
Đấu giá đất góp phần tăng thu tiền sử dụng đất nửa đầu năm 2025 - Ảnh: B.NGỌC
Đề xuất quy định mới về bảng giá đất
Dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị quyết Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai đang được lấy ý kiến.
Tại tờ trình dự thảo nghị định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất hai phương án xây dựng bảng giá đất.
Phương án 1, bảng giá đất được áp dụng đồng thời với hệ số điều chỉnh giá đất đối với 14 trường hợp. Đây đều là các trường hợp đang áp dụng bảng giá đất và giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai 2024.
Phương án 2 được xây dựng theo hướng tách bạch rõ ràng hơn, quy định riêng các trường hợp áp dụng bảng giá đất. Cụ thể, có 9 trường hợp áp dụng trực tiếp bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024; 8 trường hợp áp dụng đồng thời bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.
Trong số này có 6 trường hợp áp dụng giá đất cụ thể và 2 trường hợp vẫn áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai năm 2024.
Chủ tịch UBND cấp xã có thể xét thăng tiến nghề nghiệp với giáo viên?
Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến.
Đáng chú ý, dự thảo đề xuất thẩm quyền và tổ chức xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo (giáo viên). Trong đó, chủ tịch UBND cấp xã thực hiện thẩm quyền xét thăng tiến nghề nghiệp đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm quyền xét thăng tiến nghề nghiệp đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý và cơ sở giáo dục liên quan từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên.
Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập, dự bị đại học, việc xét thăng tiến nghề nghiệp giáo viên do người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, việc xét thăng tiến nghề nghiệp giáo viên do người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện theo quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục.
Đối với cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang, việc xét thăng tiến nghề nghiệp giáo viên do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.
Đối với trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng và các chương trình khác, việc xét thăng tiến nghề nghiệp giáo viên do cơ quan có thẩm quyền quản lý cơ sở giáo dục quyết định.
Từ 25-12, tuyến buýt điện đầu tiên ở Côn Đảo sẽ khai trương phục vụ người dân

Tuyến buýt 173 sẽ là tuyến buýt điện đầu tiên tại Côn Đảo - Ảnh minh họa: TTO
Đó là thông tin mới nhất từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM) liên quan tuyến xe buýt 173 (Trung tâm Côn Đảo - Cỏ Ống).
Trước đó, trung tâm dự kiến đưa tuyến 173 vào hoạt động từ ngày 19-12 nhưng dời lại để các đơn vị chuẩn bị bãi đỗ, hạ tầng sạc…
Đây là tuyến buýt điện đầu tiên "lăn bánh" kết nối các đầu mối giao thông lớn như sân bay, cảng Bến Đầm với trung tâm đảo, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch. Tuyến này do Công ty cổ phần Tập đoàn Côn Đảo làm đơn vị khai thác.
Theo trung tâm, tuyến xe buýt không trợ giá số 173 đi vào hoạt động với điểm đầu tại chợ Côn Đảo, điểm cuối tại sân bay Côn Đảo. Cự ly tuyến dài 17,1km. Thời gian hành trình là 30 phút/chuyến, tuyến hoạt động trong khung giờ từ 5h đến 19h.
TP.HCM cũng chấp thuận cho sử dụng tạm 6 ô đỗ xe tại công viên Nguyễn Đức Thuận (cạnh cảng tàu khách Côn Đảo) làm nơi dừng đỗ và sạc điện cho tuyến xe buýt. Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì, hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục sử dụng tạm vỉa hè để lắp đặt trụ sạc điện.
Lộ trình tuyến cụ thể như sau:
Lượt đi: Chợ Côn Đảo - đường Phạm Văn Đồng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Chí Thanh - đường Cỏ Ống - đường nội bộ vào Bãi Đầm Trầu - (quay đầu) - đường nội bộ vào Bãi Đầm Trầu - đường Cỏ Ống - sân bay Côn Đảo.
Lượt về: Sân bay Côn Đảo - đường Cỏ Ống - đường nội bộ vào Bãi Đầm Trầu - (quay đầu) - đường Cỏ Ống - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Văn Cừ - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ - Võ Thị Sáu - Phạm Văn Đồng - chợ Côn Đảo.
Bé gái 11 tuổi đau bụng kéo dài, bí tiểu do dị tật màng trinh không thủng
Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận một bé gái 11 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới kéo dài hơn hai tháng kèm bí tiểu, táo bón. Trước khi nhập viện, trẻ gần như không thể đi tiểu trong hai ngày, bụng căng tức.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương đặt thông tiểu và ghi nhận lượng nước tiểu tồn lưu trong bàng quang lên tới 1,5 lít. Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy trẻ đã có dấu hiệu dậy thì như phát triển ngực, lông mu nhưng chưa từng có kinh nguyệt. Khám vùng sinh dục ngoài phát hiện màng trinh không thủng, căng phồng, màu xanh tím bất thường.
Kết quả siêu âm cho thấy âm đạo và tử cung giãn lớn do máu kinh ứ đọng, tạo khối chèn ép bàng quang và niệu quản, khiến thận trái bắt đầu giãn. Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật xẻ màng trinh, giải phóng khối máu kinh ứ đọng. Sau can thiệp, trẻ hết đau bụng, tiểu tiện bình thường, chức năng thận không còn bị ảnh hưởng. Sau phẫu thuật 23 ngày, bệnh nhi có kinh nguyệt lần đầu.
Theo PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, màng trinh không thủng là dị tật bẩm sinh thường gặp nhưng dễ bị bỏ qua, thường chỉ được phát hiện khi đã có biến chứng. Nếu chẩn đoán muộn, bệnh có thể gây tổn thương thận, nhiễm trùng, viêm nhiễm đường sinh dục và ảnh hưởng khả năng sinh sản.
Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chủ động đưa trẻ đi khám khi thấy con dậy thì nhưng chưa có kinh, đau bụng dưới tái diễn theo chu kỳ, bí tiểu, táo bón kéo dài hoặc có khối phồng bất thường ở vùng sinh dục ngoài.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 21-12. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 21-12 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận