23/07/2022 06:12 GMT+7

Tin thế giới 23-7: Cựu cố vấn của ông Trump ngạo mạn ở tòa; Thêm 5 nước vào danh sách đen của Nga

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ông Steve Bannon bị kết tội cản trở điều tra của Quốc hội Mỹ; Nga thêm 5 nước vào danh sách đen 'không thân thiện'; Kiev có ngũ cốc với tổng giá trị 10 tỉ USD để bán; Hyundai sử dụng lao động trẻ em... là những tin tức thế giới đáng chú ý.

Tin thế giới 23-7: Cựu cố vấn của ông Trump ngạo mạn ở tòa; Thêm 5 nước vào danh sách đen của Nga - Ảnh 1.

Ông Bannon phát biểu với truyền thông sau phiên tòa ở Washington. Phía sau ông là biểu ngữ của người chống đối nói ông là "Kẻ nói dối", kẻ đứng trên pháp luật... - Ảnh: REUTERS

* Ông Steve Bannon bị kết tội cản trở điều tra của Quốc hội. Từng là cố vấn cao cấp và thân cận của tổng thống Donald Trump lúc tại vị, là chiến lược gia chính của Nhà Trắng, ông Bannon đã phải hầu tòa trong bốn ngày qua. Ngày 22-7, sau 3 giờ nghị án, bồi thẩm đoàn liên bang ở Washington đã kết tội ông Bannon trong 2 vụ việc cản trở điều tra của Quốc hội liên quan vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6-1-2021.

Với kết luận này, ông Bannon có thể bị từ 2 tháng đến 2 năm tù giam và bị phạt 200.000 UDS. Mức án sẽ được tuyên vào ngày 21-10 tới và trong thời gian này cho đến thời điểm đó, Bannon có quyền kháng cáo.

Theo mô tả của đài CNN, nhóm luật sư của ông Bannon không đưa ra lời bào chữa tại phiên xét xử. Lúc bước vào phòng xử án, ông Bannon tháo khẩu trang ném lên bàn, ngồi bấm điện thoại vài phút và cho luật sư coi tin nhắn. Sau khi bị kết tội, ông Bannon cười nhếch mép và vỗ nhẹ vào lưng luật sư.

* Nga thêm 5 nước vào danh sách đen "không thân thiện". Chính phủ Nga thông báo nước này đã bổ sung Hy Lạp, Đan Mạch, Slovenia, Croatia và Slovakia vào danh sách các quốc gia mà Matxcơva coi là "không thân thiện".

Theo Tân Hoa xã, với việc bị đưa vào "danh sách đen", các nước trên sẽ bị giới hạn tuyển dụng hoặc cấm tuyển dụng công dân Nga làm việc tại các đại sứ quán, lãnh sự quán và văn phòng đại diện của cơ quan chính phủ. 

Tuyên bố của Chính phủ Nga nêu rõ Hy Lạp sẽ chỉ được phép tuyển dụng tối đa 34 công dân Nga, trong khi các mức giới hạn với Đan Mạch và Slovakia lần lượt là 20 và 16. Slovenia và Croatia bị cấm hoàn toàn việc thuê công dân Nga làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không loại trừ khả năng áp đặt thêm các hạn chế đối với 5 quốc gia này.

Tin thế giới 23-7: Cựu cố vấn của ông Trump ngạo mạn ở tòa; Thêm 5 nước vào danh sách đen của Nga - Ảnh 2.

Cộng đồng người đồng tính trong một lễ hội tại thủ đô Havana - Ảnh: AFP

Cuba thay đổi Luật gia đình, hướng tới cho phép hôn nhân đồng tính. Quốc hội Cuba ngày 22-7 thông qua bản cập nhật sâu rộng về Luật gia đình, mở ra cánh cửa cho phép hôn nhân đồng tính, quyền phụ nữ cao hơn và tăng cường bảo vệ trẻ em, người già và các thành viên khác trong gia đình.

Bộ luật gia đình mới sẽ được bỏ phiếu trưng cầu ý dân vào ngày 25-9 tới, theo Hãng tin Reuters. Một số nhà thờ tại Cuba đã phản đối sự thay đổi này.

Công ty con của Hyundai sử dụng lao động trẻ em. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát khu vực cho biết SMART Alabama LLC, công ty con của nhà sản xuất xe hơi Hyundai tại bang Alabama (Mỹ), đã sử dụng lao động trẻ em, trong đó có trẻ chỉ mới 12 tuổi.

Trong tuyên bố ngày 22-7, Hyundai khẳng định họ "không dung thứ cho các hoạt động tuyển dụng bất hợp pháp tại bất kỳ tổ chức nào của Hyundai", song không phản hồi các câu hỏi chi tiết về vụ việc đến từ Hãng tin Reuters.

Tin thế giới 23-7: Cựu cố vấn của ông Trump ngạo mạn ở tòa; Thêm 5 nước vào danh sách đen của Nga - Ảnh 3.

Đoàn tàu chở hàng đi qua Lithuania để đến vùng Kaliningrad của Nga - Ảnh: AP

Lithuania dỡ bỏ lệnh cấm với Nga. Ngày 22-7, Hãng tin RIA (Nga) đưa tin Lithuania (Litva) đã dỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển hàng hóa nằm trong danh sách trừng phạt của EU thông qua đường sắt nước này tới vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Lệnh cấm vốn có hiệu lực từ hôm 17-6.

Tuần trước, Liên minh châu Âu (EU) cho biết lệnh cấm vận chuyển hàng hóa chỉ ảnh hưởng đến đường bộ, không ảnh hưởng đến đường sắt hay quá cảnh. Do đó, EU cho rằng Lithuania nên cho phép Nga vận chuyển bêtông, gỗ và rượu qua lãnh thổ EU vào Kaliningrad.

Ngoại trưởng Nga công du châu Phi. Ông Sergei Lavrov sẽ bắt đầu chuyến công du châu Phi tại Ai Cập vào ngày 24-7, tìm cách thu hút các nước trong khu vực về các liên minh phi phương Tây trong bối cảnh Matxcơva muốn đẩy lùi sự chỉ trích của quốc tế đối với chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Sau khi gặp các quan chức Ai cập và thành viên Liên đoàn Ả Rập tại thủ đô Cairo, ông Lavrov sẽ ghé thăm Ethiopia và Uganda, hai nước có mối quan hệ đang trở nên căng thẳng với phương Tây, trước khi đến CH Congo, theo Hãng tin Reuters.

Tin thế giới 23-7: Cựu cố vấn của ông Trump ngạo mạn ở tòa; Thêm 5 nước vào danh sách đen của Nga - Ảnh 4.

Lính Mỹ đang thao tác trên một chiếc máy bay không người lái Phoenix Ghost - Ảnh: US MARINE CORPS

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 270 triệu USD cho Ukraine. Ngày 22-7, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ sẽ cung cấp thêm một gói viện trợ quân sự trị giá 270 triệu USD cho Ukraine, bao gồm 4 hệ thống tên lửa HIMARS mới. Với khoản viện trợ mới sẽ giúp nâng tổng hệ thống HIMARS ở Ukraine lên con số 20, theo Hãng tin AFP.

Ngoài ra, gói viện trợ mới cũng sẽ bao gồm 500 máy bay không người lái có tính cơ động cao Pheonix Ghost và 36.000 viên đạn pháo.

Ông Kirby cho biết Mỹ cũng đang thăm dò xem có thể gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine hay không, song khẳng định kế hoạch này không nằm trong các mục tiêu ngắn hạn của nước này.

Thị trường thế giới

Cổ phiếu Mỹ giảm trong phiên giao dịch ngày 22-7 sau 5 phiên tăng liên tiếp, theo Hãng tin Reuters. Theo đó, chỉ số Dow Jones giảm 137,61 điểm, tương đương 0,43%, xuống còn 31.899,29 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 37,32 điểm, tức khoảng 0,93%, xuống mức 3.961,63 điểm và chỉ số Nasdaq giảm 225,50 điểm, tương đương 1,87%, xuống còn 11.834,11 điểm.

Trong tuần, chỉ số Dow Jones tăng 1,96%, S&P tăng 2,56% và Nasdaq tăng 3,33%.

Dữ liệu gần đây đã cho thấy dấu hiệu của một nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, nhưng Cục Dự trữ liên bang Mỹ vẫn được cho là sẽ tăng lãi suất của Mỹ thêm 75 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách để chống lạm phát. Ngày 21-7, Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng đã bất ngờ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản.

Chỉ số đồng USD giảm 0,047%, với đồng euro giảm 0,18% xuống còn 1.021 USD.

Giá dầu thô CLC1 của Mỹ giảm 1,71% xuống còn 94,70 USD/thùng. Giá dầu Brent ở mức 103,20 USD/thùng, giảm 0,64% trong ngày.

Bồ Đào Nha cắt nước tưới sân golf vì hạn hán. Đối mặt với hạn hán chưa từng có, ngày 22-7, Bộ trưởng Môi trường Bồ Đào Nha Duarte Cordeiro thông báo nước này sẽ cắt hoạt động tưới tiêu cho các sân golf và các không gian xanh tại vùng Algarve vốn phụ thuộc vào du lịch, để chuyển nguồn nước này sang các hoạt động tiêu thụ của con người.

Theo dữ liệu của Viện Khí tượng quốc gia Bồ Đào Nha, 99% lãnh thổ nước này đang hứng chịu hạn hán nghiêm trọng do các đợt nắng nóng gần đây, theo Reuters.

Ukraine có 10 tỉ USD ngũ cốc để bán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước ông có khoảng 10 tỉ USD ngũ cốc sẵn sàng để bán, và cũng có cơ hội để bán vụ mùa đang trồng hiện nay, theo Reuters.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau khi Ukraine và Nga hoàn thành lễ ký kết thỏa thuận đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine được an toàn tại Thổ Nhĩ Kỳ, trước sự chứng kiến của tổng thống nước chủ nhà và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 22-7.

Quán cà phê phá cách ở Bangkok

Góc ảnh 23722

Thực khách ngồi ở quán cà phê Lhong Tou với kiến trúc độc đáo trong giờ ăn trưa tại khu phố Tàu ở Bangkok hôm 22-7 - Ảnh: AFP


Tin thế giới 22-7: Nữ tổng thống Ấn Độ thuộc giai cấp thấp; Ukraine xuất khẩu ngũ cốc trở lại Tin thế giới 22-7: Nữ tổng thống Ấn Độ thuộc giai cấp thấp; Ukraine xuất khẩu ngũ cốc trở lại

TTO - Hôm nay dự kiến có thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine; Ông Biden tiếp tục làm việc dù mắc COVID-19; Lãnh đạo Nga và Saudi Arabia điện đàm thống nhất về sản xuất dầu mỏ; Ý bầu cử sớm... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 22-7.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0