30/05/2023 17:56 GMT+7

Tin tức giải trí 30-5: Hoài Linh, Ngọc Huyền diễn cải lương tại Pháp

Một số tin tức đáng chú ý: Mạc Văn Khoa là Thần… bún thiu trong Bí mật trăm đốt tre; Hoài Linh, Ngọc Huyền, Bình Tinh… diễn trọn vở Giang sơn mỹ nhân tại Pháp; Brave Girls hoạt động lại với tên BB Girls; Hà Thu hóa mỹ nhân Sài Gòn...

Tin tức giải trí 30-5: Hoài Linh, Ngọc Huyền diễn cải lương tại Pháp - Ảnh 1.

Mạc Văn Khoa và Hà Thu - Ảnh: LINH ĐOAN, NVCC

* Mạc Văn Khoa đóng ông thần "bún thiu"

Tin tức giải trí 30-5: Hoài Linh, Ngọc Huyền diễn cải lương tại Pháp - Ảnh 2.

Mạc Văn Khoa vào vai Mộc thần trong vở Bí mật trăm đốt tre - Ảnh: LINH ĐOAN

Mới đây, sân khấu Trương Hùng Minh đã tổ chức phúc khảo vở kịch thiếu nhi Bí mật trăm đốt tre (tác giả và đạo diễn: Huỳnh Lập). Đây là vở kịch đầu tiên mở màn chuỗi Truyện thần tiên của sân khấu.

Suất đầu tiên bắt đầu từ ngày 1-6 và diễn liên tục 17 suất trong mùa hè để phục vụ khán giả nhí. 

Mạc Văn Khoa vào vai Mộc thần, đã sống mấy ngàn năm và luyện được viên Mộc ngọc trường sinh quý giá. 

Tuy nhiên, vì làm mất viên ngọc nên lúc nào "ông thần" Mạc Văn Khoa trông cũng rất xanh xao, yếu đuối, phải luôn có người dìu nếu không sẽ bị té.

Chưa hết, mỗi lần thần nói, người nghe chờ mãi mới hết câu chuyện. Chính vì lẽ đó nên các tiểu yêu đã ngao ngán gọi thần là ông thần… bún thiu. 

Ngoài Mạc Văn Khoa, vở còn có sự tham gia của các nghệ sĩ: Minh Nhí, Việt Hương, Huỳnh Lập, Hoàng Mập, Đại Nghĩa, Hứa Minh Đạt, Quỳnh Lam…

* Hoài Linh, Ngọc Huyền diễn cải lương tại Pháp

Trong hai ngày 3 và 4-6 tại Paris, Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long sẽ biểu diễn phục vụ kiều bào yêu cải lương tuồng cổ ở Pháp.

Tham gia chuyến đi có các nghệ sĩ Ngọc Huyền, Hoài Linh, Vũ Luân, Hữu Quốc, Bình Tinh, Thái Vinh, Hoàng Quốc Thanh, Trọng Nhân, Phương Cẩm Ngọc, Thy Nhung...

Tin tức giải trí 30-5: Hoài Linh, Ngọc Huyền diễn cải lương tại Pháp - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Hoài Linh - Ngọc Huyền sẽ tham gia biểu diễn hai đêm 3 và 4-6 tại Pháp cùng Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long - Ảnh: LINH ĐOAN

Tối 3-6 đoàn diễn trọn vở Giang sơn mỹ nhân (tác giả: cố nghệ sĩ Bạch Mai) do nghệ sĩ Hữu Quốc phục dựng. Tối 4-6 là chương trình văn nghệ tổng hợp với các trích đoạn tuồng cổ.

Nghệ sĩ Bình Tinh, trưởng Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, vui mừng cho biết: "Chúng tôi được sự giúp đỡ của các sư cô ở một ngôi chùa người Việt tại Paris và rất nhiều cô chú, anh chị kiều bào tại đây hỗ trợ lo cho khoảng 20 người của đoàn sang Pháp. 

Huỳnh Long sẽ biểu diễn nhân lễ Phật Đản với mục đích gây quỹ từ thiện cho chùa, vì vậy chuyến đi càng thêm ý nghĩa với chúng tôi".

* Nhóm nhạc Brave Girls đổi tên

Yonhap News đưa tin nhóm nhạc nữ K-pop Brave Girls sẽ hoạt động lại vào mùa hè này với tên gọi mới BB Girls. Hồi giữa tháng 2, nhóm chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý Brave Entertainment sau 7 năm ra mắt. Đây là nhóm nhạc tài năng nhưng gặp nhiều thăng trầm.

Năm 2021 nhóm gây ấn tượng với bản hit Rollin, giành nhiều giải thưởng âm nhạc. Tiếp đó, ca khúc Chi Mat Ba Ram gây được tiếng vang với nhiều kỷ lục. Tuy nhiên, sau đó hoạt động của nhóm không thuận lợi dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng.

Tin tức giải trí 30-5: Hoài Linh, Ngọc Huyền diễn cải lương tại Pháp - Ảnh 5.

Nhóm Brave Girls hoạt động lại vào mùa hè này với tên gọi mới, BB Girls - Ảnh: YONHAP

Warner Music Korea - công ty quản lý mới của nhóm - cho biết BB Girls gồm bốn thành viên Minyoung, Yujeong, Eunji và Yuna sẽ tiếp tục hành trình âm nhạc với diện mạo mới. 

Tuần trước, BB Girls biểu diễn tại Dream Concert, một lễ hội âm nhạc K-pop quy mô lớn thường niên ở một thành phố cảng phía nam của Busan.

* Phim kinh dị ăn khách Thái Lan chiếu tại Việt Nam

Phim kinh dị Tà Chú Cấm của đạo diễn Sophon Sakdaphisit - được coi là "bậc thầy phim kinh dị" Thái Lan - mới đây gây sốt phòng vé tại Thái Lan. Bộ phim này dẫn đầu doanh thu phòng vé trong 3 tuần liên tiếp.

Tin tức giải trí 30-5: Hoài Linh, Ngọc Huyền diễn cải lương tại Pháp - Ảnh 6.

Một cảnh trong phim "Tà Chú Cấm" - Ảnh: ĐPCC

Tà Chú Cấm khai thác câu chuyện dựa trên những sự kiện có thật về hành trình sa chân vào bóng tối của nhân vật chính Kwin. Vợ anh phát hiện những hành vi bất thường của chồng, cô và con gái gặp nguy hiểm. 

Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 23-6.

* Hà Thu hóa mỹ nhân Sài Gòn, Suni Hạ Linh trở lại với âm nhạc

Sau hơn một năm vắng bóng, á hậu Hà Thu trở lại với sản phẩm Đầu cứ thương, thường cứ đau. Đây là ca khúc do nhạc sĩ Ngô Mạnh Thắng sáng tác riêng cho cô.

Đầu cứ thương, thường cứ đau thuộc thể loại ballad, phù hợp với chất giọng nhẹ nhàng, tự sự của Hà Thu. Lần này cô không thể hiện phá cách nhưng vẫn mang nhiều cảm xúc cho người nghe.

Trong MV, Hà Thu hóa thân thành mỹ nhân vang bóng một thời của Sài Gòn xưa. Thông qua đây, Hà Thu mong muốn tôn vinh những mỹ nhân mà cô yêu quý.

Tin tức giải trí 30-5: Hoài Linh, Ngọc Huyền diễn cải lương tại Pháp - Ảnh 7.

Hà Thu (bên trái) và Suni Hạ Linh cùng trở lại đường đua âm nhạc - Ảnh: NVCC

Còn Suni Hạ Linh cũng ra sản phẩm đánh dấu sự trở lại sau 4 năm vắng bóng. Ca khúc cô chọn cho lần trở lại mang tên Ngỏ lời. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho dự án Single Single.

Ca khúc do nhạc sĩ Hưng Cacao sáng tác cách đây 6 năm. Suni Hạ Linh chia sẻ cô không đặt áp lực phải vượt qua thành công của chính mình trước đó.

Tin tức giải trí 29-5: Hồng Vân đóng phim của con trai; biến phố cổ Hội An thành sàn diễn thời trangTin tức giải trí 29-5: Hồng Vân đóng phim của con trai; biến phố cổ Hội An thành sàn diễn thời trang

Một số tin tức giải trí đáng chú ý: Nam Cường thương nhân vật ác trong Gieo nhân; Hồng Vân đóng phim của con trai; Thiên Ân, Đỗ Thị Hà thăm quần đảo Trường Sa...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên