16/10/2022 05:44 GMT+7

Tin thế giới 16-10: Trung Quốc khai mạc Đại hội Đảng; Nổ súng tại khu huấn luyện quân sự Nga

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hôm nay Trung Quốc khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XX; Ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại khu huấn luyện quân sự Nga; Quân đội Ukraine đang nắm giữ thị trấn chiến lược Bakhmut ở phía đông... là những tin tức đáng chú ý sáng 16-10.

Tin thế giới 16-10: Trung Quốc khai mạc Đại hội Đảng; Nổ súng tại khu huấn luyện quân sự Nga - Ảnh 1.

Cuộc họp trù bị cho Đại hội Đảng lần thứ XX do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 15-10 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

* Trung Quốc khai mạc Đại hội Đảng. Ông Tôn Nghiệp Lễ (Sun Yeli), người phát ngôn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX), cho biết Đại hội XX sẽ diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 16 đến 22-10.

Lễ khai mạc Đại hội XX sẽ diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân vào lúc 10h sáng 16-10 (9h theo giờ Việt Nam).

Được tổ chức 5 năm một lần, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc thường kéo dài khoảng 1 tuần. Tại đại hội lần này, khoảng 2.300 đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tề tựu tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh để bầu chọn ban lãnh đạo đảng trong 5 năm tới.

Đại hội XX diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt nhiều thách thức, như suy thoái kinh tế trong nước và quan hệ căng thẳng với Mỹ.

* Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viết thư cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, trong một bức thư gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trước thềm đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết điều quan trọng hơn bao giờ hết là Bắc Kinh và Bình Nhưỡng tăng cường giao tiếp, thống nhất và hợp tác.

* Nổ súng tại khu huấn luyện quân sự của Nga. Hãng thông tấn RIA cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương tại một khu huấn luyện quân sự của Nga ngày 15-10, khi hai người tấn công nổ súng vào một nhóm tình nguyện viên muốn chiến đấu ở Ukraine.

"Trong một buổi huấn luyện súng với những cá nhân tự nguyện bày tỏ mong muốn tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt, những kẻ khủng bố đã xả súng vào các nhân viên của đơn vị", thông báo của Bộ Quốc phòng cho hay.

RIA dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai người tấn công đã bị bắn chết sau vụ việc diễn ra ở khu vực tây nam Belgorod, giáp biên giới Ukraine.

Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết những người này đến từ quốc gia Trung Á Tajikistan.

* Quân đội Ukraine đang nắm giữ thị trấn chiến lược Bakhmut ở phía đông (thuộc Donetsk). Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine vẫn đang nắm giữ thị trấn chiến lược phía đông Bakhmut, bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Nga.

Phát biểu tối ngày 15-10, ông Zelensky nói tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã tiếp tục tấn công các thành phố của Ukraine, gây ra nhiều thương vong.

Giao tranh diễn ra đặc biệt dữ dội ở các tỉnh miền đông Donetsk và Lugansk giáp biên giới với Nga. Nga vẫn chưa chiếm được hoàn toàn khu vực Donbass này.

Ông Zelensky cũng cho biết gần 65.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ cuộc tấn công ngày 24-2, cao hơn nhiều so với ước tính chính thức của Nga vào ngày 21-9 là 5.937 người chết. Vào tháng 8, Lầu Năm Góc cho biết Nga đã phải gánh chịu từ 70.000 đến 80.000 thương vong, có thể là thiệt mạng hoặc bị thương.

* Pháp sẽ huấn luyện 2.000 binh sĩ Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn ngày 15-10 với báo Le Parisien, Bộ trưởng Bộ Lực lượng vũ trang Pháp Sebastien Lecornu nói rằng Pháp sẽ huấn luyện 2.000 binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ của mình.

Các binh sĩ sẽ huấn luyện trong vài tuần. Có 3 cấp độ huấn luyện: chiến đấu chung, các nhu cầu cụ thể do Ukraine vạch ra như hậu cần và đào tạo sử dụng vũ khí quốc phòng do đồng minh phương Tây trang bị.

Ông Lecornu cũng nói Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Crotale, mà không nói rõ số lượng. Pháp cũng sẽ cung cấp thêm 6 đơn vị pháo di động Caesar, có thể tấn công chính xác mục tiêu cách xa hơn 40km.

Bầy ngỗng qua đường

ngỗng

Xe cộ buộc phải giảm tốc và dừng lại để nhường đường cho bầy ngỗng này khi chúng đi qua con đường phía trước Cung điện Buckingham tại London, Anh ngày 10-10 vừa qua - Ảnh: REUTERS

* Cháy nhà tù chính trị ở Iran. Ngày 15-10, một đám cháy đã bùng phát tại nhà tù Evin ở Tehran, nơi giam giữ nhiều tù nhân chính trị.

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng súng, nhìn thấy lửa và khói cũng như rất nhiều lính đặc nhiệm. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết có 8 người bị thương sau vụ việc.

Cơ quan tư pháp Iran cho biết một xưởng trong tù đã bị phóng hỏa sau một cuộc ẩu đả giữa một số tù nhân bị kết tội trộm cắp và tội phạm tài chính. Cơ quan cứu hỏa của Tehran nói với truyền thông nhà nước rằng nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra.

* Hy Lạp giải cứu 92 người di cư bất hợp pháp khỏa thân gần biên giới phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 15-10, cảnh sát Hy Lạp cho biết tất cả những người di cư nói trên đều là nam giới, được phát hiện gần sông Evros.

Điều tra ban đầu cho thấy những người này đã vượt sông vào lãnh thổ Hy Lạp bằng xuồng cao su từ Thổ Nhĩ Kỳ. Khi được tìm thấy, những người này không mặc quần áo và một số người bị thương.

* Xe buýt lật trên cao tốc ở Colombia, ít nhất 20 người chết và 15 người bị thương. Chiếc xe buýt đang di chuyển ở thành phố cảng Tumaco, trên cao tốc Pan-American ở tây nam Colombia thì bị lật.

Trong số những người bị thương có một bé gái 3 tuổi và một bé trai 8 tuổi. Cảnh sát đang điều tra vụ việc, phỏng đoán lỗi có thể nằm ở hệ thống phanh.

Báo cáo sơ bộ cho biết tài xế đã mất lái sau khi ra khỏi khúc cua ở khu vực có sương mù. Các nhân viên cứu hộ từ sở cảnh sát và sở cứu hỏa đã phải mất 9 giờ mới có thể sơ tán những người bị thương và đưa những người thiệt mạng ra khỏi hiện trường.


Tin thế giới 15-10: Triều Tiên nói Tin thế giới 15-10: Triều Tiên nói 'bị khiêu khích là đáp trả'; Ukraine tìm Internet mới

TTO - Triều Tiên không bỏ qua bất cứ hình thức khiêu khích quân sự nào; Thụy Điển từ chối điều tra chung về vụ rò rỉ Nord Stream; Anh đàm phán để tăng nhập khẩu năng lượng Mỹ... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 15-10.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên