02/07/2024 04:12 GMT+7

Tin tức sáng 2-7: Đã trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mới cho trên 60% người hưởng

Một số tin tức đáng chú ý: Đã trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mới tới trên 60% người hưởng; Bất ngờ, sếp Công ty Sông Đà xin nghỉ vì 'năng lực không phù hợp'; Một số cán bộ nghỉ hưu từ 1-7-2024...

Bên cạnh trả lương hưu qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM), người dân có thể đến trực tiếp điểm chi trả để nhận chế độ - Ảnh: HÀ QUÂN

Bên cạnh trả lương hưu qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM), người dân có thể đến trực tiếp điểm chi trả để nhận chế độ - Ảnh: HÀ QUÂN

Đã trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mới 

Tin tức từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đến 14h chiều 1-7, toàn ngành đã chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức hưởng mới tới trên 60% tổng số người hưởng.

Trong đó, nhiều người nhận chế độ qua tài khoản cá nhân. Những người già yếu, không đi lại được sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trực tiếp tại nhà.

Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết cả nước có trên 3,3 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng mới, tương ứng mức tăng khoảng 15%.

Cập nhật GIÁ VÀNG TẠI ĐÂY

Cập nhật GIÁ VÀNG TẠI ĐÂY

Có khoảng 200.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm trước ngày 1-1-1995, sau khi điều chỉnh tăng mà mức hưởng vẫn thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng tiếp 300.000 đồng/tháng.

Người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tiếp cho bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Dự kiến kinh phí tăng thêm để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trong 6 tháng cuối năm 2024 từ ngân sách nhà nước khoảng 3.700 tỉ đồng và từ quỹ bảo hiểm xã hội là trên 12.500 tỉ đồng.

Như vậy, tổng kinh phí dự kiến tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của 6 tháng cuối năm 2024 lên tới trên 16.200 tỉ đồng.

Dân Thái mất 47 năm thu nhập mua căn hộ thủ đô, người Việt thấp hơn nhiều

Tin tức trong báo cáo vừa công bố, kênh batdongsan.com.vn cho biết sôi động nhất trên thị trường bất động sản trong nửa năm qua là chung cư Hà Nội.

Nhu cầu tìm mua chung cư Hà Nội đạt đỉnh vào tháng 3-2024, tăng gần 60% so với cuối 2023. Hiện tại, tuy chung cư đã "hạ nhiệt" quan tâm nhưng giá vẫn không giảm.

Theo công cụ lịch sử giá của đơn vị này, giá rao bán chung cư Hà Nội vào tháng 5-2024 đã ngang ngửa TP.HCM, đạt 50 triệu đồng/m2. Đồng thời chung cư hiện vẫn là loại hình có thanh khoản tốt nhất thị trường.

Giá nhà chung cư tại Hà Nội tăng trung bình 31% trong sáu tháng đầu năm 2024 - Ảnh: NAM TRẦN

Giá nhà chung cư tại Hà Nội tăng trung bình 31% trong sáu tháng đầu năm 2024 - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Đinh Minh Tuấn - giám đốc khu vực miền Nam của kênh này - nhận định hiện tại chung cư chưa có dấu hiệu "bong bóng". Thực tế mức chênh lệch giá chung cư với GDP Việt Nam vẫn chưa quá cao.

Ước tính, để mua một căn hộ 50m2 ở Bangkok (Thái Lan), người dân mất hơn 47 năm thu nhập, con số này ở Manila (Philippines) là hơn 56 năm, ở Kuala Lumpur (Malaysia) là gần 17 năm.

Còn ở Hà Nội và TP.HCM, người dân cần dành khoảng 14 - 15 năm thu nhập để mua một căn hộ diện tích tương tự.

Dự báo nhu cầu tổng thể nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Hà Nội là 89 triệu m2 sàn, tại TP.HCM là 107,5 triệu m2 sàn.

Nhu cầu cao như vậy nhưng giá chung cư hiện tại ở Hà Nội và TP.HCM chưa quá cao so với các thành phố trên thế giới. Trong khi đó, lãi suất mua nhà dự kiến chưa về mức thấp khi lãi suất huy động vừa được điều chỉnh tăng.

Vì vậy, chung cư chưa có hiện tượng "bong bóng", thực tế nguồn cung hạn chế, giá mở bán cao đã gây ra đợt tăng trưởng mạnh vừa qua, ông Đinh Minh Tuấn lý giải.

Bất ngờ, sếp Công ty Sông Đà xin nghỉ 

Ông Phạm Quang Tuyền - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 - vừa gửi HĐQT đơn xin từ nhiệm.

Nêu lý do trong đơn, ông Tuyền cho biết tự nhận thấy trình độ, năng lực, khả năng không phù hợp với công việc đang được giao và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Ngoài ra còn xuất phát từ một phần vì lý do cá nhân, nên ông Tuyền xin viết đơn đề nghị HĐQT chấp thuận từ nhiệm chức phó tổng giám đốc.

Ông Tuyền cũng khẳng định sẽ sắp xếp, bàn giao công việc để không ảnh hưởng đến công ty. Được biết, ông Tuyền sinh năm 1984, được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc từ đầu năm ngoái.

Đến ngày 1-7, HĐQT Sông Đà 11 đã quyết định miễn nhiệm ông Tuyền theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Khuê giữ vị trí phó tổng giám đốc nhiệm kỳ mới.

Trước ông Tuyền, hồi tháng 3 năm nay, ông Bùi Thọ Sang cũng có đơn từ nhiệm chức phó tổng giám đốc vì không sắp xếp được thời gian.

Một số cán bộ nghỉ hưu từ 1-7-2024

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định nghỉ hưu từ 1-7-2024 đối với một số cán bộ thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại quyết định số 464, ông Nguyễn Trọng Thừa, thứ trưởng Bộ Nội vụ, nghỉ hưu theo chế độ.

Theo quyết định số 452, trung tướng Dương Đình Thông, chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ.

Theo quyết định số 453, thiếu tướng Lê Anh Tuấn, phó tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ.

Theo quyết định số 451, thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, phó chính ủy Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 2-7. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 2-7. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 2-7

Tin tức thời tiết hôm nay 2-7

Mô hình kinh tế tuần hoàn - Ảnh: NGUYỄN ĐOÀN KẾT

Mô hình kinh tế tuần hoàn - Ảnh: NGUYỄN ĐOÀN KẾT

Tin tức sáng 1-7: Không để xe rác thô sơ chạy trên đường phố TP.HCMTin tức sáng 1-7: Không để xe rác thô sơ chạy trên đường phố TP.HCM

Một số tin tức đáng chú ý: Không để xe rác thô sơ chạy trên đường phố TP.HCM; Tiếp tục giảm 2% thuế VAT đối với nhiều hàng hóa, dịch vụ; Sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng 5 tuần liên tiếp...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên