13/12/2022 05:31 GMT+7

Tin tức sáng 13-12: 'Trùm buôn lậu' Mười Tường lại hầu tòa; Tâm lý găm USD được giải tỏa

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Tin tức đáng chú ý hôm nay: Giá viên nén gỗ lập đỉnh, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh; Sắm Tết sớm với hàng loạt đặc sản tại 205 gian hàng triển lãm nuôi trồng, công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản...; Giảm thất thoát nước sạch...

Tin tức sáng 13-12: Trùm buôn lậu Mười Tường lại hầu tòa; Tâm lý găm USD được giải tỏa - Ảnh 1.

Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ảnh minh họa) - Ảnh: quochoi.vn

Khai mạc phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng nay, 13-12, phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân, xem xét, quyết định việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Luật đất đai (sửa đổi).

Tiến hành cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11-2022 (trong đó có tháng 10- 2022).

Xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của CHXHCN  Việt Nam…

Dự phòng xem xét các nội dung như cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV. Cho ý kiến quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật quy hoạch. Một số nội dung khác cần trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ hai…

Hà Nội hoàn thành rà soát, kiểm tra về PCCC và cứu hộ cứu nạn

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, tính đến ngày 12-12 đã hoàn thành trước thời hạn 100% chỉ tiêu theo yêu cầu của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Tin tức sáng 13-12: Trùm buôn lậu Mười Tường lại hầu tòa; Tâm lý găm USD được giải tỏa - Ảnh 2.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy dùng xe thang chuyên dụng để dập tắt đám cháy tại quán karaoke ở đường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 1-8 - Ảnh: NAM TRẦN

Sau gần 2 tháng tổng kiểm tra rà soát, Công an thành phố đã phát hiện, lập biên bản vi phạm, ban hành 8.861 quyết định xử phạt, với tổng số tiền phạt trên 71 tỉ đồng; đồng thời, tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành 1.680 quyết định tạm đình chỉ hoạt động; 1.198 quyết định đình chỉ hoạt động và 29.902 văn bản kiến nghị, yêu cầu cơ sở dừng hoạt động để tổ chức khắc phục các tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Riêng đối với loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường, qua rà soát, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 1.520 cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó có 23 cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ.

Kiểm tra 3.256 lượt cơ sở, xử phạt 415 trường hợp, phạt tiền trên 3,8 tỉ đồng; tạm đình chỉ 193 cơ sở, đình chỉ 554 cơ sở...

"Trùm buôn lậu" Mười Tường và đồng phạm hầu tòa 

Hôm nay (13-12), Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tổ chức xét xử "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và 26 bị cáo khác về tội "buôn lậu" 51kg vàng. 

Đây là vụ án rúng động ở miền Tây và nằm trong diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Tin tức sáng 13-12: Trùm buôn lậu Mười Tường lại hầu tòa; Tâm lý găm USD được giải tỏa - Ảnh 3.

"Trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh trong vụ án về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" liên quan đến vụ 470.000 USD - Ảnh: BỬU ĐẤU

TAND tỉnh An Giang sẽ xét xử bà trùm buôn lậu Mười Tường với tội danh "buôn lậu", không còn tội danh "vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới" như trước đó và xét xử đồng phạm của bà Mười Tường về các tội danh "trốn thuế", "rửa tiền".

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16-12.

Tâm lý găm giữ USD đã được giải tỏa

Nghiên cứu từ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đánh giá như trên. Cụ thể, tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại, tỉ giá chợ đen và tỉ giá liên ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. 

Tin tức sáng 13-12: Trùm buôn lậu Mười Tường lại hầu tòa; Tâm lý găm USD được giải tỏa - Ảnh 4.

Ảnh: BLOOMBERG

Tính đến ngày 9-12, tỉ giá niêm yết đã giảm tới 2,2% trong vòng 1 tuần và hơn 6% trong vòng 2 tuần, hiện chỉ còn tăng 3,4% so với cuối năm 2021.

Với mức tăng giá rõ rệt của tiền đồng trong 2 tuần qua, và hiện tại VND đã quay về quanh vùng mất giá kỳ vọng hằng năm của Ngân hàng Nhà nước, SSI cho hay nghiêng về xu hướng đi ngang của tỉ giá trong thời gian còn lại của năm. 

"Nhìn chung, tâm lý găm giữ USD có thể đã được giải tỏa nhờ chênh lệch tăng cao giữa lãi suất huy động VND và USD. Các yếu tố cơ bản liên quan đến nguồn cung ngoại tệ cũng có nhiều điểm tích cực, như dòng vốn FDI giải ngân, cán cân thương mại thặng dư hay dòng tiền từ các khoản vay ngoại tệ mới được giải ngân..." - SSI nêu.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 29-11, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 12,20% so với cuối năm 2021 (2021: 10,8%). 

Dư nợ tín dụng cho hoạt động thương mại dịch vụ tăng mạnh nhất (13,6%, so với mức 10,8% vào cuối tháng 9 và 9,6% cùng kỳ năm ngoái), tương đồng với sự hồi phục của lĩnh vực dịch vụ sau COVID-19. Lĩnh vực nông lâm thủy sản và sản xuất ghi nhận mức tăng trưởng chậm hơn, ở 7,9% và 7,93%.

Giảm thất thoát nước sạch và mở rộng mạng lưới cấp nước 

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường sẽ có buổi nghe báo cáo về khó khăn vướng mắc dự án Giảm thất thoát nước, tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước trên địa bàn TP của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV Sawaco. 

Tin tức sáng 13-12: Trùm buôn lậu Mười Tường lại hầu tòa; Tâm lý găm USD được giải tỏa - Ảnh 5.

Hệ thống trữ nước và xử lý nước sạch tại Nhà máy nước Tân Hiệp, huyện Hóc Môn được kiểm tra nghiêm ngặt từng giờ - Ảnh: LÊ PHAN

Tin tức cho biết trong hơn 10 năm tỉ lệ thất thoát nước tại TP.HCM giảm từ 39,9% vào năm 2010 còn 18,81% tính đến tháng 10 năm nay. 

Theo quy hoạch cấp nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt yêu cầu tỉ lệ thất thoát nước cuối năm 2025 tại TP.HCM là 25%, nhưng đến nay tỉ lệ này đã vượt.  TP.HCM đang nỗ lực giảm hơn nữa. 

Theo đánh giá với tỉ lệ thất thoát nước hiện nay, mỗi ngày 2 triệu m3 nước phát ra sẽ có khoảng 380.000m3 nước bị thất thoát. Tương ứng với giá nước thấp nhất 6.700 đồng/m3 thì mỗi ngày TP mất hơn 2,5 tỉ tiền nước.

Giá viên nén gỗ lập đỉnh, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh

Theo báo cáo của Tổ chức Forest Trends (nhóm nghiên cứu của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam), kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2022 tăng 15,2% so với cùng kỳ 2021.

Các mặt hàng quan trọng có tốc độ tăng trưởng mạnh bao gồm dăm gỗ, viên nén và đồ gỗ. Trong đó, lượng xuất khẩu viên nén đạt gần 3,9 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2022, tăng 34% so với cùng kỳ 2021, trị giá 602,7 triệu USD, tăng 81%.

Giá viên nén xuất khẩu đã tăng liên tục từ tháng 6-2021 và đạt đỉnh điểm là hơn 170 USD/tấn vào tháng 10-2022, tăng gần 60% so với mức giá của tháng 5-2021.

Lượng viên nén xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm 95% trong tổng lượng xuất của Việt Nam.

Các mặt hàng quan trọng mà Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ là đồ gỗ thuộc nhóm đồ gỗ, trong khi mặt hàng quan trọng xuất khẩu sang Trung Quốc là dăm gỗ và xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản là viên nén, dăm gỗ và đồ gỗ.

Sắm Tết sớm với hàng loạt đặc sản tại 205 gian hàng triển lãm

Trong 5 ngày (từ 14 đến 18-12), tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận Tân Bình (TP.HCM) sẽ diễn ra Hội chợ - triển lãm nuôi trồng, công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm VietGAP, OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) và Phiên chợ khuyến mại quận Tân Bình năm 2022.

Tin tức sáng 13-12: Trùm buôn lậu Mười Tường lại hầu tòa; Tâm lý găm USD được giải tỏa - Ảnh 6.

Người dân sẽ có cơ hội mua sắm nhiều thực phẩm, đặc sản vùng miền tại triển lãm - Ảnh: N.TRÍ

Sự kiện năm nay có quy mô 205 gian hàng đến từ 13 tỉnh, thành. Các gian hàng sẽ giới thiệu, trưng bán các nông sản, thực phẩm, sản phẩm OCOP, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, máy móc phục vụ nuôi trồng và chế biến nông, lâm, thủy sản, đặc biệt có các mặt hàng Tết như bánh kẹo, mứt, hạt dưa, cùng đặc sản vùng miền như gạo tẻ Séng Cù Lào Cai, rượu bàu đá Bình Định, hạt điều Bình Phước, sữa dê và bánh phồng Tiền Giang, gạo ST25 Sóc Trăng...

Nhà vườn sẽ trưng bày mai vàng, hoa lan Mokara, hoa lan Dendrobium, cây bonsai dừa, chậu cây cho trái...

Hội chợ - triển lãm lần này được đánh giá là cơ hội tốt cho nhiều người dân TP.HCM có thể mua sắm Tết sớm.

Tin tức dịch COVID-19: 383 ca mới 

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.521.022 ca COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.429 ca nhiễm).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 56 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.609.677 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 59 ca. Ngày 11-12 ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.178 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 11-12 có 6.208 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.921.803 liều.

Tin tức sáng 13-12: Trùm buôn lậu Mười Tường lại hầu tòa; Tâm lý găm USD được giải tỏa - Ảnh 7.
Tin tức sáng 13-12: Trùm buôn lậu Mười Tường lại hầu tòa; Tâm lý găm USD được giải tỏa - Ảnh 8.
Tin tức sáng 13-12: Trùm buôn lậu Mười Tường lại hầu tòa; Tâm lý găm USD được giải tỏa - Ảnh 9.
Tin tức sáng 12-12: Tiếng ồn và bụi mịn tại TP.HCM lại vượt chuẩn; Giá heo xuống thấp nhất năm Tin tức sáng 12-12: Tiếng ồn và bụi mịn tại TP.HCM lại vượt chuẩn; Giá heo xuống thấp nhất năm

TTO - Chính phủ yêu cầu giảm thủ tục để xây nhanh nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ; Giá heo xuống thấp nhất trong năm; Tiếng ồn và bụi mịn tại TP.HCM tiếp tục vượt chuẩn... là những tin tức đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên