01/01/2023 06:57 GMT+7

Tin tức sáng 1-1: Giá gas giảm mạnh ngay ngày đầu năm; 2023 thu nhập bình quân 4.400 USD/người

Tin tức buổi sáng chúc mừng năm mới bạn đọc, sau đây mời bạn đọc cùng theo dõi bản tin sáng đầu năm mới 2023. Giá gas giảm ngay ngày đầu năm; Việt Nam nằm trong top xuất khẩu hàng đầu thế giới; Năm 2023 thu nhập bình quân 4.400 USD/người....


Tin tức sáng 1-1: Giá gas giảm mạnh ngay ngày đầu năm; 2023 thu nhập bình quân 4.400 USD/người - Ảnh 1.

Tôm là mặt hàng xuất khẩu thủy sản chủ lực của Việt Nam. Trong ảnh: thu hoạch tôm thẻ chân trắng tại thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) - Ảnh: CHÍ QUỐC

Hàng Việt trong top xuất khẩu hàng đầu thế giới

Không chỉ những sản phẩm nông sản như gạo, cà phê, hạt tiêu…, mà sản phẩm công nghiệp như dệt may, da giày, điện tử ngày càng có nhiều thương hiệu với chất lượng cao được xuất khẩu vào thị trường thế giới, tiếp tục ghi dấu trên bản đồ tiêu dùng toàn cầu về vị thế các sản phẩm Việt trong top đầu thế giới.

Năm 2022 dù trải qua những khó khăn của dịch bệnh COVID-19, xung đột chính trị và những nguy cơ suy thoái kinh tế, nhưng hàng Việt vẫn bứt phá mạnh mẽ để xuất khẩu vào thị trường thế giới. Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì mức kỷ lục, ước đạt 371,5 tỉ USD, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 732 tỉ USD.

Đáng chú ý, số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD dự kiến đạt 39 mặt hàng, tăng 4 so với năm 2021, trong đó có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỉ USD, tăng hơn 1 so với năm 2021. Kết quả này đã giúp Việt Nam tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp với thặng dư gần 11 tỉ USD.

Trong đó, nhiều mặt hàng Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì vị thế xuất khẩu trong top 3 thế giới trong nhiều năm như gạo, cà phê, hạt tiêu, viên nén gỗ, thủy sản, dệt may, da giày. Trong các mặt hàng này đã có những sản phẩm mang thương hiệu của Việt Nam ra thị trường thế giới, đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Mục tiêu năm 2023 tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6% so với năm 2022, cán cân thương mại duy trì xuất siêu. 

Tin tức sáng 1-1: Giá gas giảm mạnh ngay ngày đầu năm; 2023 thu nhập bình quân 4.400 USD/người - Ảnh 2.

Đồ họa: VÕ TÂN

Năm 2023 mục tiêu thu nhập bình quân 4.400 USD/người

Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 là 1.620.744 tỉ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.076.244 tỉ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 455.500 tỉ đồng, tương đương 4,42% GDP.

Ngoài ra Quốc hội cũng ban hành nhiều chính sách về tiền lương; phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, GDP tăng khoảng 6,5%; GDP bình quân đầu người đạt 4.400 USD, chỉ số CPI là 4,5%.

Mục tiêu chung là tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế…

Ngày đầu năm mới, người nội trợ đón tin vui giá gas giảm mạnh

Ngày đầu năm mới, các bà nội trợ đón tin vui khi giá gas bán lẻ đồng loạt giảm kể từ ngày 1-1 với mức giảm từ 14.000 - 23.000 đồng đối với bình 12kg.

Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam - PV GAS LPG Miền Nam cho biết giá gas bán lẻ sẽ giảm 1.167 đồng/kg (đã bao gồm VAT), tương đương mức giảm 14.000 đồng đối với bình gas 12kg và 52.515 đồng đối với bình gas 45kg so với tháng 12-2022.

Tương tự, đại diện thương hiệu City Petro cho biết các sản phẩm gas bán lẻ của doanh nghiệp này sẽ giảm 14.000 đồng đối với loại bình 12kg.

Trong khi đó, Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cho biết từ ngày 1-1, giá gas bán lẻ của công ty sẽ giảm đến 23.000 đồng đối với bình gas 12kg.

Theo Chi hội Gas miền Nam, giá hợp đồng nhập khẩu (CP) trên thế giới được ấn định cho tháng 1 là 597,5 USD/tấn, giảm 52,5 USD/tấn so với tháng trước đó khiến giá gas bán lẻ trong nước giảm.

Tin tức sáng 1-1: Giá gas giảm mạnh ngay ngày đầu năm; 2023 thu nhập bình quân 4.400 USD/người - Ảnh 3.

Ông Trần Danh Cường (bên trái) đã đón em bé đầu tiên chào đời trong năm mới đúng 0h ngày 1-1-2023 và trao bé cho bố cháu - Ảnh: BVCC

Bệnh viện Phụ sản trung ương đón em bé sinh đúng 0h ngày 1-1

0h sáng nay, Bệnh viện Phụ sản trung ương đã đón bé Ngọc Hân, ngay sau đó là 2 bé trai và 1 bé gái cất tiếng khóc chào đời. Đây là những công dân đầu tiên của năm mới 2023, các bé đều chào đời mạnh khỏe. 

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương Trần Danh Cường đã đích thân đỡ đón em bé đầu tiên của năm và tặng quà cho các công dân đầu tiên ngay khi các bé chào đời.

Tin tức sáng 1-1: Giá gas giảm mạnh ngay ngày đầu năm; 2023 thu nhập bình quân 4.400 USD/người - Ảnh 4.
Tin tức sáng 1-1: Giá gas giảm mạnh ngay ngày đầu năm; 2023 thu nhập bình quân 4.400 USD/người - Ảnh 5.
Tin tức sáng 1-1: Giá gas giảm mạnh ngay ngày đầu năm; 2023 thu nhập bình quân 4.400 USD/người - Ảnh 6.
Tin tức thế giới 31-12: Hợp tác quân sự Nga - Trung diễn giải khác nhau; 4 sọ người gửi đến Mỹ Tin tức thế giới 31-12: Hợp tác quân sự Nga - Trung diễn giải khác nhau; 4 sọ người gửi đến Mỹ

Anh, Pháp đòi xét nghiệm âm tính với du khách Trung Quốc; Ông Bolsonaro rời Brazil sang Mỹ định cư trước khi ông Lula nhậm chức; Phát hiện 4 hộp sọ người ở sân bay Mexico sắp gửi tới Mỹ... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày cuối năm 31-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên