24/10/2022 06:01 GMT+7

Tin thế giới 24-10: Ông Biden nói 'tràn trề năng lượng' ở tuổi 80; Hàn - Triều nổ súng cảnh cáo

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Ông Biden nói về tuổi tác của mình; Ông Boris Johnson rút khỏi cuộc đua vào ghế thủ tướng Anh; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nga điện đàm; Chính quyền vùng Kherson mạnh mẽ kêu gọi dân di dời... là một số tin thế giới đáng chú ý sáng 24-10.

Tin thế giới 24-10: Ông Biden nói tràn trề năng lượng ở tuổi 80; Hàn - Triều nổ súng cảnh cáo - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Đại học bang Delaware ở Dover, bang Delaware, Mỹ hôm 21-10 - Ảnh: REUTERS

* Ông Biden nói về tuổi tác của mình. Theo Hãng tin AP, ngày 23-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden (hiện tại 79 tuổi) nói đùa rằng thật khó chấp nhận ông đã sắp bước sang tuổi 80. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cho biết ông có đủ khả năng về thể chất và tinh thần để phục vụ nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng nếu tái đắc cử tổng thống. Ông Biden sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 20-11 tới. 

Ông cho rằng việc cử tri đặt câu hỏi liệu ai đó ở độ tuổi như ông có xử lý được những căng thẳng trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ hay không là điều "hoàn toàn chính đáng". Tuy nhiên, ông muốn cử tri Mỹ đánh giá về ông dựa trên "mức năng lượng" và "bao nhiêu thứ tôi có thể làm được", chứ không phải tuổi tác.

Ông Biden đã đưa ra những bình luận này trước câu hỏi về tuổi tác của mình trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình MSNBC phát sóng ngày 23-10.

Ông Boris Johnson rút khỏi cuộc đua vào ghế thủ tướng Anh. Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-10, cựu thủ tướng Anh Boris Johnson đã rút khỏi cuộc đua nhằm trở thành lãnh đạo Đảng Bảo thủ (đồng nghĩa trở thành thủ tướng Anh). Ông Johnson nói rằng ông quyết định như vậy mặc dù đạt được đủ sự ủng hộ của các nghị sĩ. "Đơn giản là vì đây không phải là thời điểm phù hợp" - ông giải thích.

Thông báo của ông Johnson được đưa ra sau khi cựu bộ trưởng tài chính Anh Rishi Sunak chính thức tuyên bố sẽ tranh cử vị trí thủ tướng để thay thế nữ Thủ tướng Liz Truss.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nga điện đàm về vấn đề Ukraine. Theo Hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thảo luận về vấn đề Ukraine với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin vào ngày 23-10. Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa họ chỉ trong vòng ba ngày.

Lầu Năm Góc tường thuật Bộ trưởng Lloyd Austin đã nói với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu rằng ông "bác bỏ mọi cái cớ cho sự leo thang của Nga" ở Ukraine.

Trước đó cùng ngày, ông Shoigu đã có cuộc trao đổi với những người đồng cấp từ Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh. Ông Shoigu nói với họ rằng Nga lo ngại Ukraine có thể sử dụng "bom bẩn" trên chiến trường, nhưng ông không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Tin thế giới 24-10: Ông Biden nói tràn trề năng lượng ở tuổi 80; Hàn - Triều nổ súng cảnh cáo - Ảnh 3.

Người dân sơ tán khỏi thành phố Kherson do Nga kiểm soát đi bộ từ phà để lên xe buýt hướng đến Crimea - Ảnh: REUTERS

Chính quyền vùng Kherson mạnh mẽ kêu gọi dân di dời đến tả ngạn sông Dnieper. Theo Hãng tin Tass, ngày 23-10, ông Kirill Stremousov, phó lãnh đạo vùng Kherson do Nga bổ nhiệm, đã mạnh mẽ kêu gọi người dân rời khỏi các quận của thành phố Kherson (trung tâm hành chính của vùng Kherson) nằm bên bờ phải sông Dnieper trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo.

"Các cuộc tấn công có thể sẽ tiếp tục diễn ra ở các khu vực hữu ngạn của sông. Vì vậy, chúng tôi mạnh mẽ khuyến nghị tất cả cư dân Kherson rời khỏi các khu vực này" - ông viết trên Telegram.

Ông nói người dân có thể di chuyển đến tả ngạn sông Dnieper hoặc các khu vực khác do Nga kiểm soát. Ông cũng khẳng định phía Nga không có kế hoạch từ bỏ Kherson - một trong bốn vùng của Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập gần đây bất chấp sự phản đối của Kiev.

Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên vì cáo buộc xâm phạm ranh giới trên biển. Theo Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), quân đội Hàn Quốc đã bắn các phát súng cảnh cáo về phía một tàu của Triều Tiên vào đầu ngày 24-10 khi cho rằng tàu này đã xâm phạm đường phân định ranh giới trên biển đang tranh chấp của hai bên.

Phía Hàn Quốc cáo buộc tàu thương mại của Triều Tiên vượt qua ranh giới được gọi là "Đường giới hạn phía Bắc" (NLL), gần đảo Baengnyeong, vào lúc 3h42 sáng 24-10. Tuy nhiên, tàu này đã rút lui về phía bắc sau khi hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo.

* Tổng thống Pháp nói có cơ hội hòa bình ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Pháp tin như vậy mặc dù Nga cảnh báo cuộc xung đột có thể leo thang. 

"Có triển vọng cho hòa bình. Nó sẽ đến vào một lúc nào đó. Và tại một thời điểm cụ thể, căn cứ vào bối cảnh mọi thứ đang tiến triển như thế nào cũng như khi người dân Ukraine cùng các nhà lãnh đạo của nước này quyết định về các điều khoản của vấn đề này, thì một thỏa thuận hòa bình có thể được xây dựng với phía bên kia (Nga)" - ông Macron nói tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Rome vào ngày 23-10.

Bão Roslyn gây mưa lớn và lũ quét ở Mexico. Theo Hãng tin Reuters, Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) cho biết bão Roslyn đã suy yếu vào ngày 23-10 khi cơn bão này di chuyển qua khu vực miền tây và trung Mexico. Tuy nhiên, mưa lớn và lũ quét vẫn tiếp diễn ở nước này.

Bóng tối ở Ukraine

bong toi

Một cư dân địa phương uống nước chanh bên trong một quán cà phê bị mất điện ở thành phố Mykolaiv, Ukraine hôm 22-10. Theo Tổng thống Zelensky, Nga đã bắn tổng cộng 33 tên lửa vào các cơ sở hạ tầng về điện và cơ sở hạ tầng khác của Ukraine trong ngày 22-10 - Ảnh: REUTERS

Tin thế giới 23-10: Tuần hành ở Anh kêu gọi vào lại EU; Cả triệu hộ gia đình Ukraine mất điện Tin thế giới 23-10: Tuần hành ở Anh kêu gọi vào lại EU; Cả triệu hộ gia đình Ukraine mất điện

TTO - Ukraine cho biết Nga đang tấn công nhiều cơ sở năng lượng quan trọng; Amip ăn não hiếm gặp làm thiệt mạng thiếu niên ở Mỹ; Hàng ngàn người ở London kêu gọi Anh tái gia nhập Liên minh châu Âu... là những tin tức đáng chú ý sáng 23-10.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thế giới Nga Ukraine