
Anh Bùi Quang Huy - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị - Ảnh: XUÂN TÙNG
Ngày 29-10, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm tham gia thực hiện quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 5-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023 - 2030.
Hội nghị kết nối hơn 1.600 điểm cầu, thu hút trên 12.400 đại biểu tham dự.
Công an kết nối KOL, nghệ sĩ trẻ giáo dục pháp luật trên mạng
Thiếu tá Đậu Bá Tuấn - Phó trưởng Ban thanh niên Công an nhân dân (Bộ Công an) - cho biết đoàn viên, thanh niên công an đã tích cực xây dựng tin bài, video ngắn, hình ảnh và câu chuyện đẹp về người cán bộ, chiến sĩ công an cùng hình ảnh màu áo xanh thanh niên. Ví dụ tấm gương giúp nhân dân sau lụt bão, chăm sóc người có công, hiến máu tình nguyện, phòng chống tội phạm…
"Các việc này đã phủ xanh không gian mạng bằng thông tin tích cực, nhân văn, tin cậy", anh Tuấn cho hay.
Tuổi trẻ công an có mô hình kết nối những người nổi tiếng (KOL), nghệ sĩ trẻ, kênh truyền thông để uyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên không gian mạng, hình thành liên minh niềm tin.
Về kinh nghiệm, anh Tuấn lưu ý cần đều đặn chia sẻ mỗi ngày một tin tốt, tạo thành thói quen tích cực cho đoàn viên, thanh niên và gắn nội dung với đặc thù đơn vị, gần gũi.
"Tính xác thực, cảm xúc là yếu tố cốt lõi để thuyết phục người đọc, người xem bên cạnh hình ảnh chân thành, giản dị. Câu chuyện đẹp không nhất thiết phải lớn lao, đôi khi chỉ là khoảnh khắc nhỏ, điều chứng tình người", anh nói.
Phó trưởng Ban thanh niên Công an nhân dân đánh giá nhiều tin tốt dễ bị lẫn giữa hàng triệu thông tin tiêu cực, thiếu kiểm chứng. Xu hướng "thẩm thấu" nhanh của người trẻ khiến các câu chuyện nhân văn, giản dị cần thời gian cảm nhận, khó thu hút.
Các nền tảng số có xu hướng ưu tiên nội dung gây tranh cãi, tương tác cao khiến những câu chuyện tốt dễ bị chìm trong dòng chảy dữ liệu khổng lồ.
Anh Tuấn kiến nghị cần khuyến khích việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền qua video ngắn, podcast, infographic; xây dựng mạng lưới chia sẻ nhanh tin tức, video, hình ảnh đẹp qua fanpage, kênh truyền thông…

Thiếu tá Đậu Bá Tuấn - Phó trưởng Ban thanh niên Công an nhân dân - Ảnh: XUÂN TÙNG
13 triệu tin tốt "đè" thông tin tiêu cực
Kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - chia sẻ chiến dịch Hòa bình đẹp lắm nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) đã đạt hơn 3,6 tỉ lượt xem trên Facebook và TikTok.
Chiến dịch Tự hào Việt Nam dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) đã tạo ra "cơn bão" truyền thông với gần 11 tỉ lượt xem, được Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn ghi nhận.
"Chúng ta tiếp tục kiên trì để lan tỏa thông tin tích cực, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp", anh nói và dẫn báo cáo rằng 13 triệu tin tốt xuất hiện sẽ "đè" được các tin tiêu cực.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn lưu ý việc truyền thông nhiều kênh, khi nào cần tuyên truyền một "địa chỉ đỏ" thì tập trung một thời điểm, một nội dung. Cán bộ Đoàn cần làm chủ công nghệ, biết sử dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng số để phục vụ công việc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận