
Ảnh minh họa
Tổng giám đốc PNJ đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu
Ông Phan Quốc Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) - đã có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 0,2% vốn điều lệ.
Mục đích thực hiện giao dịch của ông Công là "cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân". Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Thời gian dự kiến thực hiện bắt đầu từ ngày 17-7 đến ngày 14-8.
Trước khi thực hiện giao dịch, Tổng giám đốc PNJ không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của doanh nghiệp. Tạm tính theo mức giá 46.600 đồng/cổ phiếu khi kết phiên 10-7, Tổng giám đốc PNJ có thể phải chi khoảng 46,6 tỉ đồng để hoàn tất thương vụ trên.
Động thái đăng ký mua vào của lãnh đạo cấp cao diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ vừa trải qua giai đoạn biến động mạnh và liên tục lùi về vùng giá thấp nhất trong hơn một năm.
Tổng giám đốc Sonadezi Giang Điền xin từ chức
Công ty CP Sonadezi Giang Điền (SZG) thông báo tới Ủy ban Chứng khoán về việc nhận được đơn từ nhiệm chức Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc của ông Hoàng Sỹ Quyết.

Trong đơn từ nhiệm, ông Quyết xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT cho đến thời điểm việc từ nhiệm có hiệu lực.
Ông Hoàng Sỹ Quyết (45 tuổi) có trình độ kỹ sư kinh tế bưu chính viễn thông, kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và cử nhân luật.
Ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Sonadezi Giang Điền từ cuối năm 2023, sau đó được bầu làm Thành viên HĐQT từ giữa năm 2024.
TP.HCM tập trung hoàn thiện thể chế
UBND TP.HCM vừa ban hành báo cáo về tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố.
Theo kết quả rà soát, phần lớn văn bản quy phạm pháp luật của thành phố bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Nội dung các văn bản cơ bản bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với các quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của địa phương. Với các quy định có dấu hiệu chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp để đưa vào kế hoạch xử lý trong thời gian tới, TP đã xây dựng lộ trình thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027.

Thi công cao tốc tại TP.HCM
Thời gian tới, TP.HCM xác định tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực trọng tâm. Trong đó, tập trung hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo mô hình mới; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.
Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư, đất đai, tài chính - ngân sách, môi trường, đô thị và an sinh xã hội nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.
TP.HCM thực hiện quy định mới về phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản
UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2026 của HĐND TP.HCM về quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại TP.HCM.
UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất trình UBND TP.
Theo đó, nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với 18 loại khoáng sản. Mức thu cao nhất là 90.000 đồng/m³ đối với đá block (bao gồm khai thác cả khối lớn đá hoa trắng, granite, gabro, bazan làm ốp lát, mỹ nghệ); 70.000 đồng/m³ đối với đá granite, gabro, bazan làm ốp lát, mỹ nghệ (trừ đá block).
Cát trắng và cao lanh có cùng mức thu 30.000 đồng (lần lượt tính theo m³ và tấn). Mức thu thấp nhất là 2.000 đồng đối với đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình (tính theo m³) và các khoáng sản không kim loại khác (tính theo tấn).
Đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản theo quy định của pháp luật, mức phí bảo vệ môi trường được áp dụng bằng 60% mức thu của loại khoáng sản tương ứng.
TP.HCM kiến nghị tăng mức chi hỗ trợ từ Quỹ Phòng, chống thiên tai
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có văn bản báo cáo công tác hoạt động, thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai TP.HCM năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.
Theo đó năm 2025, TP.HCM thu 484,84 tỉ đồng Quỹ Phòng, chống thiên tai, đạt 27,18% kế hoạch. Năm 2026, thành phố dự kiến thu 1.172,59 tỉ đồng, gồm 776,94 tỉ đồng từ doanh nghiệp và 395,65 tỉ đồng từ cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp...
Về công tác chi quỹ, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ Phòng, chống thiên tai đã chi cho các hạng mục được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương, với số tiền 35,84 tỉ đồng. Đối với các hạng mục chưa được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương, Chi cục Thủy lợi (cơ quan thường trực của quỹ) đang tham mưu sở trình thành phố phê duyệt kế hoạch với tổng kinh phí dự kiến 284,66 tỉ đồng.
Trong đó, 227,9 tỉ đồng để sửa chữa, xử lý, xây dựng khẩn cấp 89 công trình phòng chống triều cường, ngập úng, sạt lở tại 21 phường, xã; 16,22 tỉ đồng thực hiện kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai cho 27 đơn vị, địa phương; 40,54 tỉ đồng mua sắm vật tư, thiết bị chuyên dùng cho 71 đơn vị, địa phương.
Hơn 99% người dân đồng thuận lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Một góc Trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh mới ở phường Bắc Giang - Ảnh: THU HƯƠNG
Tin từ Sở Nội vụ Bắc Ninh cho biết theo kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, ngày 11-7, các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.
Đến tối 11-7, toàn tỉnh có 1.029.480/1.035.671 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,4%. Trong đó 47/99 xã, phường có 100% hộ gia đình tham gia bỏ phiếu. Qua kiểm phiếu sơ bộ, toàn tỉnh ghi nhận hơn 99,1% đồng ý với đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.
Sau đây, các địa phương ở Bắc Ninh sẽ gửi báo cáo về Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh. Từ đó sở sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào ngày 14-7, trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh dự kiến ngày 15-7.
Dịp này Bắc Ninh cũng trình đề án thành lập mới 12 đơn vị hành chính cấp phường từ nguyên trạng các xã gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.

Tin tức thời tiết hôm nay 12-7

Bình minh đồi cỏ Ba Quáng - Ảnh: PHẠM THỊ QUỲNH NGA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận