
Ảnh minh họa: VÕ THỊ KIM HIỀN
Hôm nay Quốc khánh 2-9, miễn phí vé cho người dân đi metro số 1
Hôm nay (2-9), người dân đi metro số 1 TP.HCM (Bến Thành - Suối Tiên) được miễn phí vé. Tuyến này chạy từ 5h đến 23h, riêng buổi tối tăng chuyến để phục vụ người dân đi xem pháo hoa.
Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, trong ngày hôm nay metro số 1 chạy tổng cộng 264 lượt tàu, gồm 132 lượt chiều Bến Thành - Suối Tiên và 132 lượt chiều ngược lại.

Đặc biệt, từ 21h đến 22h30, các chuyến tàu cách nhau 5 phút để phục vụ lượng hành khách tăng cao vào buổi tối. Người dân đi metro miễn phí có thể dùng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip, quét trực tiếp tại cổng soát vé.
Ngoài ra, hành khách có thể mở ứng dụng HCMC Metro HURC, chọn mã "QR HCMC METRO" để tạo mã và quét tại cổng.
Mã QR này bắt đầu có trên ứng dụng từ hôm nay và chỉ có giá trị trong ngày. Hành khách cũng có thể lấy vé giấy có mã QR miễn phí tại các máy kiosk tự động trong nhà ga, sau đó quét mã tại cổng soát vé để vào ga.
Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 lưu ý người dân muốn đi miễn phí cần sử dụng một trong ba cách trên. Nếu vẫn mua vé như ngày thường, hệ thống sẽ tính tiền và số tiền đã thanh toán không được hoàn lại. Từ ngày mai (3-9), metro số 1 trở lại giờ chạy tàu như bình thường.
Chủ tòa nhà Saigon Marina IFC báo lỗ hàng trăm tỉ đồng
Theo báo cáo gửi HNX, Công ty TNHH Đầu tư Marina Center, chủ sở hữu tòa nhà Saigon Marina IFC tại khu Ba Son (TP.HCM), cho biết đã ghi nhận lỗ sau thuế hơn 201 tỉ đồng trong nửa đầu năm nay, cải thiện so với khoản lỗ gần 296 tỉ đồng cùng kỳ năm trước. Đến cuối tháng 6, lỗ lũy kế của Marina Center đã lên gần 497 tỉ đồng.
Tại ngày 30-6-2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 10.618,4 tỉ đồng, giảm khoảng 194,5 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, nợ phải trả tăng lên gần 10.497,9 tỉ đồng, cao hơn khoảng 310,2 tỉ đồng so với một năm trước. Đáng chú ý, phần lớn nghĩa vụ nợ đến từ trái phiếu, với dư nợ 10.195,5 tỉ đồng, tương đương hơn 97% tổng nợ phải trả.
Doanh nghiệp này vốn là chủ sở hữu Tòa nhà Văn phòng - Thương mại dịch vụ Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son, tên thương mại Saigon Marina IFC, tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Marina Center hợp tác với Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Masterise trong việc quản lý, vận hành và khai thác thương mại dự án.
Lạ kỳ, một doanh nghiệp 'ế' toàn bộ hàng chục triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư ATS (ATS) vừa công bố kết quả đợt chào bán riêng lẻ 36 triệu cổ phiếu.
Theo phương án, ATS chào bán 36 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động 360 tỉ đồng. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ một số trường hợp theo quy định.

Ảnh minh họa: HỮU HẠNH
Tuy nhiên, đến khi đợt chào bán kết thúc ngày 18-8, không có cổ phiếu nào được phân phối, tương ứng tỉ lệ thành công 0%. Báo cáo của ATS cũng xác nhận không có nhà đầu tư tham gia mua và được phân phối cổ phiếu trong đợt phát hành này.
Theo đó, doanh nghiệp không thu được đồng nào trong số 360 tỉ đồng dự kiến huy động.
Dù đợt phát hành không thành công, ATS vẫn phát sinh 165 triệu đồng chi phí, toàn bộ là phí dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Do không có nguồn thu từ phát hành, số tiền thu ròng của đợt chào bán được doanh nghiệp ghi nhận âm 165 triệu đồng.
TP.HCM có 9 trung tâm văn hóa, thể thao dành riêng cho công nhân
UBND TP.HCM vừa có báo cáo về thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao sau khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo đó, toàn thành phố có 22 phòng đọc và 56 không gian đọc; 2 thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, 20 thư viện cộng đồng và 2 thư viện ngoài công lập đáp ứng đủ điều kiện thành lập thư viện cấp xã.
Về thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động, thành phố có 9/17 khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao đã xây dựng trung tâm sinh hoạt công nhân, công trình thể dục thể thao, gồm Tân Thuận, Linh Trung, Linh Trung 2, Tân Bình, Lê Minh Xuân, Hiệp Phước, Tân Tạo, Tây Bắc Củ Chi, Vĩnh Lộc.

Rạp xiếc Phú Thọ - TP.HCM
Toàn thành phố cũng có 168 đơn vị hành chính cấp xã vận hành Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đa năng. Trong đó có 61 đơn vị có 1 trụ sở, 21 đơn vị có 2 trụ sở, 26 đơn vị có 3 trụ sở, 13 đơn vị có 4 trụ sở, 9 đơn vị có 5 trụ sở, 15 đơn vị có trên 5 trụ sở và 15 đơn vị đang sử dụng chung.
Về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đã triển khai 67 dự án. Nhiều công trình trọng điểm được bình chọn là công trình tiêu biểu như Nhà Văn hóa Thanh niên, Cung Thiếu nhi, Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, Nhà Văn hóa Phụ nữ, Bảo tàng Tôn Đức Thắng.
Đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), nổi bật là các dự án thành phần trong Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc với tổng mức đầu tư khoảng 145.000 tỉ đồng; dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM; dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng; dự án Quảng trường trung tâm thành phố.
TP.HCM nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ thực phẩm trường học
UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.
Theo đó, UBND TP giao Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thường xuyên giám sát việc thực hiện quy trình cung cấp thực phẩm, bảo đảm giám sát chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến quá trình sơ chế, bảo quản, chế biến, cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục.

Ảnh minh họa
Thực hiện số hóa, kết nối, công khai mạng lưới đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch thông tin chất lượng và giá cả theo quy định của pháp luật.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn cho trường học, bảo đảm truy xuất nguồn gốc; giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, hóa chất độc hại trong thực phẩm theo quy định.
Công an TP.HCM cũng được giao chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; hành vi "cắt xén" khẩu phần, suất ăn học đường. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.
Dự án khởi nghiệp sáng tạo tại TP.HCM có thể được hỗ trợ đến 650 triệu đồng
UBND TP.HCM đang tổ chức lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết quy định lĩnh vực, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách thành phố cho chi phí ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố. Thời gian lấy ý kiến góp ý từ 27-8 đến hết 4-9.
Theo dự thảo, mức hỗ trợ được thiết kế tăng dần theo mức độ phát triển của dự án. Cụ thể, dự án ở giai đoạn tiền ươm tạo được hỗ trợ tổng cộng 50 triệu đồng/dự án; giai đoạn ươm tạo 100 triệu đồng/dự án; giai đoạn tăng tốc 500 triệu đồng/dự án.
Trong đó, ở giai đoạn tăng tốc, dự thảo ưu tiên các dự án có nguồn vốn đối ứng từ nhà đầu tư hoặc nguồn vốn hợp pháp khác.
Bên cạnh đó, dự thảo cho phép sử dụng kinh phí hỗ trợ chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu làm việc chung và các hạ tầng, thiết bị sẵn có phục vụ nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện sản phẩm và thử nghiệm thị trường.
Thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng đối với giai đoạn tiền ươm tạo và không quá 12 tháng đối với giai đoạn ươm tạo, tăng tốc.
Dự án khởi nghiệp sáng tạo được xác định là dự án hình thành, phát triển mô hình kinh doanh sáng tạo dựa trên công nghệ, ý tưởng đột phá hoặc mô hình kinh doanh mới, nhằm tạo ra giá trị mới, giải quyết các vấn đề của thị trường hoặc kinh tế - xã hội.

Tin tức thời tiết hôm nay 2-9
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận