tải cho lực lượng chức năng, vừa phải đi lại xa.
Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người dân gửi thông tin vi phạm, nơi phát hiện vi phạm, địa chỉ và số điện thoại liên hệ vào hòm thư của Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Cục Cảnh sát giao thông (phonghdttksgtdb.csgt@gmail.com) để được hướng dẫn cụ thể.
Giá USD ngân hàng và tự do vượt đỉnh cùng giá vàng

Các ngân hàng giao dịch USD ở mức 23.633 - 26.120 đồng/USD - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ngày 22-4 ở mức 24.877 đồng, giảm 30 đồng so với phiên trước. Với biên độ 5%, các ngân hàng được giao dịch trong mức giá 23.633 - 26.120 đồng/USD.

Cập nhật giá vàng mới nhất TẠI ĐÂY
Khảo sát cho thấy các ngân hàng tiếp tục nâng giá giao dịch USD. Như tại Vietcombank, nhà băng này niêm yết giá USD ở mức 25.725 - 26.115 đồng hai chiều mua và bán. Mức này tăng 55 đồng so với phiên hôm trước. Tương tự, các ngân hàng khác cũng nâng giá bán với biên độ 40 - 60 đồng.
Tính từ đầu tháng 4 đến nay, mỗi USD đã tăng thêm gần 300 đồng. Còn tính từ đầu năm nay, giá USD tại ngân hàng đã tăng khoảng 600 đồng.
Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục lập đỉnh mới khi được niêm yết hai chiều mua vào - bán ra ở mức 26.320 - 26.420 đồng/USD, tăng 35 đồng cả hai chiều so với hôm trước.
TikTok Shop 'bành trướng' hơn, Shopee giảm thị phần

Shopee và TikTok Shop là hai nền tảng mua sắm được người Việt sử dụng nhiều nhất - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Báo cáo thị trường thương mại điện tử quý 1-2025 của Metric - nền tảng phân tích dữ liệu thương mại điện tử - cho biết doanh số giao dịch quý 1-2025 của 4 sàn lớn nhất là Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 101.400 tỉ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ 2024.
Theo báo cáo, thị trường thương mại điện tử quý đầu năm nay chứng kiến sự dịch chuyển mạnh sang nền tảng giải trí - mua sắm tích hợp. Theo đó, TikTok Shop chứng kiến tăng trưởng mạnh nhất với 113,8% cùng kỳ, từ đó thị phần từ 23% lên mức 35%.
Shopee tăng trưởng chậm hơn (29,3%) và bị giảm thị phần từ 68% còn 62%. Điều này phản ánh sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.
Trong khi đó, Lazada và Tiki tiếp tục chịu sức ép sụt giảm thị phần khi lần lượt mất 43,5% và 66,6% doanh số. Hiện Lazada chỉ còn chiếm 3% thị phần, còn Tiki gần như "biến mất" trong biểu đồ thể hiện cơ cấu thị phần doanh số các sàn của Metric.
Theo đơn vị báo cáo, Lazada và Tiki nên rà soát lại chiến lược, đặc biệt trong việc tối ưu trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả kênh bán.
Ông lớn ngành xăng dầu đạt doanh thu 33.000 tỉ đồng trong quý 1

Công nhân làm việc tại kho xăng dầu của PVOIL tại Nhà Bè (TP.HCM) - Ảnh: NGỌC HIỂN
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết trong quý 1-2025, diễn biến giá dầu bất lợi khi giá dầu thô Brent trung bình trên thế giới giảm 9% và tiếp tục giảm trong nửa đầu tháng 4. Việc dư cung dầu toàn cầu kết hợp với các điều chỉnh chính sách năng lượng và chính sách thuế từ các quốc gia lớn khiến thị trường thiếu ổn định, kéo theo giá bán lẻ xăng dầu trong nước giảm, tạo áp lực lớn đến biên lợi nhuận và doanh thu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.
Tuy vậy, PVOIL ghi nhận sản lượng kinh doanh đạt gần 1,3 triệu m³/tấn, đạt 98% kế hoạch quý; doanh thu hơn 33.000 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và lợi nhuận đạt mức gần hòa vốn.
Năm nay, PVOIL xây dựng kế hoạch trình đại hội đồng cổ đông với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất là 97.500 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 780 tỉ đồng, tăng trưởng 23%.
Bên cạnh kế hoạch trình, PVOIL cũng đặt quyết tâm theo đuổi mục tiêu tăng trưởng doanh thu 8% so với năm 2024. Theo PVOIL, kế hoạch tăng trưởng 8% được xây dựng dựa trên kịch bản giá dầu thô bình quân là 65 USD/thùng và tỉ giá ở mức 26.000 VND/USD.
TP.HCM xử phạt nhiều cơ sở y tế quảng cáo lố, khám bệnh vượt chuyên môn
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế trong tháng 4.
Cụ thể, Công ty TNHH Thế giới nha khoa AB (143B-143C Khánh Hội, phường 3, quận 4) đã không bảo đảm các điều kiện sau khi được cấp giấy phép hoạt động và người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật, nên bị phạt 12 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 2 tháng.
Công ty Lavender Sài Gòn (61 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3) quảng cáo sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một"... mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh nên bị phạt 30 triệu đồng, đồng thời tháo gỡ, xóa quảng cáo không đúng quy định.
Thanh tra sở còn phát hiện chủ hộ kinh doanh ông Tăng Phát Nhuần (24 quốc lộ 22, tổ 4, ấp Bàu Tre, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) hoạt động có biển hiệu; không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định; không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn và bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức.
Thanh tra sở đã phạt cơ sở kinh doanh ông Tăng Phát Nhuần 74 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong 6 tháng.
Chủ hộ kinh doanh bà Phạm Trần Bảo Ngọc (18 Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh) cũng bị xử phạt 22,5 triệu đồng vì quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo theo quy định...

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 23-4. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY.

Dự báo thời tiết hôm nay 23-4 tại các vùng miền.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận