01/01/2026 05:31 GMT+7

Tin tức sáng 1-1-2026: Lương nhà giáo được xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp

Tin tức đáng chú ý: Lương nhà giáo được xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp; Quy định mới về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính...

Tin tức sáng 1-1-2026: Lương nhà giáo được xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp - Ảnh 1.

Dạy và học tiếng Anh lớp 4 tại Trường tiểu học Ngô Quyền (Cần Thơ) - Ảnh: THÁI LŨY

Lương nhà giáo được xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp

Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực từ hôm nay (1-1-2026), quy định "Lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp" và giao Chính phủ quy định chi tiết về chính sách tiền lương đối với nhà giáo.

Quy định này thể hiện rõ chủ trương ưu tiên, tôn vinh vị thế nghề giáo, khắc phục tình trạng lương giáo viên trong thời gian dài chưa tương xứng với yêu cầu, trách nhiệm nghề nghiệp.

Về nguyên tắc, khi xây dựng bảng lương mới, nhà giáo sẽ không còn ở nhóm trung bình, mà được xếp ở nhóm cao nhất trong khối sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, luật giao Chính phủ quy định chi tiết.

Bên cạnh đó, luật quy định nhà giáo còn được nhận phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp khác theo tính chất công việc, theo vùng.

Nhà giáo cấp học mầm non; nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo ở một số ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường.

Tiền lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Nhà giáo công tác ở ngành, nghề có chế độ đặc thù thì được hưởng chế độ đặc thù theo quy định của pháp luật và chỉ được hưởng ở một mức cao nhất nếu chính sách đó trùng với chính sách dành cho nhà giáo.

Quy định mới về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính

lương nhà giáo - Ảnh 2.

Một góc của xã Gia Lâm (Hà Nội) - Ảnh: HỒNG QUANG

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 2 nghị quyết mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính. Hai nghị quyết đều có hiệu lực từ hôm nay (1-1-2026).

Về phân loại đô thị, nghị quyết nêu rõ đô thị loại đặc biệt là đô thị trung tâm tổng hợp quốc gia, quốc tế, có vai trò, vị trí và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt.

Đô thị loại I là đô thị trung tâm quốc gia, có vai trò, vị trí, chức năng trung tâm tổng hợp của quốc gia.

Đô thị loại II là đô thị trung tâm tỉnh, thành phố, có vai trò, vị trí, chức năng trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành của tỉnh, thành phố hoặc vùng liên tỉnh.

Đô thị loại III là đô thị trung tâm tiểu vùng thuộc tỉnh, thành phố, có vai trò, vị trí, chức năng trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành của tiểu vùng.

Về đánh giá phân loại đô thị loại đặc biệt, loại I, nghị quyết nêu rõ không tổ chức đánh giá phân loại lại đô thị loại đặc biệt theo phạm vi toàn thành phố đối với Hà Nội, TP.HCM. Các đô thị thuộc Hà Nội, TP.HCM được thực hiện phân loại theo đô thị loại II, loại III theo quy định của nghị quyết.

Nghị quyết tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cũng có nhiều điểm mới. Trong đó, tiêu chuẩn quy mô dân số tỉnh miền núi từ 900.000 người trở lên; các tỉnh còn lại từ 1,4 triệu người trở lên. Diện tích tự nhiên của tỉnh miền núi từ 8.000km2 trở lên; các tỉnh khác từ 5.000km2 trở lên.

Bên cạnh đó, có định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của cả nước; có ít nhất 1 đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.

Về tiêu chuẩn của xã, quy mô dân số xã miền núi từ 5.000 người trở lên; xã ở hải đảo từ 2.500 người trở lên; các xã còn lại từ 16.000 người trở lên. Diện tích tự nhiên của xã miền núi từ 100km2 trở lên; xã ở hải đảo từ 15km2 trở lên; xã còn lại từ 30km2 trở lên.

Ngoài ra có định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh, thành phố.

Về tiêu chuẩn của thành phố phải có quy mô dân số từ 2,5 triệu người trở lên, diện tích tự nhiên từ 2.500km2 trở lên.

Tỉ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 30% trở lên; tỉ lệ đô thị hóa từ 45% trở lên...

Với phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5,5km2 trở lên. Tỉ lệ quy mô dân số đô thị/quy mô dân số của đơn vị từ 50% trở lên.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 1,6 tỉ USD ngày cuối năm 2025

Tin tức sáng 1-1-2026: Lương nhà giáo được xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp - Ảnh 3.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Ảnh: VIC

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 trong gam màu xanh tích cực, ghi dấu một năm tăng trưởng mạnh mẽ.

VN-Index tăng 17,59 điểm trong phiên cuối năm, chốt tại 1.784,49 điểm, cao hơn 39% so với đầu năm.

Mời bạn đọc xem cập nhật giá vàng mới nhất tại đây

Động lực chính kéo chỉ số đi lên đến từ nhóm cổ phiếu hệ sinh thái Vingroup. Trong đó, mã VIC đóng cửa năm 2025 ở mức 169.600 đồng/cổ phiếu, cao gấp 7 lần so với đầu năm.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu góp phần tăng giá trị tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Theo cập nhật từ Forbes, khối tài sản của doanh nhân giàu nhất Việt Nam hiện đạt khoảng 30 tỉ USD, tăng thêm 1,6 tỉ USD sau 1 ngày.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm khoảng 23,5 tỉ USD.

Ủy ban Chứng khoán 'tuýt còi' loạt doanh nghiệp

lương nhà giáo - Ảnh 4.

Ủy ban chứng khoán liên tục xử phạt các doanh nghiệp vi phạm lỗi công bố thông tin - Ảnh: SSC

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba doanh nghiệp vì lỗi công bố thông tin trong giai đoạn 2021-2022, gồm Hoa Kim Anh, Hướng Dương Holdings và Sinnika Việt Nam.

Cụ thể, Công ty TNHH Hoa Kim Anh bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhiều tài liệu trong giai đoạn 2021-2022.

Cùng ngày, Công ty TNHH Hướng Dương Holdings cũng bị phạt vì lỗi công bố thông tin. Doanh nghiệp này đã không công bố cho HNX nhiều thông tin định kỳ.

Hướng Dương Holdings cũng công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, bán niên 2021, năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, bán niên 2021, năm 2021.

Một doanh nghiệp khác cũng bị phạt lỗi công bố thông tin là Công ty TNHH Sinnika Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Sinnika Việt Nam) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Tin tức sáng 1-1-2026: Lương nhà giáo được xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp - Ảnh 5.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 1-1-2026. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY.

Tin tức sáng 1-1-2026: Lương nhà giáo được xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp - Ảnh 6.

Dự báo thời tiết các vùng miền hôm nay 1-1-2026 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

lương nhà giáo - Ảnh 7.

Tin tức sáng 1-1-2026: Lương nhà giáo được xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp - Ảnh 8.Bộ Chính trị định hướng mới xây dựng tiêu chuẩn, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên