18/05/2022 05:54 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 18-5: Thuyết da trắng thượng đẳng ở Mỹ thực sự là một chất độc

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổng thống Biden nêu rõ vụ xả súng là hành động "khủng bố trong nước" và nhấn mạnh "thuyết da trắng thượng đẳng thực sự là một chất độc đang lan khắp cơ thể chính trị của chúng ta”.

TIN THẾ GIỚI 18-5: Thuyết da trắng thượng đẳng ở Mỹ thực sự là một chất độc  - Ảnh 1.

Tổng thống Biden cùng phu nhân Jill Biden đặt hoa tại một đài tưởng niệm dưới một gốc cây gần hiện trường xảy ra vụ xả súng để tưởng niệm các nạn nhân - Ảnh: REUTERS

* Ngày 17-5, trong chuyến thăm thành phố Buffalo, bang New York, để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu mới đây tại thành phố này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án tử tưởng "da trắng thượng đẳng" cũng như các phương tiện truyền thông, internet và những quan điểm chính trị truyền bá các thuyết phân biệt chủng tộc.

Tại Buffalo, Tổng thống Biden cùng phu nhân và nhiều nhà lãnh đạo chính trị ở bang New York đã đặt hoa tại một đài tưởng niệm dưới một gốc cây gần hiện trường xảy ra vụ xả súng để tưởng niệm các nạn nhân.

Phát biểu sau khi gặp mặt gia đình các nạn nhân, Tổng thống Biden nêu rõ vụ xả súng là hành động "khủng bố trong nước" và nhấn mạnh "thuyết da trắng thượng đẳng thực sự là một chất độc đang lan khắp cơ thể chính trị của chúng ta". Ông Biden khẳng định "tư tưởng da trắng thượng đẳng không có chỗ đứng tại Mỹ". Tổng thống Biden kêu gọi "giờ là lúc mọi người thuộc tất cả các chủng tộc, ở mọi địa vị xã hội ở Mỹ lên tiếng bác bỏ tư tưởng da trắng thượng đẳng".

* Ngày 17-5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen kêu gọi các đồng minh của Washington tăng cường viện trợ tài chính cho Kiev, cho rằng những khoản viện trợ công bố cho đến nay không đủ đáp ứng các nhu cầu ngắn hạn của nước này.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ukraine cần khoảng 5 tỉ USD mỗi tháng để tái thiết nền kinh tế vốn bị thiệt hại nặng nề do cuộc xung đột hiện nay với Nga.

Theo Hãng tin Reuters, Thượng viện Mỹ đang tiến gần hơn với việc phê duyệt gói chi tiêu quân sự và hỗ trợ nhân đạo trị giá 40 tỉ USD cho Ukraine.

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với ông Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết Paris sẽ tăng cường bàn giao vũ khí cho Kiev trong những ngày tới. Tuần trước, Pháp đã cung cấp 13 phương tiện cho các dịch vụ khẩn cấp, và đã cung cấp 800 tấn viện trợ nhân đạo cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại nước này ngày 24-2.

TIN THẾ GIỚI 18-5: Thuyết da trắng thượng đẳng ở Mỹ thực sự là một chất độc  - Ảnh 2.

Xe buýt chở các tay súng Ukraine cố thủ trong Nhà máy sắt thép Azovstal, thành phố Mariupol rời đi dưới sự quản lý của lực lượng thân Nga - Ảnh: REUTERS

* Báo Wall Street Journal của Mỹ ngày 17-5 dẫn nguồn thạo tin từ Mỹ cho biết máy bay rơi hồi tháng 3 vừa qua của Hãng hàng không Trung Quốc China Eastern Airlines "có thể do cố tình". Các dữ liệu từ hộp đen đã được khôi phục cho thấy dường như ai đó trong buồng lái đã cố tình khiến máy bay rơi.

Chuyến bay số hiệu MU5735 rơi xuống khu vực rừng núi huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị Choang Quảng Tây của Trung Quốc hôm 21-3 vừa qua, khiến toàn bộ 132 người trên phi cơ thiệt mạng.

Một quan chức Mỹ nói với Hãng tin Reuters rằng cuộc điều tra hiện tập trung vào hành động của tổ bay, sau khi điều tra sơ bộ không phát hiện bất cứ trục trặc kỹ thuật nào. Theo đó, phi công đã không phản hồi các cuộc gọi lặp đi lặp lại từ những người kiểm soát không lưu và các máy bay gần đó trong khi máy bay rơi.

Boeing, hãng sản xuất máy bay gặp nạn nói trên, và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) từ chối bình luận về thông tin đăng trên báo Wall Street Journal, đồng thời chuyển các câu hỏi cho giới chức Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters.

TIN THẾ GIỚI 18-5: Thuyết da trắng thượng đẳng ở Mỹ thực sự là một chất độc  - Ảnh 3.

Đội tìm kiếm phát hiện hộp đen thứ hai của máy bay Boeing 737-800 bị rơi ngày 21-3 của Hãng hàng không China Eastern Airlines - Ảnh: XINHUA

Thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi trong ngày 17-5 khi doanh số bán lẻ của Mỹ ổn định trong tháng 4, cũng như việc Trung Quốc đang nới lỏng các hạn chế phòng dịch, theo Hãng tin Reuters ngày 18-5.

Chứng khoán tại Mỹ và châu Âu đã phục hồi sau đà tăng tại châu Á. Tại châu Âu, chỉ số STOXX 600 tăng 1,22%. Tại Phố Wall, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 1,28%, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 1,89% và chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,57%.

Giá vàng tăng nhẹ 0,3% tại thị trường Mỹ, đạt mức 1.818 USD/ounce. Giá dầu tại thị trường Mỹ giảm 1,8 USD xuống mức 112,4 USD/thùng và giá dầu Brent giảm 2,31 USD xuống mức 111,93 USD/thùng.

* Ngày 17-5, người dân Cuba ăn mừng trước quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc nới lỏng các hạn chế được áp đặt dưới thời cựu tổng thống Donald Trump về chuyển tiền và du lịch tới nước này.

Các biện pháp nói trên đánh dấu những thay đổi quan trọng nhất trong chính sách của Mỹ đối với Cuba kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1-2021, theo Hãng tin Reuters. Người dân Cuba rất muốn đoàn tụ với người thân đang ở Mỹ nên họ rất vui mừng trước thông báo về việc Washington sẽ tái khởi động chương trình visa nhằm mục đích đoàn tụ gia đình.

* Ngày 17-5, trưởng ban bầu cử Brazil cảnh báo đất nước có thể đối mặt một cuộc tấn công tương tự như vụ bạo động Đồi Capitol của Mỹ năm 2021, trong bối cảnh ngày càng có nhiều cuộc bạo động trước thềm bầu cử tổng thống Brazil vào tháng 10 năm nay.

Theo Hãng tin Reuters, nhiều nhà phê bình lo sợ Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro có thể từ chối chấp nhận kết quả bầu cử nếu thua cuộc, mở đường cho một cuộc bạo động tương tự ở Mỹ hồi năm ngoái tại quốc gia lớn nhất Mỹ Latin.

* Ngày 17-5, cảnh sát thủ đô London (Anh) đã bắt giữ một nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson vì tình nghi phạm tội cưỡng hiếp và các tội danh khác liên quan đến tình dục trong 7 năm, từ năm 2002 đến 2009, theo báo Guardian. Cảnh sát không nêu tên nghị sĩ này song cho biết ông đang bị tạm giam.

* Ngày 17-5, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt mũi tăng cường bằng vắc xin ngừa COVID-19 của Hãng dược Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 5-11 tuổi. Đây là động thái mới nhất trong loạt hành động nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trẻ trước đại dịch.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), chỉ 28,8% trẻ từ 5-11 tuổi ở Mỹ được tiêm đầy đủ. Không rõ sẽ có bao nhiêu phụ huynh cho con tiêm mũi tăng cường này, theo Hãng tin AFP.

TIN THẾ GIỚI 17-5: Giá dầu tăng; Sri Lanka hết sạch xăng dầu TIN THẾ GIỚI 17-5: Giá dầu tăng; Sri Lanka hết sạch xăng dầu

TTO - Châu Âu chưa thống nhất cấm vận dầu Nga, giá dầu thế giới tăng lại; Pháp có nữ thủ tướng mới; Sri Lanka chỉ còn đủ xăng cho 1 ngày nữa; hơn 260 binh sĩ Ukraine được sơ tán khỏi cứ điểm Azovstal... là những tin thế giới đáng chú ý.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên